Nhóm thanh niên mua ma túy đá về dùng vì 'không biết uống bia'

(Baonghean.vn) - Rủ bạn đi uống bia nhưng vì bạn không biết uống, nhóm thanh niên rủ nhau mua ma túy đá về sử dụng.

 Sáng 18/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Lê Ngô Biên (SN 1983), trú phường Hưng Bình, TP. Vinh về tội Tàng trữ và Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sáng ngày 19/6/2019 Đặng Đình Thắng cùng Nguyễn Văn Long đi xe máy từ huyện Thanh Chương xuống TP. Vinh để làm chứng minh thư nhưng không được. Sau đó, cả hai đến gặp người bạn Bùi Quốc Tiến tại khu vực bưu điện tỉnh Nghệ An.

Tại đây, Thắng có rủ Long và Tiến đi uống bia nhưng Long nói không biết uống bia nên cả ba bàn bạc thống nhất mua ma túy đá để cùng sử dụng. Long gọi điện cho Lê Ngô Biên hỏi mua 300 nghìn tiền ma túy đá. Hai bên thống nhất giao nhận hàng ở đường Nguyễn Đức Cảnh.

Bị cáo Lê Ngô Biên tại tòa. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Lê Ngô Biên tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Khi Long và Thắng đang mua ma túy của Biên thì bị công an TP Vinh bắt quả tang. Tổ công tác thu giữ của Long và Thắng 1 gói ma túy với khối lượng 0,240 gam. Đồng thời thu của Biên 300 nghìn đồng tiền bán ma túy.

Ngày 26/6/2019 Bùi Quốc Tiến đến cảnh sát điều tra công an TP Vinh xin đầu thú và khai nhận hành vi cùng Thắng, Long mua ma túy của Biên vào ngày 19/6 để sử dụng.

Quá trình điều tra, Lê Ngô Biên khai nhận số ma túy bị thu giữ là 1 gói ma túy đá và 17 viên hồng phiến mua của một thanh niên tên Tân (không rõ lai lịch cụ thể) tại khu vực phường Hưng Dũng với giá 2,5 triệu đồng. Đến khoảng 11h30 phút ngày 19/6/2019 Biên chia ma túy ra rồi bán cho Thắng và Long, 17 viên hồng phiến thì để sử dụng dần.

Phiên tòa sơ thẩm do TAND TP Vinh đưa ra xét xử đã tuyên phạt Lê Ngô Biên 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 42 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng Long, Tiến, Thắng chịu các mức án khác nhau.

Sau đó, Biên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa hôm nay đưa ra lý do xin giảm án Biên trình bày chi tiết gia đình có công với cách mạng và bị cáo từng giúp công an bắt giữ đối tượng mua bán ma túy.

Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa phúc thẩm chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bị cáo, quyết định giảm án cho Lê Ngô Biên. Tuyên phạt bị cáo Lê Ngô Biên 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 33 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tổng hình phạt về hai tội danh là 45 tháng tù.

Tin mới