Nhóm thanh niên thực hiện liên tục 2 vụ cướp taxi ở Nghệ An và Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Trước vụ cướp xe taxi tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), Công, Quyết cùng Lâm khống chế, đẹ dọa và cướp chiếc điện thoại hơn 5 triệu đồng của một tài xế taxi Mai Linh với cùng thủ đoạn.

Chiều 7/4, Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lâm (23 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) có hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 4/4, có ba thanh niên lên xe taxi Mai Linh ở TP Vinh, yêu cầu tài xế Trần Đức Thuận (35 tuổi, trú xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) chở về huyện Hưng Nguyên. Khi xe đi đến địa phận xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên), nhóm này yêu cầu anh Thuận dừng xe rồi đưa dao ra kè cổ, đe dọa và cướp hai chiếc điện thoại trị giá hơn 5 triệu đồng của anh Thuận.

Sau đó, nhận được tin báo của anh Thuận, Công an huyện Hưng Nguyên xác lập chuyên án xác lập chuyên án 416 C để vào cuộc điều tra. Đến 24h đêm 5/4, Công an huyện Hưng Nguyên nỗ lực truy bắt được Lâm, khi đối tượng đang trên đường chạy trốn khỏi địa phương.

Lâm khai tham gia vụ cướp tài sản của anh Thuận còn có Lê Đức Công (21 tuổi, trú Phường Đông Vĩnh, TP Vinh) và Phạm Cương Quyết (19 tuổi, trú xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên).

Hung khí và tang vật vụ án được cơ quan điều tra thu giữ.
Hung khí và tang vật vụ án được cơ quan điều tra thu giữ.

Lâm đã có hai tiền án về tội cướp tài sản và tội cưỡng đoạt tài sản, nghiện ma túy nên bàn cùng Công và Quyết gọi đến tổng đài taxi Mai Linh Nghệ An gọi xe taxi rồi cướp tài sản của lái xe.

Sau khi thực hiện phi vụ cướp tài sản của anh Thuận, chiều 5/4, Công và Quyết trên đường chạy trốn lại cùng Nguyễn Anh Dũng (19 tuổi, trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cướp xe taxi và tài sản tài xế xe taxi Mai Linh ở Hà Tĩnh vào đêm 5/4 ở Hà Tĩnh (báo Nghệ An đã đưa tin). Trong đêm 5/4, Công, Quyết, Dũng đã bị Công an huyện Vũ Quang bắt giữ.

Khánh An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới