Những bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của HLV Phạm Anh Tuấn

(Baonghean.vn) - Để trở thành HLV trưởng đội bóng Hải Phòng như ngày hôm nay, HLV có biệt danh Tuấn "Thảo" đã trải qua một hành trình đầy gian nan và thử thách.
Hãy cùng Báo Nghệ An nhìn lại hành trình đã qua của cựu cầu thủ SLNA Phạm Anh Tuấn, gương mặt từng giành được chức vô địch tại Giải vô địch Quốc gia năm 2000, trong màu áo đội bóng xứ Nghệ. 
Từ tiền đạo dự bị đến hậu vệ cánh phải "bất đắc dĩ"
Ít ai biết rằng, hồi mới lên đội 1 SLNA (năm 1990), Phạm Anh Tuấn chơi ở vị trí tiền đạo. Theo đánh giá của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, cựu cầu thủ Tuấn "Thảo" là mẫu tiền đạo có kỹ thuật tốt, nhanh nhẹn và giàu sức mạnh, nhưng sở hữu khả năng không chiến và dứt điểm khá kém - nguyên nhân chính khiến Phạm Anh Tuấn không thể cạnh tranh nổi suất đá chính với bộ đôi Văn Sỹ Hùng - Văn Sỹ Thủy.
Tại Giải đội mạnh toàn quốc năm 1992 được tổ chức ở thành phố Đà Nẵng, Phạm Anh Tuấn là thành viên của đội bóng xứ Nghệ giành vị trí thứ 3 chung cuộc. Một thành tích ấn tượng của thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh ở sân chơi danh giá nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, niềm vui của cựu tiền đạo Phạm Anh Tuấn đã không trọn vẹn, khi anh bị gãy chân trong trận đấu với đội Công an Thanh Hóa. 
 HLV Phạm Anh Tuấn từng có 10 năm làm trợ lý tại SLNA. Ảnh tư liệu
HLV Phạm Anh Tuấn từng có 10 năm làm trợ lý tại SLNA. Ảnh tư liệu
Với chấn thương này, cựu chân sút sinh năm 1970 phải nghỉ thi đấu mất một thời gian khá dài. Vừa tái xuất sân cỏ, cựu tiền đạo Phạm Anh Tuấn lại được cựu HLV Nguyễn Thành Vinh thử nghiệm ở vị trí hậu vệ cánh phải. Thật bất ngờ là ở vị trí trái với sở trường, Phạm Anh Tuấn đã chơi hết sức ấn tượng. Chính vì vậy, ở giai đoạn 1995 - 2000, Tuấn "Thảo" luôn là sự lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ cánh phải của cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, nhờ lối chơi cần cù, bền bỉ và máu lửa.
Kết thúc mùa giải 2000, Phạm Anh Tuấn chia tay SLNA để gia nhập đội bóng Hà Nội ACB. Điều đáng nói là ngay ở mùa giải năm đó, đội bóng cũ SLNA đã lên ngôi tại đấu trường V.League. Ở tình cảnh trái ngược, trong màu áo đội chủ sân Hàng Đẫy, phong độ của cựu hậu vệ cánh phải Phạm Anh Tuấn đã không còn được như trước.
Rời Thủ đô sau 1 mùa giải thất vọng, cựu cầu thủ Phạm Anh Tuấn trở lại quê nhà và được Ban lãnh đạo SLNA giao cho đảm nhiệm công tác đào tạo trẻ. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của cựu cầu thủ sinh ra và lớn lên tại thành phố Vinh.
Từ "người đóng thế" đến vai trò HLV trưởng Hải Phòng 
Đầu mùa giải 2007, HLV Phạm Anh Tuấn bất ngờ trở thành trợ lý của HLV trưởng Văn Sỹ Hùng tại đội bóng hạng Nhất Xi măng Vinakansai Ninh Bình. Có mặt tại đội bóng cố đô Hoa Lư chưa "ấm chỗ" thì người đồng đội cũ là HLV Văn Sỹ Hùng bị sa thải. Trong tình cảnh như thế, Ban lãnh đạo đội bóng Xi măng Vinakansai Ninh Bình đã mạo hiểm đưa HLV Phạm Anh Tuấn lên "ngồi ghế nóng" (quyền HLV trưởng). Dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược người Nghệ An, đội bóng của ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã cán đích an toàn ở vị trí thứ 7 tại Giải hạng Nhất QG 2007.
Bước vào mùa giải 2008, HLV Phạm Anh Tuấn xuống làm trợ lý cho HLV Vũ Trường Giang. Không thể cùng Ban huấn luyện đưa đội bóng Xi măng Vinakansai Ninh Bình giành được tấm vé thăng hạng, trợ lý Phạm Anh Tuấn nói lời giã biệt đất cố đô Hoa Lư. Dù chỉ với vai trò trợ lý và quyền HLV trưởng, nhưng quãng thời gian làm việc tại đội bóng Xi măng Vinakansai Ninh Bình đã giúp Phạm Anh Tuấn tích lũy thêm rất nhiều kinh nghiệm trong nghề HLV. 
 Hiện tại, HLV Phạm Anh Tuấn đang dẫn dắt đội bóng Hải Phòng. Ảnh: PKL
Hiện tại, HLV Phạm Anh Tuấn đang dẫn dắt đội bóng Hải Phòng. Ảnh: PKL
Chia tay đội bóng Xi măng Vinakansai Ninh Bình, HLV Phạm Anh Tuấn trở lại SLNA để tiếp tục làm công tác đào tạo trẻ. Cuối năm 2009, Nguyễn Hữu Thắng tiếp quản vị trí "thuyền trưởng" SLNA từ người tiền nhiệm Nguyễn Văn Thịnh. Cái tên đầu tiên HLV Nguyễn Hữu Thắng bổ nhiệm vào thành phần Ban huấn luyện SLNA không ai khác chính là người bạn thân, người đồng đội cũ - HLV Phạm Anh Tuấn. Quyết định của HLV Nguyễn Hữu Thắng là hoàn toàn dễ hiểu, bởi trình độ chuyên môn của HLV Phạm Anh Tuấn đã được kiểm chứng trong một thời gian dài.
Giống như thời còn thi đấu, HLV Phạm Anh Tuấn luôn thể hiện được tài năng, sự cần mẫn và nhiệt tình vốn có. Đặc biệt, vị chiến lược gia sinh năm 1970 lại có bản tính hiền lành, giản dị... nên rất được mọi người xung quanh kính trọng, quý mến. Thậm chí, nhiều cầu thủ SLNA còn gọi là "bố Tuấn", thay vì là "thầy Tuấn", như cách xưng hô thông thường. Không phải ngẫu nhiên mà  Phạm Anh Tuấn có mặt trong thành phần Ban huấn luyện SLNA suốt 10 năm trời, dưới các thời HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, Ngô Quang Trường và Nguyễn Đức Thắng.
Tháng 6/2019, Phạm Anh Tuấn bất ngờ gửi đơn từ chức lên Ban lãnh đạo SLNA, và ngay lập tức được chấp thuận. Những tưởng cựu cầu thủ sẽ theo đuổi công việc khác sau những năm tháng đam mê cùng trái bóng tròn.
Thật bất ngờ khi trước thềm mùa giải 2020, Phạm Anh Tuấn được Ban lãnh đạo đội bóng Hải Phòng bổ nhiệm vào "chiếc ghế nóng" do HLV Trương Việt Hoàng để lại. Bằng tài năng, vốn kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết của bản thân, HLV Phạm Anh Tuấn đã từng bước xây dựng đội bóng Hải Phòng thành một tập thể gắn kết và thiện chiến. 4 điểm giành được sau 1 trận thắng và 1 trận hòa tại V.League 2020 của đội chủ sân Lạch Tray là minh chứng rõ ràng.
Hy vọng, trong tương lai gần, HLV Phạm Anh Tuấn sẽ gặt hái thêm những thành công trên cương vị mới./. 

Tin mới