Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

(Baonghean.vn) - Tuần qua, trên thế giới diễn ra nhiều sự kiện được ghi lại  bằng những hình ảnh rất sinh động. Cùng Báo Nghệ An điểm lại những bức ảnh ấn tượng nhất.

Tối 30/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất Phu nhân đã khởi động mùa Giáng sinh năm nay bằng hoạt động thắp sáng cây Giáng sinh quốc gia.
Tối 30/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất Phu nhân đã khởi động mùa Giáng sinh năm nay bằng hoạt động thắp sáng cây Giáng sinh quốc gia. Ảnh: Reuters
Một đám khói trên núi lửa Agung được chiếu sáng vào lúc mặt trời lặn khi thấy từ Amed, Karangasem Regency, Đảo Bali, Indonesia, ngày 30 tháng 11 năm 2017.
Một đám khói trên núi lửa Agung được chiếu sáng vào lúc mặt trời lặn ở Amed, Karangasem Regency, Đảo Bali, Indonesia, ngày 30/11/2017. Ảnh: Reuters
Prince Harry của Anh đặt ra với Meghan Markle trong Vườn Tắm nắng của Cung điện Kensington, London, Anh, ngày 27 tháng 11 năm 2017.
Hoàng tử Anh Prince Harry của Anh cùng bạn gái Meghan Markle trong Vườn Tắm nắng của Cung điện Kensington, London, Anh, ngày 27/11/2017. Ảnh: Reuters
Một con chó quân đội đứng lên khi những người lính nghỉ hưu trả lời bảo vệ của họ trước khi nghỉ hưu ở Suqian, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 28 tháng 11 năm 2017.
Một con chó của quân đội đứng lên khi những người lính làm lễ chuẩn bị xuất ngũ  ở Suqian, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 28/11/2017. Ảnh: Reuters
Mọi người rơi xuống khi cảnh sát bắn hơi nước để kiểm soát đám đông đang cố gắng vào một sân vận động để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Uhuru Kenyatta tại sân vận động Kasarani ở Nairobi, Kenya ngày 28 tháng 11 năm 2017.
Cảnh sát bắn hơi nước để kiểm soát đám đông đang cố gắng vào một sân vận động để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Uhuru Kenyatta tại sân vận động Kasarani ở Nairobi, Kenya ngày 28/11/2017. Ảnh: Reuters
Một người đàn ông rửa một cái chăn ở bờ sông Tawi ở Jammu ngày 28 tháng 11 năm 2017
Một người đàn ông giặt một cái chăn ở bờ sông Tawi ở Jammu ngày 28/11/2017. Ảnh: Reuters
Những người lính Bắc Triều Tiên đang theo dõi về phía Nam, bên cạnh một điểm mà một người Triều Tiên đào thoát, vượt qua biên giới vào ngày 13 tháng Mười Một, tại làng trấn giữ Panmunjom bên trong khu phi quân sự, Nam Triều Tiên, ngày 27 tháng 11 năm 2017
Những người lính Triều Tiên đang theo dõi về phía Nam, bên cạnh  điểm mà một người Triều Tiên đào thoát, vượt qua biên giới vào ngày 13/11, tại làng trấn giữ Panmunjom bên trong khu phi quân sự, Hàn Quốc, ngày 27/11/2017. Ảnh: Reuters
Một quan điểm về tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới được phát triển Hwasong-15 đã được phóng thành công, trong bức ảnh không tiết lộ này được phát hành bởi Cơ quan Thông tin Trung ương Triều Tiên Triều Tiên (KCNA) ở Bình Nhưỡng ngày 30 tháng 11 năm 2017.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới Hwasong-15 đã được phóng thành công, trong bức ảnh không tiết lộ này được phát hành bởi Cơ quan Thông tin Trung ương Triều Tiên Triều Tiên (KCNA) ở Bình Nhưỡng ngày 30/11/2017. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong buổi lễ khánh thành nhà máy điện năng lượng mặt trời tại Zaktubi, gần Ouagadougou, Burkina Faso, ngày 29 tháng 11 năm 2017.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong buổi lễ khánh thành nhà máy điện năng lượng mặt trời tại Zaktubi, gần Ouagadougou, Burkina Faso, ngày 29/11/2017. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Campuchia Hun Sen trên đường ra sân bay ngày 29-11 trước khi bay sang Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Campuchia Hun Sen trên đường ra sân bay ngày 29/11 trước khi bay sang Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Người Croatia ở Bosnia đặt nến tưởng nhớ tướng Slobodan Praljak, tại một điểm ở TP Mostar, thuộc Bosnia & Herzegovina vào ngày 29-11 sau khi biết tin ông Praljak đã chết - Ảnh: REUTERS
Người Croatia ở Bosnia đặt nến tưởng nhớ tướng Slobodan Praljak, tại một điểm ở TP Mostar, thuộc Bosnia & Herzegovina vào ngày 29/11 sau khi biết tin ông Praljak đã chết.  Ảnh: Reuters
Hình ảnh được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố ngày 30-11 cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un vui mừng sau khi cho phóng thử thành công tên lửa ICBM rạng sáng 29-11 - Ảnh: REUTERS
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vui mừng sau khi cho phóng thử thành công tên lửa ICBM rạng sáng 29/11. Ảnh: Reuters

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới