Những cầu thủ người Nghệ trong màu áo B.Bình Dương

(Baonghean.vn) - Theo danh sách đăng ký của đội bóng Thủ ở mùa giải 2020, Trần Đức Cường, Nguyễn Trọng Huy và Trần Phi Hà là 3 gương mặt đến từ xứ Nghệ.

Thủ môn Trần Đức Cường

Những tưởng, kết thúc mùa giải 2019, thủ môn người Nghệ An sẽ chia tay B.Bình Dương như Bùi Tấn Trường, Nguyễn Anh Đức và Lê Tấn Tài. Tuy nhiên, trước sự tin tưởng của Ban huấn luyện, Trần Đức Cường đã quyết định gắn bó với đội bóng đất Thủ thêm 1 mùa giải nữa.

Trong quá khứ, thủ môn 35 tuổi từng trưởng thành từ lò đào tạo SLNA và từng được khoác áo đội chủ sân Vinh ở 2 mùa giải 2014 - 2015. Tính đến thời điểm hiện tại, Trần Đức Cường đã trải qua mùa giải thứ 6 thi đấu cho đội bóng có biệt danh “Chelsea Việt Nam” (2013, 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020).

Thủ môn Trần Đức Cường trong một buổi tập của B.Bình Dương. Ảnh: Becamex Binh Duong FC
Thủ môn Trần Đức Cường trong một buổi tập của B.Bình Dương. Ảnh: Becamex Binh Duong FC

Tại B.Bình Dương lúc này, cựu thủ môn SHB Đà Nẵng, Hòa Phát Hà Nội và SLNA là gương mặt nhiều tuổi nhất (sinh năm 1985). Với đội hình trẻ trung, non kinh nghiệm thi đấu, Trần Đức Cường chính là chỗ dựa tin cậy cho Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội trong những thời điểm quan trọng.

Tiền vệ trung tâm Nguyễn Trọng Huy

Cầu thủ mang áo số 6 là một trong những nhân tố quan trọng nhất của B.Bình Dương ở mùa giải năm nay. Tiền vệ quê huyện Thanh Chương (Nghệ An) được kỳ vọng sẽ kế thừa thành công vai trò của người đàn anh Lê Tấn Tài vừa để lại. Chức đội phó mà Nguyễn Trọng Huy đang đảm nhiệm là minh chứng rõ ràng.

Có một chi tiết khá thú vị là tiền vệ sinh năm 1997 lại trưởng thành từ lò đào tạo B.Bình Dương, mà không phải là từ lò đào tạo SLNA. Dẫu vậy, phong cách thi đấu của Nguyễn Trọng Huy vẫn có nhiều điểm tương đồng với những “sản phẩm” của lò đào tạo SLNA, đó là sự máu lửa trong từng pha bóng.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Huy trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV
Tiền vệ Nguyễn Trọng Huy trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: FBNV

Nhắc đến Nguyễn Trọng Huy, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn chưa thể quên tình huống cầu thủ này bị trọng tài truất quyền thi đấu, sau pha vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết ở trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, diễn ra trên sân Phú Thọ, vào ngày 7/6/2019.

Tiền vệ cánh Trần Phi Hà

Em trai của đương kim đội trưởng TP.HCM là “sản phẩm” của lò đào tạo SLNA, nhưng chưa bao giờ được khoác áo đội bóng xứ Nghệ chinh chiến tại đấu trường V.League hay Cúp QG. Cuối mùa giải 2017, Trần Phi Hà chia tay sân Vinh để đầu quân cho đội bóng hạng Nhì, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trần Phi Hà (áo đỏ) là tân binh của B.Bình Dương tại mùa giải 2020. Ảnh: Becamex Binh Duong FC
Trần Phi Hà (áo đỏ) là tân binh của B.Bình Dương tại mùa giải 2020. Ảnh: Becamex Binh Duong FC

Nhờ những màn trình diễn ấn tượng của mình trong màu áo Bà Rịa - Vũng Tàu tại giải hạng Nhì QG 2019, tiền vệ sinh năm 1996 đã chính thức được B.Bình Dương chiêu mộ, với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cầu thủ 24 tuổi.

Tại vòng 2 V.League 2020, diễn ra vào chiều 14/3 tới, Trần Phi Hà sẽ có dịp gặp lại “những người cũ” là HLV Ngô Quang Trường, hậu vệ Hoàng Văn Khánh, tiền vệ Phan Văn Đức, tiền vệ Bùi Đình Châu, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh, tiền đạo Hồ Tuấn Tài… Một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc và thú vị./.

Tin mới