Nhóm thanh niên nghiện ma túy thực hiện hàng chục vụ trộm và cướp giật ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhóm thanh niên đã cùng nhau thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản và 8 vụ cướp giật trên địa bàn TP. Vinh và huyện Nghi Lộc.

Sáng 16/7, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Vinh phối hợp Tòa án nhân dân thành phố Vinh đưa ra xét xử phiên tòa hình sự trực tuyến 2 cấp: Vụ án nhóm thanh niên tàng trữ trái phép ma túy gây nhiều vụ trộm cắp và cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Vinh  và huyện Nghi Lộc.

Theo cáo trạng, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 12/1/2020 đến ngày 1/3/2020, các bị cáo Lê Thế Danh (SN 1994), Nguyễn Hoàng Anh (SN 1994), Trần Văn Ngọc (SN 1986) cùng nhau thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Vinh, Nghi Lộc và 8 vụ cướp giật trên địa bàn TP. Vinh tổng tài sản thiệt hại gần 40 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Trương Duyên
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Trương Duyên

Trước đó, trưa 1/3/2020, Nguyễn Hoàng Anh đang đứng chờ xe buýt tại điểm dừng trước tòa nhà Viettel Nghệ An ở Đại Lộ Lê Nin (TP. Vinh), thì bị tổ công tác Công an TP Vinh kiểm tra phát hiện bắt quả tang về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong quá trình bị bắt giữ, Nguyễn Hoàng Anh đã khai nhận về hành vi phạm tội khác liên quan đến cướp giật và trộm cắp tài sản của mình và đồng bọn cụ thể:

Từ ngày 21/1/2020 đến ngày 23/2/2020, Nguyễn Hoàng Anh và Lê Thế Danh dùng phương tiện là xe mô tô, gắn biển số giả đi dọc các tuyến đường ở TP. Vinh, quan sát và lợi dụng sơ hở của người đi đường, nhất là chị em phụ nữ để thực hiện cướp giật tài sản. Nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 8 vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động của 8 bị hại đều là phụ nữ, trong đó Lê Thế Danh thực hiện 8 vụ cướp giật còn Nguyễn Hoàng Anh thực hiện 7 vụ cướp giật.

Bên cạnh đó, trong ngày 12/1/2020 Lê Thế Danh và Trần Văn Ngọc đã cùng nhau trộm 2 chiếc xe máy (1 ở TP. Vinh, 1 chiếc ở huyện Nghi Lộc).

Ngoài ra, ngày 1/3/2020 riêng Nguyễn Hoàng Anh còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, khối lượng 0,14 gam, với mục đích mua để sử dụng dần nhưng chưa kịp sử dụng hết thì bị bắt quả tang.

Trong quá trình xét xử các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do bản thân sa vào con đường nghiện ngập không có tiền tiêu xài mua ma túy để thỏa mãn nhu cầu của bản thân nên rơi vào con đường phạm tội.

Kết thúc phiên tòa Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Lê Thế Danh 5 năm 9 tháng tù giam về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”, Nguyễn Hoàng Anh 5 năm 3 tháng tù giam về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Trần Văn Ngọc 15 tháng tù giam về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tin mới