Những cái 'nhất' của Đội tuyển Việt Nam tại bảng G

(Baonghean.vn) - Lượt trận cuối cùng của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã chính thức khép lại với 2 tấm vé đi tiếp thuộc về Đội tuyển UAE và Đội tuyển Việt Nam. Sau đây là những thống kê thú vị liên quan đến thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bị phạt nhiều quả penalty nhất

Thủ môn Bùi Tấn Trường 2 lần bị đánh bại trên chấm phạt đền. Ảnh: Lâm Thỏa
Thủ môn Bùi Tấn Trường 2 lần bị đánh bại trên chấm phạt đền. Ảnh: Lâm Thỏa

Tình huống bị trọng tài chính thổi phạt đền ở phút 40 trong trận đấu với UAE, đã là lần thứ 3 các thủ môn của Đội tuyển Việt Nam phải đối mặt với cú sút phạt của cầu thủ đối phương từ khoảng cách 11m. Trước đó, trong 2 trận đấu với Đội tuyển Thái Lan (19/11/2019) và Đội tuyển Malaysia (11/6/2021), nhà đương kim vô địch AFF Cup cũng phải chịu 2 quyết định tương tự của các vị trọng tài chính.

Có số trận thua ít nhất 

Đội tuyển Việt Nam chỉ để thua 1 trận tại vòng loại thứ 2. Ảnh: Ngọc Linh
Đội tuyển Việt Nam chỉ để thua 1 trận tại vòng loại thứ 2. Ảnh: Ngọc Linh

Thất bại với tỉ số 2 - 3 trước UAE ở trận đấu vượt qua, chính là trận thua duy nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo tại bảng G và cũng là trận thua đầu tiên trong hành trình vòng loại world cup 2022 khu vực châu Á, sau 7 trận bất bại liên tiếp (thắng 5, hòa 2). Đây là thành tích rất đáng khâm phục của Quế Ngọc Hải và các đồng đội khi phải nằm chung bảng đấu với những đối thủ rất đáng gờm là Đội tuyển Malaysia, Đội tuyển Thái Lan, Đội tuyển Indonesia và Đội tuyển UAE - giành hạng 3 tại Asian Cup 2019.

Có số bàn thua ít nhất

Trung vệ Quế Ngọc Hải là chốt chặn tin cậy ngay phía trước khung thành đội nhà. Ảnh: Hoàng Linh
Trung vệ Quế Ngọc Hải là chốt chặn tin cậy ngay phía trước khung thành đội nhà. Ảnh: Hoàng Linh

Mặc dù vừa để các chân sút của Đội tuyển UAE đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường tới 3 lần, nhưng nhà đương kim vô địch AFF Cup vẫn là đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất bảng G, với tổng cộng 5 bàn thua. Ngoài 3 pha lập công đến từ các chân sút của Đội tuyển UAE, thủ môn Bùi Tấn Trường và thủ môn Đặng Văn Lâm còn có 2 lần bị các chân sút đối phương buộc phải vào lưới nhặt bóng (ở trận thắng 3 - 1 trước Đội tuyển Indonesia và ở trận thắng 2 - 1 trước Đội tuyển Malaysia).

HLV trưởng duy nhất bị cấm chỉ đạo

Do đã nhận đủ số thẻ vàng, nên HLV Park Hang-seo đã không được phép có mặt trong khu vực kỹ thuật của Đội tuyển Việt Nam ở màn so tài với Đội tuyển UAE. Cả 2 thẻ vàng mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc phải nhận ở trận đấu với Đội tuyển Thái Lan (5/9/2019) và Đội tuyển Malaysia (11/6/2021), đều đến từ lỗi phản ứng. Có thể khẳng định, một trong những nguyên nhân khiến Quế Ngọc Hải và các đồng đội chơi không tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu với Đội tuyển UAE, chính là sự thiếu vắng của thầy Park trên băng ghế huấn luyện.

Ở trận đấu với Đội tuyển UAE, HLV Park Hang phải chỉ đạo các học trò từ trên khán đài. Ảnh: Anh Khoa
Ở trận đấu với Đội tuyển UAE, HLV Park Hang-seo phải chỉ đạo các học trò từ trên khán đài. Ảnh: Anh Khoa

Rất may là thất bại trước Đội tuyển UAE không lấy đi tấm vé vào vòng loại thứ 3 của thầy trò HLV Park Hang-seo. Như vậy, với tư cách là 1 trong 5 đội bóng nhì bảng có thành tích tốt nhất, Đội tuyển Việt Nam sẽ cùng với 11 đội bóng khác tranh tài ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào đầu tháng 9 tới./.

Tin mới