Những ca khúc 'sáng mãi tên Người' ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Tối 10/5, tại sân vận động xã Nghĩa Đức, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Tiếng hát làng Sen năm 2016, với chủ đề “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” cụm số 1.

Tham dự có 5 đơn vị gồm xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Long, Nghĩa Khánh, Nghĩa An và Nghĩa Đức.

Một tiết mục tham gia liên hoan.
Một tiết mục tham gia liên hoan.

Tham gia liên hoan, mỗi đơn vị đem đến cho khán giả những tiết mục múa, hát đặc sắc, được dàn dựng công phu với các chủ đề ca ngợi Đảng, quê hương đất nước, đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Đêm diễn là cơ hội cho các đơn vị có cơ hội học hỏi giao lưu, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, thể hiện lòng biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Kết thúc đêm diễn, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho đội văn nghệ quần chúng xã Nghĩa Khánh, 2 giải Nhì cho xã Nghĩa Lộc và Nghĩa Đức, 2 giải Ba cho xã Nghĩa Long và xã Nghĩa An.

Thái Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới