Những cái 'nhất' của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup

(Baonghean.vn) - Hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2020 đã chính thức khép lại sau thất bại chung cuộc với tỷ số 0 - 2 trước Đội tuyển Thái Lan ở vòng bán kết.

Cùng Báo Nghệ An đi tìm những cái "nhất" của Đội tuyển Việt Nam trên đất Singapore, nơi đăng cai giải đấu. 

1. Thi đấu nhiều nhất 

Nguyễn Hoàng Đức (số 14) vừa có một kỳ AFF Cup khá ấn tượng. Ảnh: VNN
Nguyễn Hoàng Đức (số 14) vừa có một kỳ AFF Cup khá ấn tượng. Ảnh: VNN

Tiền vệ trung tâm Nguyễn Hoàng Đức là gương mặt thi đấu nhiều nhất tại AFF Cup 2020 của Đội tuyển Việt Nam. Theo thống kê, cầu thủ đang thuộc biên chế của Viettel đã có mặt trong tất cả 6 trận đấu của Đội tuyển Việt Nam tại kỳ AFF Cup năm nay, với thời lượng là 498 phút. Trong 498 phút hiện diện trên sân, Nguyễn Hoàng Đức sở hữu 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

2. Ghi bàn nhiều nhất 

Nguyễn Quang Hải (số 19) ghi được 2 bàn thắng tại AFF Cup 2020. Ảnh: Leo Shengwei

Nguyễn Quang Hải (số 19) ghi được 2 bàn thắng tại AFF Cup 2020. Ảnh: Leo Shengwei 

Bộ 3 tiền đạo Nguyễn Quang Hải - Nguyễn Công Phượng - Nguyễn Tiến Linh cùng có được 2 bàn thắng tại AFF Cup 2020. Đáng tiếc là trong 2 trận bán kết với Đội tuyển Thái Lan, cả 3 chân sút nêu trên đều "im hơi lặng tiếng". Đặc biệt, Nguyễn Quang Hải còn để lại sự nuối tiếc với 2 pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang của Đội tuyển Thái Lan (bán kết lượt đi).

3. Kiến tạo nhiều nhất

Hậu vệ cánh phải Hồ Tấn Tài (số 13) cũng có được 2 pha kiến tạo. Ảnh: AFP

Hậu vệ cánh phải Hồ Tấn Tài (số 13) cũng có được 2 pha kiến tạo. Ảnh: AFP

"Danh hiệu" này được chia đều cho 4 cầu thủ là Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải khi có cùng 2 pha kiến tạo thành công (pha kiến tạo còn lại thuộc về Nguyễn Phong Hồng Duy). Như vậy, Nguyễn Quang Hải là cầu thủ "góp dấu giày" nhiều nhất vào số bàn thắng của Đội tuyển Việt Nam với 2 pha lập công và 2 lần kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. 

4. Được hưởng duy nhất 1 quả penalty 

Vũ Văn Thanh là người sút hỏng quả penalty duy nhất của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: Dũng Phương
Vũ Văn Thanh là người sút hỏng quả penalty duy nhất của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: Dũng Phương

Phút 75 trong trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Lào tại vòng bảng, Vũ Văn Thanh đã nhận trọng trách thực hiện quả đá penalty cho đội nhà. Dù không phải chịu nhiều áp lực, nhưng hậu vệ đang thuộc biên chế HAGL lại sút bóng quá "hiền", để thủ môn bên phía Đội tuyển Lào dễ dàng cản phá. Đó cũng là lần duy nhất tại AFF Cup 2020, Đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt 11m.

5. Bị phạt duy nhất 1 quả penalty 

Trần Nguyên Mạnh cản phá thành công quả đá penalty của Chanathip Songkrasin. Ảnh tư liệu
Trần Nguyên Mạnh cản phá thành công quả đá penalty của Chanathip Songkrasin. Ảnh tư liệu 

Không chỉ có số lần được hưởng penalty khiêm tốn, mà Đội tuyển Việt Nam còn là một trong những đội bóng phải chịu ít quả phạt 11m nhất tại AFF Cup 2020. Tình huống duy nhất mà thủ môn Trần Nguyên Mạnh phải đối mặt với cầu thủ đội bạn trên chấm phạt đền là trong trận bán kết lượt đi với Đội tuyển Thái Lan. Và chàng thủ môn đang thuộc biên chế của Viettel là người giành chiến thắng.   

6. Thua 1 trận duy nhất

Thầy trò HLV Park Hang-seo rời AFF Cup 2020 với 1 trận thua duy nhất trước Đội tuyển Thái Lan tại bán kết lượt đi. Ảnh: VNN

Thầy trò HLV Park Hang-seo rời AFF Cup 2020 với 1 trận thua duy nhất trước Đội tuyển Thái Lan tại bán kết lượt đi. Ảnh: VNN

Thất bại 0 - 2 trước Đội tuyển Thái Lan trong trận bán kết lượt đi là trận thua duy nhất của Đội tuyển Việt Nam tại giải đấu đang diễn ra trên đất Singapore. Thậm chí, đó cũng là trận thua duy nhất, tính đến thời điểm hiện tại của thầy trò HLV Park Hang-seo trước các đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á. Một thành tích rất đáng để tự hào của Quế Ngọc Hải và các đồng đội./.

Tin mới