Những bóng hồng tài năng và xinh đẹp của thể thao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Không chỉ là nơi sinh ra những VĐV tài năng, cá tính mà thể thao Nghệ An còn là nơi xuất hiện những bóng hồng thể thao. Đó là trường hợp của Á hậu Hoàng Hạnh - một VĐV của Taekwondo Nghệ An trước đây hay Libero Lê Thị Thanh Liên ở môn bóng chuyền.
Ảnh: NVCC
Á hậu Hoàng Hạnh từng là VĐV tiêu biểu của Taekwondo Nghệ An, giành được nhiều huy chương quốc gia. Sau đó, cô gái Thái Hòa trở thành người mẫu, hoa hậu và đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu trái đất 2019. Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC
Cũng trong làng Taekwondo Nghệ An, VĐV Nguyễn Thị Kim Anh (2001) nổi lên như một tài năng đầy triển vọng. Với thể hình lý tưởng, Kim Anh đạt nhiều danh hiệu xuất sắc trong năm 2018 như HCV tại giải Vô địch Taekwondo trẻ toàn quốc 2019, giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc - CJ năm 2019 và đặc biệt là HCĐ giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2019. Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC
Cũng trong làng võ thuật Nghệ An xuất hiện nhiều tài năng trẻ có ngoại hình xinh đẹp như Phan Thị Trà (Karate) cũng từng giành HCB Giải vô địch Karate các tỉnh Bắc Miền Trung - Tây Nguyên và HCV Đại hội TDTT tỉnh Nghệ An 2018. Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC
Là người bạn thân của VĐV Phan Thị Trà, Đinh Thị Quyết, sinh năm 2001 quê Nam Đàn. Năm 2018 VĐV có gương mặt hot girl này đoạt HCĐ Đại hội TDTT toàn quốc, HCV Giải vô địch Karate các tỉnh Bắc Miền Trung - Tây Nguyên. Mơ ước của cô trong tương lai là trở thành một bác sĩ. Ảnh: NVCC
Ảnh: NVCC
Ở bộ môn bóng chuyền, Libero Lê Thị Thanh Liên sinh năm 1995 là một gương mặt khá quen thuộc của người hâm mộ nước nhà. Cô hiện đang thi đấu cho CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Từ năm 16 tuổi, Thanh Liên đã là libero chính của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Quốc gia Việt Nam. Trong 3 năm liên tiếp từ 2010 - 2012 Lê Thị Thanh Liên đều có tên trong danh sách tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia. Năm 2018 vừa qua, cô một lần nữa được trở lại ĐTQG. Ảnh: NVCC
Sinh ra tại Hải Dương, nhưng VĐV cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh (sinh năm 1999) lại bén duyên với thể thao Nghệ An. Tại SEA Games 30, Hồng Thanh gây ấn tượng với tấm HCV danh giá cho đoàn TTVN.
Sinh ra tại Hải Dương, nhưng VĐV cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh (sinh năm 1999) lại bén duyên với thể thao Nghệ An. Tại SEA Games 30, Hồng Thanh gây ấn tượng với tấm HCV quý giá cho đoàn TTVN. Ngay sau đó, cô giúp Nghệ An giành 3 HCV tại Giải vô địch cử tạ toàn quốc 2019. Ảnh: FBNV
Ở môn bóng đá, dù Nghệ An chưa có đội bóng đá nữ nhưng có đến 3 nữ tuyển thủ ĐT Việt Nam đến từ Nghệ An. Đó là Thái Thị Thảo - nhà vô địch AFF Cup 2019, SEA Games 30 hay Bùi Thị Trang (Đô Lương), Ngân Thị Vạn Sự (Thanh Chương). Cả ba gương mặt này đều là những tài năng triển vọng của CLB bóng đá nữ Hà Nội và hiện đang tập trung cùng ĐTQG thi đấu VL Olympic 2020. Ảnh tư liệu
Ở môn bóng đá, dù Nghệ An chưa có đội bóng đá nữ nhưng có đến 3 nữ tuyển thủ ĐT Việt Nam đến từ Nghệ An. Đó là Thái Thị Thảo - nhà vô địch AFF Cup 2019, SEA Games 30 hay Bùi Thị Trang (Đô Lương), Ngân Thị Vạn Sự (Thanh Chương). Cả ba gương mặt này đều là những tài năng triển vọng của CLB bóng đá nữ Hà Nội và hiện đang tập trung cùng ĐTQG thi đấu VL Olympic 2020. Ảnh tư liệu

Tin mới