Những cầu thủ nào dính “virut ASIAD”?

(Baonghean.vn) - Chỉ được nghỉ ngơi vài ngày sau 7 trận đấu đầy căng thẳng tại ASIAD 18 trên đất Indonesia, các tuyển thủ Olympic Việt Nam đã phải thi đấu V-League 2018. Không ít cầu thủ đã dính “virut ASIAD”, thậm chí có người đã bị chấn thương dài hạn.

Có vẻ như chỉ có BHL Hà Nội FC có kinh nghiệm chống “virut ASIAD” từ sau VCK U23 châu Á hồi đầu năm nay. Trong khi đó, các tuyển thủ Oympic Việt Nam khi về thi đấu cho HAGL, SLNA, SHB.Đà Nẵng đều không để lại dấu ấn.

Tất cả đều nhạt nhòa

Do nhận định tình trạng thể lực không chính xác, SLNA đã “thiệt đơn, thiệt kép” khi thua trắng FLC Thanh Hóa 0-4 trên sân nhà, Xuân Mạnh và Phan Văn Đức lại còn bị chấn thương.

Việc 2 tuyển thủ Oympic Việt Nam cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ tiếp tục nhận trận thua 0-2 trên sân Hàng Đẫy trước chủ nhà Hà Nội FC. Đáng lo ngại hơn khi chưa biết chính xác lúc nào 2 cầu thủ này mới có thể trở lại thi đấu khi V-League chỉ còn 5 vòng đấu nữa.

Các tuyển thủ Olympic Việt Nam của HAGL không còn thi đấu ấn tượng như trước ASIAD 18. Ảnh: Internet
Các tuyển thủ Olympic Việt Nam của HAGL không còn thi đấu ấn tượng như trước ASIAD 18. Ảnh: Internet
HAGL cũng góp đến 5 tuyển thủ cho Olympic Việt Nam. Ngoại trừ Xuân Trường không được đăng ký thi đấu do phải tiểu phẫu thì HLV Dương Minh Ninh chỉ đưa Văn Toàn, Minh Vượng vào danh sách đội hình xuất phát. Rút kinh nghiệm của SLNA,  BHL HAGL đã để Văn Thanh, Công Phượng,...trên ghế dự bị.

Thể lực không đảm bảo, bị các cầu thủ FLC Thanh Hóa đá rát, các cầu thủ HAGL đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi. Thủ kém, tấn công cũng không chính xác, HAGL đành phải nhận trận thua 0-3 trước Thanh Hóa. Mặc dù cả Văn Thanh và Công Phượng sau đó đã nén đau vào sân nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Trên sân nhà, trước đối thủ chỉ là XSKT Cần Thơ đang nằm cuối bảng xếp hạng, Hà Đức Chinh cũng thi đấu nhạt nhòa. Khán giả SHB Đà Nẵng không thấy đâu những đường bóng đẳng cấp của tiền đạo đội tuyển Olympic Việt Nam.

Trừ Hà Nội FC

Sau VCK U23 châu Á, BHL Hà Nội FC đã nhốt “người hùng từ Thường Châu” Quang Hải trên ghế dự bị. Phải mất 5-6 vòng đấu, khi hồi phục thể lực, phong độ thì Quang Hải mới được đá chính. Sau khi từ Indonesia trở về, đội trưởng Văn Quyết cũng được cho nghỉ ngơi, Thành Lương được giao cầm chịch trận đấu.

Những gì thể hiện trên sân Hàng Đẫy cho thấy đây là một quyết định sáng suốt, chính xác của BHL Hà Nội FC. Đội bóng Thủ đô vẫn vô địch V-League trước 5 vòng đấu còn “lão tướng” Văn Quyết không bị lâm vào tình trạng “cạn pin”.

BHL Hà Nội FC tỏ ra rất có kinh nghiệm chống “virut ASIAD”. Ảnh: Internet
BHL Hà Nội FC tỏ ra rất có kinh nghiệm chống “virut ASIAD”. Ảnh: Internet
Ngoại trừ Thành Chung, Hùng Dũng bị chấn thương thì có 5 cái tên vừa đá ASIAD về được, sau khi kiểm tra thể lực vẫn được bố trí ra sân trong đội hình xuất phát. Tất nhiên, Hà Nội FC có sự điều chỉnh lối đá so với bình thường, tiền vệ Moses được bố trí đá cao hơn thường lệ để giảm tải cho Quang Hải và Đức Huy trong các cuộc tranh chấp tay đôi.

Hàng thủ gồm những cái tên đá chính trong đội hình tuyển Olympic Việt Nam Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu trận này không phải căng mình ra đá bởi Thành Lương đã làm tốt việc điều chỉnh nhịp độ trận đấu.

Áp lực hỗ trợ phòng ngự không lớn nên tuyến giữa Đức Huy và Quang Hải thi đấu năng nổ, hỗ trợ tốt cho Oseni và Samson. Ở những phút bù giờ cuối cùng, chính Quang Hải đã kiến tạo một đường chuyền chuẩn xác cho Samson ghi bàn 2-0 quyết định của trận đấu. 

HLV Chu Đình Nghiêm đã khá cao tay khi mãi đầu hiệp 2 mới tung Hoàng Vũ Olaleye Samson vào sân duy trì và gia tăng áp lực hàng công để mở tỷ số.

Các tuyển thủ của Olympic Việt Nam trong màu áo Hà Nội FC đã thể hiện được bản lĩnh, tố chất thể lực bền bỉ và khả năng chịu áp lực cao của mình. Vô địch sớm V.League, các cầu thủ dự bị Hà Nội FC sẽ được BHL tung vào sân, các tuyển thủ sẽ có thêm thời gian chuẩn bị để hướng tới lần tập trung đội tuyển cho AFF Cup sắp tới đây.

Tin mới