Những ai sẽ đảm nhận ghi bàn cho SLNA mùa này?

(Baonghean.vn) - Ghi bàn vẫn là vấn đề lớn nhất của đội bóng xứ Nghệ mà HLV Quang Trường phải đối diện tại mùa bóng năm nay. Sau sự ra đi của Hồ Tuấn Tài, ai sẽ cùng các ngoại binh và Văn Đức tham gia ghi bàn vẫn là bài toán chưa có hướng giải quyết.

Khan hiếm bàn thắng

Lượt đi năm ngoái, SLNA không ghi bàn thắng trong các trận sân khách khi gặp Nam Định, Sài Gòn, Thanh Hóa và giai đoạn 2 cũng trắng tay trên sân Hòa Xuân (thua 0-2) khi gặp thầy trò của HLV Lê Huỳnh Đức. Trận đấu tốt nhất là họ đã hủy diệt Quảng Nam, đội bóng sau đó xuống hạng với tỷ số 4-1 trên sân Vinh, nhưng về góc độ chuyên môn trận thắng HAGL 2-0 được coi là trận đấu mẫu mực về dàn xếp tấn công và ghi bàn. Một trận đấu mạch lạc, cầm bóng và tổ chức tấn công từ sân nhà khá bài bản, đá có ý đồ rõ ràng.

Sở dĩ SLNA đang có vấn đề ở khâu ghi bàn được cho là có 3 nguyên nhân chính sau: Đầu tiên, SLNA là đội bóng ít có sự thay đổi về sơ đồ chiến thuật nhất  V.League, dường như cả thập kỷ nay họ chỉ đá 4-4-2 hoặc 4-4-1-1 (khi cần phòng thủ). Sở trường vẫn là đá phòng ngự phản công, nhưng vị trí chuyển hóa từ phòng ngự sang tấn công hiện nay của SLNA không có người đảm nhận chuyên trách.

Bruno Henrique là niềm hy vọng ghi bàn số 1 của SLNA mùa giải này. Ảnh SLFC
Bruno Henrique là niềm hy vọng ghi bàn số 1 của SLNA mùa giải này. Ảnh: SLFC

Các tiền vệ trẻ Đặng Văn Lắm, Thái Bá Sang vẫn chủ yếu làm nhiệm vụ cản phá, đánh chặn hơn là tổ chức tấn công. Xuân Mạnh sau khi thử nghiệm không thành ở vị trí tiền vệ trung tâm vẫn quán xuyến tốt khâu tấn công từ cánh, nhưng chừng ấy thôi là chưa đủ. Dường như bên nửa phần sân phía khung thành đối phương, SLNA không có người điều phối bóng nên cơ hội nguy hiểm không có nhiều.

Phía trên 2 ngoại binh Onyekachi, Felipe Martins lại quá kén bóng, không hoạt động độc lập được nên chỉ có 4 bàn thắng, thua cả Hồ Tuấn Tài, 5 bàn thắng vốn xuất phát ở vị trí tiền vệ. Có một chút xui xẻo khi Văn Đức, người có thể làm tốt cả nhiệm vụ kiến tạo lẫn ghi bàn của đội chủ sân Vinh bị chấn thương dài hạn chỉ đóng góp 2 bàn thắng.

Ai sẽ đảm nhận ghi bàn?

Việc Tuấn Tài người đóng góp 5 trong 17 bàn thắng ra đi khiến cho không ít cổ động viên SLNA lo lắng, dù Văn Đức đã trở lại. Sự xuất hiện cái tên Bruno Henrique, chân sút chủ lực của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại mùa giải 2020 với 10 bàn thắng trong 19 lần ra sân phần nào giảm bớt nỗi lo cho BHL SLNA. Nhưng thực tế cho thấy, không có gì là đảm bảo chân sút này sẽ tái lập lại con số 10 bàn thắng mùa này cho SLNA nếu như không sớm có sự lắp ghép đúng với sở trường của tiền đạo này.

Ngoại binh trung vệ Jelic Igor có sở trường ghi bàn bằng đầu. Ảnh Đà Nẵng FC
Ngoại binh trung vệ Jelic Igor có sở trường ghi bàn bằng đầu. Ảnh: Đà Nẵng FC

Tại Hà Tĩnh, tuy đá đội hình 4-4-2 nhưng Bruno, Mansaray và Tuấn Hải thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau, khá nhiều lần Mansaray và Tuấn Hải thay nhau ra đá cánh trái để tạo đất trống cho Bruno diễn. Về lý thuyết, năm nay Onyekachi, Bruno và Văn Đức hoàn toàn có thể hoán đổi vị trí để gây khó khăn cho đối phương. Công bằng mà nói, Mansaray có nhiều phẩm chất kỹ thuật ăn đứt Onyekachi, nhưng Văn Đức thi đấu nguy hiểm hơn Tuấn Hải rất nhiều. Chưa kể trung vệ Jelic Igor trong màu áo SHB Đà Nẵng cũng có 2 bàn thắng, ngang bằng với Gustavo, vẫn là mảng miếng ghi bàn cần được phát huy tại SLNA.

Muốn có mặt ở tốp 6, SLNA phải có được ít nhất 25-26 bàn thắng (18 trận). Dường như 3 ngoại binh phải đảm nhận 10-12 bàn nên nếu như Văn Đức cáng đáng được 7-8 bàn thì các chân sút nội còn lại cũng phải có được từ 6-8 bàn. Một con số không quá lớn, nhưng trong bối cảnh hiện nay không phải là việc đơn giản đối với HLV Ngô Quang Trường.

Tin mới