Những cái nhất của V.League 2020 trước ngày hoãn vì đại dịch

(Baonghean.vn) – Dù chỉ mới khởi tranh được hai vòng đấu, nhưng V.League 2020 đã mang đến những bất ngờ thú vị khi CLB Hà Nội lại là đội bóng có hàng thủ yếu nhất. Trong khi HAGL cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ.

Trước khi V.League 2020 tạm hoãn vì đại dịch Covid-19, giải đấu hàng đầu Việt Nam xuất hiện những bất ngờ thú vị khi CLB HAGL có khởi đầu ấn tượng bằng 1 chiến thắng và 1 trận hòa, nằm trong top đầu BXH.

Trong 36 bàn thắng đã được ghi sau 2 vòng mở màn V.League 2020, không có tên những tuyển thủ quốc gia, những người được gọi ở đợt tập trung tuyển Việt Nam đá Thái Lan hồi tháng 11/2019.

Ngoài ra, V.League 2020 cũng chứng kiến màn khởi đầu ấn tượng của CLB TP Hồ Chí Minh với 2 chiến thắng, đội bóng duy nhất toàn thắng và đội bóng có hàng thủ tốt nhất là Sông Lam Nghệ An.

Đồ họa: TK
Với 2 trận thua trước Nam Định và 3 bàn thua trước Quảng Ninh, ĐKVĐ Hà Nội đang là đội bóng có hàng thủ kém nhất. Việc thiếu vắng Đình Trọng, Duy Mạnh là nguyên nhân khiến CLB Hà Nội không giữ sạch được mành lưới. Tuy nhiên, CLB Hà Nội cũng là đội bóng có hàng công tốt nhất (5 bàn). Đồ họa: TK
Đồ họa: TK
Sau 1 trận hòa và 1 trận thắng, CLB SLNA tiếp tục duy trì phong độ tốt nơi hàng phòng ngự. Mặc dù chia tay Nguyên Mạnh, Damir Memovic, nhưng Hoàng Văn Khánh và các đồng đội vẫn giữ sạch lưới sau 2 trận. Mùa trước, SLNA là đội bóng có hàng thủ tốt nhất với chỉ 1 bàn thua/ trận, 11 trận giữ sạch lưới. Đồ họa: TK
Đồ họa: TK
Bất ngờ lớn nhất của V.League 2020 đến từ tiền đạo Nguyễn Xuân Nam khi cầu thủ vừa chơi ở hạng Nhất ghi 3 bàn thắng cho CLB TP HCM. Thành tích này đưa đội Á quân mùa trước tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng. Đồ họa: TK
Đồ họa: TK
CLB Sài Gòn là đội bóng chưa nhận bất kỳ một tấm thẻ vàng nào và cũng là đội bóng thay HLV trưởng sớm nhất chỉ sau 1 vòng đấu. Đồ họa: TK
CLB Thanh Hóa thi đấu với 3 ngoại binh + cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson và được dẫn dắt bởi HLV người Italia nhưng chưa ghi được một bàn thắng nào sau 2 trận gặp Hải Phòng và TP HCM. Đồ họa: TK
CLB Thanh Hóa thi đấu với 3 ngoại binh + cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson và được dẫn dắt bởi HLV người Italia nhưng chưa ghi được một bàn thắng nào sau 2 trận gặp Hải Phòng và TP HCM. Đồ họa: TK
Đồ họa: TK
Cùng với CLB TP HCM, CLB Viettel là đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất với 5 thẻ sau 2 trận. Đồ họa: TK

Tin mới