Nhộn nhịp xuống đồng sản xuất lạc xuân

(Baonghean.vn) - Sau những ngày Tết, trên các cánh đồng đất cát ở Diễn Châu, Nghi Lộc... nông dân hối hả ra đồng gieo trỉa lạc xuân. 

Vụ Xuân năm nay, toàn huyện Diễn Châu gieo trỉa 2750 ha lạc tập trung chủ yếu ở các xã Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn An…Sau Tết, bà con đã tất bật xuống đồng để tiếp tục gieo trỉa lạc Xuân. Dự kiến toàn huyện sẽ hoàn thành gieo trỉa trước ngày 10/2. Ảnh: Nông dân xóm 8, Diễn Thành, Diễn Châu gieo trỉa lạc. Ảnh Quang An.
Vụ Xuân năm nay, toàn huyện Diễn Châu gieo trỉa 2.750 ha lạc tập trung chủ yếu ở các xã Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn An…Sau Tết, bà con đã tất bật xuống đồng để tiếp tục gieo trỉa lạc Xuân. Dự kiến toàn huyện sẽ hoàn thành gieo trỉa trước ngày 10/2. Ảnh: Nông dân xóm 8, Diễn Thành, Diễn Châu gieo trỉa lạc. Ảnh: Quang An
Chủ yếu sử dụng các giống lạc L24, L23, L26. Ảnh Văn Trường
Chủ yếu sử dụng các giống lạc L24, L23, L26. Ảnh: Văn Trường
Bà cin nông dân xã Diễn Anh đang tích cực gieo trỉa lạc. Ảnh Văn Trường
Bà con nông dân xã Diễn An đang tích cực gieo trỉa lạc.
Thời tiết năm nay thuận lợi nên bà con ai cũng phấn khởi xuống đồng gieo trỉa lạc. Hơn nữa có nguồn giống từ vụ lạc Đông nên bà con không mất nhiều chi phí mua giống mới. Ảnh: Nông dân Diễn Thịnh sản xuất lạc xuân. Ảnh Quang An.
Thời tiết năm nay thuận lợi cho nông dân gieo trỉa lạc. Nguồn giống từ vụ lạc Đông nên bà con không mất nhiều chi phí mua giống mới. Ảnh: Quang An
Ngay từ sáng sớm, gia đình anh Trần Văn Cường, xóm 8, Diễn Thành, Diễn Châu đã xuống đồng gieo trỉa lạc Xuân. Năm nay, gia đình anh làm 3 sào lạc và tập trung gieo trỉa sau Tết. Ảnh Quang An.
Gia đình anh Trần Văn Cường, xóm 8, Diễn Thành, Diễn Châu huy động thêm nhân lực xuống đồng gieo trỉa lạc Xuân kịp tiến độ. Ảnh: Quang An
Vụ xuân này, huyện Nghi Lộc  sản xuất  2.900 ha lạc.  Để phấn đấu năng suất lạc vụ xuân đạt 26 tạ/ha, sản lượng đạt 7.540 tấn, ngay từ đầu vụ UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường đẩy nhanh chương trình phục tráng giống lạc L14, phủ ni lông 100% diện tích và làm tốt khâu thời vụ. Ảnh Thu Hiền.
Vụ xuân này, huyện Nghi Lộc  sản xuất  2.900 ha lạc. Ngay từ đầu vụ, UBND huyện chỉ đạo các địa phương tăng cường đẩy nhanh chương trình phục tráng giống lạc L14, phủ ni lông 100% diện tích và làm tốt các khâu theo thời vụ. Ảnh: Thu Hiền.

Quang An - Văn Trường -Thu Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới