Nhóm thiện nguyện Niềm tin trao số tiền 50 triệu đồng cho cháu bé cần được thay thận

(Baonghean.vn)- Sáng 2/1, Nhóm thiện nguyện Niềm tin (Faith Group) đã đến gia đình chị Phạm Thị Loan, xóm 1, xã Nghi Công Nam (Nghi Lộc), là gia đình chính sách thuộc diện đặc biệt khó khăn, để động viên và trao tiền ủng hộ chữa bệnh cho con gái duy nhất của chị Loan là cháu Phan Thị Ngọc Trâm đang bị bệnh nặng. 

Trao đổi với đại diện nhóm Niềm tin, chị Phạm Thị Loan cho biết cháu Phan Thị Ngọc Trâm đã phải trải qua phẫu thuật 11 lần, hiện vẫn phải thông tiểu hằng ngày. Mỗi lần thông tiểu sử dụng dụng cụ y tế mua 10.000 đồng, bác sĩ cho biết chỉ được sử dụng 1 dụng cụ 1 lần, do không có tiền nên chị Loan phải dùng cho cháu Trâm 5 lần.
Trao đổi với đại diện nhóm Niềm tin, chị Phạm Thị Loan cho biết cháu Phan Thị Ngọc Trâm hiện vẫn phải thông tiểu hằng ngày. Mỗi lần thông tiểu sử dụng dụng cụ y tế mua 10.000 đồng, bác sĩ cho biết chỉ được sử dụng 1 dụng cụ 1 lần, do hoàn cảnh quá khó khăn nên chị Loan phải dùng lại mỗi dụng cụ 5 lần khi thông tiểu cho cháu Trâm. Ảnh: Thảo An.

Cháu Ngọc Trâm bị bệnh suy thận từ nhỏ, mới 11 tuổi nhưng trải qua 11 lần phẫu thuật, đã bị cắt thận phải tại Bệnh viện Nhi đồng 2, hiện thận trái bị giãn đài bế thận, ứ nước độ 3 niệu quản hai bên và viêm bàng quang. Cháu Trâm vừa mới được phẫu thuật mổ ruột non nhằm tăng dung tích bàng quang.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, để duy trì sức khỏe, cháu Ngọc Trâm cần được thay quả thận còn lại. Tuy nhiên, do sức khỏe cháu Ngọc Trâm đang bị suy nhược và gia đình đang gặp khó khăn về kinh phí nên đang chăm sóc cháu tại nhà.

Ngày 2/1/2017, đại diện nhóm Niềm tin trao trực tiếp số tiền 50 triệu đồng cho chị Phạm Thị Loan và cháu Phan Thị Ngọc Trâm.
Ngày 02/1/2017, đại diện nhóm Niềm tin trao trực tiếp số tiền 50 triệu đồng cho chị Phạm Thị Loan và cháu Phan Thị Ngọc Trâm. Ảnh: OPND.

Dịp này, Nhóm thiện nguyện Niềm tin (thành viên là một số cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động làm việc tại thành phố Vinh và bạn bè) đã trao số tiền 50 triệu đồng tận tay gia đình cháu Phan Thị Ngọc Trâm.

Số tiền trên gồm 10 triệu đồng từ quỹ thiện nguyện của nhóm Niềm tin, 40 triệu đồng được kêu gọi ủng hộ cháu Ngọc Trâm qua tài khoản Facebook An Chíp (TP Vinh).

Được biết, hiện tại, bản thân chị Phạm Thị Loan và 4 nhà hảo tâm đã đăng ký sẵn sàng hiến thận cho cháu Ngọc Trâm. Gia đình chị Loan vẫn rất cần sự chung tay chia sẻ của cộng đồng để giúp cho cháu Phan Thị Ngọc Trâm trải qua bạo bệnh.

Thảo An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới