Nhộn nhịp xuống đồng sản xuất lúa xuân

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nông dân khắp nơi xuống đồng sản xuất lúa xuân. Thời tiết ấm áp nhưng bà con vẫn tuân thủ qui trình kỹ thuật với hy vọng có vụ xuân bội thu.

V
Tranh thủ thời tiết nắng ấm, nông dân ở 39/39 xã, thị trấn ở huyện Yên Thành đồng loạt xuống đồng làm đất chuẩn bị chuẩn bị tốt nền thâm canh. Trong ảnh:Nông dân Yên Thành đến HTX nhận giống, vật tư phân bón và vôi bột về xử lý ruộng trước lúc xuống đồng gieo cấy.
Cay
Nông dân Yên Thành sử dụng nhiều máy cày đa chức năng để làm đất nhanh hơn.
M
Vụ xuân  2016, Yên Thành cơ cấu gieo cấy gần 12.000  ha lúa. Trong đó 6.300 ha được cơ cấu bằng các giống lúa lai; 3.000 ha lúa chất lượng cao và 2.500 ha lúa thuần. Đến thời điểm này, số mạ đã được ra đủ, hầu hết đều được che chắn cẩn thận để chống rét và đề phòng chuột phá hoại.  Trong ảnh: Chị Thái Thị Hoa xóm 6, xã Phúc Thành đang chăm sóc mạ hai ngày tuổi .
A
Chị Nguyễn Thị Hiền, ở xóm 1 xã Thạch Sơn (Anh Sơn) kiểm tra giống trước khi gieo mạ.
A
Nông dân Thạch Sơn - Anh Sơn bắt đầu bắc mạ lúa lai.
Phủ ni long
Vụ xuân năm nay, huyện Anh Sơn có kế hoạch gieo trồng gần 6.000 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích trồng lúa là 2.800 ha, với cơ cấu giống BTE1; kinh sở ưu 1588, nghi hương 305, vật tư NA2, SL9, thiên ưu 8... 
A
Anh Sơn đã chuẩn bị trên 100 tấn giống ngô và lúa, 2.400 tấn phân bón các loại như đạm, lân, kali để phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân.  Ảnh: Ngày hội xuống đồng của nông dân xã Thạch Sơn.
Nông dân Tràng Sơn, Đô Lương xuống đồng sản xuất vụ xuân. ảnh C.L
Nông dân Tràng Sơn, Đô Lương xuống đồng sản xuất vụ xuân. Ảnh: Châu Lan.
N
Kế hoạch vụ xuân năm 2016, toàn tỉnh sẽ gieo trồng 85 nghìn ha lúa, 20 nghìn ha ngô, 12 nghìn ha rau đậu các loại và 15 nghìn ha lạc... Ảnh: Châu Lan.

 Anh Tuấn - Huyền Trang - Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới