Những 'cái nhất' của tình nguyện viên tiếp sức mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2020

(Baonghean.vn) - Chiều hôm nay (10/8), thí sinh Nghệ An sẽ bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cùng với các thí sinh, lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ mùa thi cũng đã có nhiều kỷ niệm, dấu ấn thật đáng nhớ.
Màu áo xanh tình nguyện gắn bó với các kỳ thi trong nhiều năm nay. Trước đây, lực lượng này chủ yếu đến từ các trường đại học, nhưng nay lực lượng này đến "nhiều nhất" từ học sinh các trường THPT, đoàn viên, thanh niên ở các địa phương. Ảnh: Đức Anh
Màu áo xanh tình nguyện gắn bó với các kỳ thi trong nhiều năm nay. Trước đây, lực lượng này chủ yếu đến từ các trường đại học, nhưng nay lực lượng này đến "nhiều nhất" từ học sinh các trường THPT, đoàn viên, thanh niên ở các địa phương. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Chiến Thắng
Do thời tiết nắng nóng lại đang "mùa dịch" Covid-19, nên một trong những hình ảnh "dễ gặp nhất" tại các điểm thi là các tình nguyện viên bên các loại nước uống giải khát, khẩu trang và nước sát khuẩn... để hỗ trợ miễn phí cho  thí sinh. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên Trường THPT Quế Phong tổ chức tặng nước uống miễn phí cho thí sinh. Ảnh: Chiến Thắng
Ảnh: Chiến Thắng
Những cốc nước mía mát lành được trao tận tay đã giúp thí sinh quên đi mệt mỏi và nắng nóng. Ảnh: Chiến Thắng
Tham gia lực lượng tình nguyện năm nay có những gương mặt khá đặc biệt. Tình nguyện viên được "quan tâm nhất" tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh) là Nguyễn Thị Hoài Thương đến từ đội tình nguyện tiếp sức mùa thi Thành đoàn Vinh, cô là thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Ảnh: Đức Anh
Tham gia lực lượng tình nguyện năm nay có những gương mặt khá đặc biệt.  Tình nguyện viên được "quan tâm nhất" tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh) là Nguyễn Thị Hoài Thương đến từ đội tình nguyện tiếp sức mùa thi Thành đoàn Vinh, cô là thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Ảnh: Đức Anh 
Ảnh: Đức Anh
Trước đó, Nguyễn Thị Hoài Thương từng là sinh viên Trường Đại học Vinh. Ở cuộc thi Hoa hậu năm nay, Hoài Thương là một trong những thí sinh nhiều tuổi nhất (SN 1997) nhưng được đánh giá là thí sinh có tiềm năng. Ảnh: Đức Anh
Tình nguyện viên "nhỏ tuổi nhất" và cũng là tình nguyện viên được "yêu mến nhất" là em Nguyễn Thị Thúy Hạnh, tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên). Ảnh: Đức Anh
Tình nguyện viên "nhỏ tuổi nhất" và cũng là tình nguyện viên được "yêu mến nhất" là em Nguyễn Thị Thúy Hạnh, tại điểm thi Trường THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên). Ảnh: Đức Anh
Cô bé này năm nay 16 tuổi và vừa được đặc cách vào lớp 10, Trường THPT Lê Phong. Tuy nhiên, ngay năm đầu tiên Hạnh đã đăng ký vào đội tình nguyện của trường để có cơ hội hỗ trợ các anh chị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trước đó, dù là học sinh khuyết tật nhưng Hạnh là học sinh giỏi nhiều năm liền và là một tấm gương sáng về nghị lực của huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Đức Anh
Cô bé này năm nay 16 tuổi và vừa được đặc cách vào lớp 10, Trường THPT Lê Phong. Tuy nhiên, ngay năm đầu tiên Hạnh đã đăng ký vào đội tình nguyện của trường để có cơ hội hỗ trợ các anh chị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trước đó, dù là học sinh khuyết tật nhưng Hạnh là học sinh giỏi nhiều năm liền và là một tấm gương sáng về nghị lực của huyện Hưng Nguyên.  Ảnh: Đức Anh
Hình ở "mới mẻ nhất", là ở nhiều điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ phụ huynh, thí sinh cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19. Ảnh: P.V
Hình ở "mới mẻ nhất", là ở nhiều điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ phụ huynh, thí sinh cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19. Ảnh: P.V
Sự có mặt của đội quân tình nguyện đã đem đến những hình ảnh đẹp của mùa thi năm nay và giúp các thí sinh tự tin để hoàn thành kỳ thi với kết quả cao nhất. Ảnh: Đức Anh
Sự có mặt của đội quân tình nguyện đã đem đến những hình ảnh đẹp của mùa thi năm nay và giúp các thí sinh tự tin để hoàn thành kỳ thi với kết quả cao nhất. Ảnh: Đức Anh

Tin mới