Nhóm thanh niên trộm và tiêu thụ xe máy bị sa lưới

(Baonghean.vn)- Trọng canh chừng, Phong lẻn vào dùng vam phá khóa và lấy xe đi. Hai đối tượng gọi Nguyễn Đình Tuấn Anh đến mua xe máy không giấy tờ với giá 3.200.000 .

Chiều 27/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Võ Thành Phong (SN 1987), Nguyễn Đình Trọng (SN 1997) cùng trú tại xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên về tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Đình Tuấn Anh (SN 1993) trú tại khối 12, phường Lê Lợi, thành phố Vinh về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

1
Các đối tượng Võ Thành Phong và Nguyễn Đình Tuấn Anh cùng tang vật vụ án.

Trước đó, sáng 11/8, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của anh Nguyễn Duy Duẩn (SN 1984), trú tại xóm 2 xã Nghi Công Bắc bị mất trộm xe máy Wave anpha màu đen bạc BKS: 37K1 - 657.29. Công an Nghi Lộc cử lực lượng đến hiện trường điều tra vụ việc.

Quá trình trinh sát, sàng lọc, theo dõi thấy nổi lên đối tượng Võ Thành Phong. Ngày 20/10, Phong khai nhận đã cùng Nguyễn Đình Trọng thực hiện hành vi trộm cắp xe máy của anh Duẩn.

Hiện, Nguyễn Đình Trọng đang cai ngiện ma túy tại Trung tâm Lao động Xã hội 2 Nghệ An. Đấu tranh nóng, cơ quan điều tra xác định và bắt Nguyễn Đình Tuấn Anh - đối tượng tiêu thụ xe máy do Phong, Trọng trộm mà có.     

Theo lời khai, các đối tượng Võ Thành Phong và Nguyễn Đình Trọng rủ nhau đi trộm xe máy. Hai đối tượng đi chiếc xe máy Sirius BKS 37E1 - 089.93. Khoảng 1 giờ 45 phút, ngày 11/8, cả hai phát hiện nhà anh Duẩn ở xóm 2 xã Nghi Công Bắc dựng chiếc xe máy Wave anpha ở sân chuồng trâu. Trọng canh chừng, Phong lẻn vào dùng vam phá khóa và lấy xe đi. Hai đối tượng đưa xe đến đường Phan Vân, phường Đông Vĩnh thành phố Vinh và gọi Nguyễn Đình Tuấn Anh đến mua chiếc xe máy vừa lấy trộm được.

Sau khi nói rõ xe không có giấy tờ, người bán, kẻ mua thống nhất với giá 3.200.000 đồng. Đến 9 giờ cùng ngày, Nguyễn Đình Tuấn Anh thay vào xe BKS giả: 37B2 - 163.36 để sử dụng cho đến khi bị bắt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

                                                                          Nhật Tuấn

                                                                          (Đài TT-TH Nghi Lộc)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới