Những cầu thủ người Nghệ tại xứ Quảng

(Baonghean.vn) -Trong đội hình Quảng Nam ở mùa giải năm nay có khá nhiều gương mặt đến từ xứ Nghệ. Nhiều khả năng trong cuộc tiếp đón SLNA tại vòng 8 V.League 2020, những cầu thủ người xứ Nghệ sẽ được tân "thuyền trưởng" Đào Quang Hùng tung vào sân để đối đầu với đội bóng quê hương.
Thủ môn Phạm Văn Cường
Dù sinh ra tại Nghệ An nhưng Phạm Văn Cường là sản phẩm đào tạo của lò Quân khu 4. Trước khi khoác áo Quảng Nam (2014), thủ môn sinh năm 1990 từng thi đấu cho Quân khu 4 (2008 - 2009), Navibank Sài Gòn (2010 - 2012) và Bình Định (2013). Thành tích ấn tượng nhất của Phạm Văn Cường tính tới thời điểm này, chính là cùng Quảng Nam lên ngôi tại V.League 2017, giải đấu mà thủ môn người Nghệ An đã chơi rất xuất sắc. 
Thủ môn Phạm Văn Cường.
Thủ môn Phạm Văn Cường. Ảnh: VFF

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Phạm Văn Cường là một trong những thủ thành có phong độ ổn định nhất tại V.League, trong những mùa giải gần đây. Bằng chứng là Phạm Văn Cường đã không ít lần được HLV Park Hang-seo triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho các giải đấu lớn như AFF Cup 2018 và vòng loại World Cup 2022. Một phần thưởng xứng đáng cho tài năng và những nỗ lực không ngừng nghỉ của chàng thủ môn 30 tuổi. 

Hậu vệ cánh Nguyễn Anh Hùng

Từng nhiều năm thi đấu cho các đội trẻ SLNA, tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1992 lại không có được vinh dự khoác áo đội bóng xứ Nghệ chinh chiến tại các đấu trường danh giá như V.League và Cúp QG. Sau quãng thời gian khoác áo Hùng Vương An Giang (2013 - 2014) và Hải Phòng (2015 - 2018), Nguyễn Anh Hùng đã quyết định đầu quân cho Quảng Nam với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.
Hậu vệ cánh Nguyễn Anh Hùng (số 92). Ảnh tư liệu Phạm Kỷ Luật
Hậu vệ cánh Nguyễn Anh Hùng (số 92). Ảnh tư liệu Phạm Kỷ Luật

Suốt thời gian qua, tại sân Tam Kỳ, hậu vệ người Nghệ An vẫn khẳng định được đẳng cấp vốn có. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Anh Hùng thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát của Quảng Nam, nếu không gặp phải chấn thương hoặc bị treo giò vì nhận đủ số thẻ vàng. Gần như chắc chắn, Nguyễn Anh Hùng sẽ có mặt trong trận đấu giữa Quảng Nam và SLNA, để đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh trái của đội chủ nhà.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung 

Cựu tiền vệ Đội tuyển Việt Nam là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Hà Tĩnh. Giai đoạn 2007 - 2012, Đinh Thanh Trung thi đấu cho Hòa Phát Hà Nội và CLB BĐ Hà Nội (đội bóng đã giải thể). Kể từ năm 2013 đến nay, Đinh Thanh Trung luôn là trụ cột "không thể thay thế" của Quảng Nam, dưới thời HLV Vũ Quang Bảo, HLV Hoàng Văn Phúc và HLV Vũ Hồng Việt.
Tiền vệ Đinh Thanh Trung. Ảnh: Quảng Nam FC
Tiền vệ Đinh Thanh Trung. Ảnh: Quảng Nam FC

Nhờ sự xuất sắc của Đinh Thanh Trung ở vị trí tiền vệ cánh phải, đội chủ sân Tam Kỳ đã giành được chức vô địch tại V.League 2017 và Siêu cúp QG 2017. Với những màn trình diễn ấn tượng của mình trong màu áo Quảng Nam tại mùa giải năm đó, Đinh Thanh Trung đã vượt qua các ứng cử viên nặng ký khác để đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 một cách rất thuyết phục.

Tiền vệ Phan Đình Thắng

Tương tự trường hợp của Nguyễn Công Phượng, Phan Đình Thắng cũng từng bị lò SLNA từ chối nhận vì không đạt yêu cầu. Sau quãng thời gian tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T-VSH (thị xã Cửa Lò), năm 2009, Phan Đình Thắng gia nhập lò đào tạo của Viettel, tiếp đến là lò đào tạo của Hòa Phát Hà Nội và CLB BĐ Hà Nội. Kết thúc mùa giải 2012, CLB Hà Nội bị giải thể, Phan Đình Thắng lần lượt khoác áo Bình Định (hạng Nhất) và Viettel (hạng Nhì), đều theo hình thức cho mượn.
Tiền vệ Phan Đình Thắng (áo trắng). Ảnh: VPF
Tiền vệ Phan Đình Thắng (áo trắng). Ảnh: VPF

Đầu mùa giải 2015, Phan Đình Thắng chính thức đầu quân cho Quảng Nam, dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc. Tại đội bóng xứ Quảng, cầu thủ sinh năm 1993 thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát, bất chấp Quảng Nam luôn sở hữu khá nhiều "ngôi sao" trên hàng công. Tuy nhiên, kể từ khi HLV Hoàng Văn Phúc ra đi, vị trí quen thuộc của Phan Đình Thắng là trên băng ghế dự bị. Riêng tại V.League 2020, sau 7 vòng đấu, tiền vệ mang áo số 10 mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 215 phút.

Tin mới