Nhóm thiếu niên lêu lổng gây 12 vụ trộm tiền hòm công đức ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Thích lêu lổng chơi bời, 4 thiếu niên từ 14 đến 16 ở Nghi Lộc đã gây 20 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 12 vụ trộm tiền công đức tại các nhà thờ.

Chiều 17/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Huy trú tại xóm 8, xã Phúc Thọ; Võ Trung Hậu trú tại xóm 6, xã Nghi Mỹ; Võ Văn Hiếu trú tại xóm Thái Thịnh; Vương Đình Trà trú tại xóm Thái Bình, cùng xã Nghi Thái về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ đầu tháng 10/2020 đến nay, tại huyện Nghi Lộc và các địa bàn phụ cận như thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò… thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm tài sản trong nhà dân, mất trộm tiền trong hòm công đức các nhà thờ.

Các đối tượng trong chuyên án. Ảnh: Nhật Tuấn
Các đối tượng trong chuyên án. Ảnh: Nhật Tuấn

Điển hình, vào tối ngày 27/11, kẻ gian đột nhập vào nhà anh Đặng Văn Thắng  ở xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thái lấy trộm 1 chiếc máy tính xách tay, trị giá khoảng 7,5 triệu đồng. Cùng khoảng thời gian này, nhà thờ họ Nguyễn Công tại xóm Thái Học, xã Nghi Thái bị kẻ gian đột nhập, cạy phá hòm công đức lấy trộm số tiền hơn 14 triệu đồng. 

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy xác lập chuyên án đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản.

Sau một thời gian kiên trì nghiên cứu quy luật hoạt động của các đối tượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, ban chuyên án đã dựng lên các đối tượng nổi trong và ngoại địa bàn huyện.

 Vào khoảng 10 giờ ngày 15/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy (Công an huyện Nghi Lộc) phối hợp Công an các xã Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Mỹ phá thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng: Huy, Hậu, Hiếu, Trà nêu trên. Tang vật thu giữ 1 hòm công đức bị phá; 5 điện thoại di động; 1 máy tính xách tay; 1 xe đạp điện; số tiền hơn 10 triệu đồng và các vật chứng khác có liên quan.

Hòm công đức nhà thờ họ Nguyễn Công ở xóm Thái Học, xã Nghi Thái bị các đối tượng cạy phá, trộm hơn 14 triệu đồng. Ảnh:
Hòm công đức nhà thờ họ Nguyễn Công ở xóm Thái Học, xã Nghi Thái bị các đối tượng cạy phá, trộm hơn 14 triệu đồng. Ảnh:Nhật Tuấn

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Do ham chơi bời nên thường xuyên đi trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài. Nhóm này đã gây ra trên 20 vụ trộm cắp tài sản, trong đó 12 vụ trộm tiền hòm công đức trong các nhà thờ trên địa bàn huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh.

Vụ trộm máy tính xách tay tại nhà anh Đặng Văn Thắng ở xóm Thái Thịnh và trộm hòm công đức nhà thờ họ Nguyễn Công ở xóm Thái Học, xã Nghi Thái nêu trên đều do nhóm đối tượng này thực hiện.

Hiện tại Công an huyện Nghi Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin mới