Những 'cây, con giảm nghèo' của Bí thư Lý

(Baonghean.vn) - Gương mẫu, nhiệt tình và trách nhiệm, bằng những việc làm cụ thể và có ý nghĩa thiết thực, Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang Lô Văn Lý đã góp phần vào sự đổi thay của quê hương.

Trước đây bà con bản Tân Hương, xã Tam Quang (Tương Dương) vẫn loay hoay không tìm được hướng đi phát triển kinh tế. Năm 2012, Đảng ủy, UBND xã và đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy Lô Văn Lý đã trăn trở tìm giải pháp và quyết định đưa cây sắn cao sản vào trồng. 

Một góc trang trại tổng hợp của gia đình đồng chí Bí thư Đảng ủy Lô Văn Lý.
Một góc trang trại tổng hợp của gia đình đồng chí Bí thư Đảng ủy Lô Văn Lý.

Ban đầu bà con không mặn mà với giống cây mới, đồng chí Lý đã mạnh dạn làm trước, đồng thời vận động các thành viên trong cấp ủy cùng trồng thử nghiệm. Ngay từ vụ đầu đã thắng lợi và đã thuyết phục được bà con dân bản làm theo. Đến nay trên 12 ha đất đồi của bản Tân Hương đã được phủ xanh bằng cây sắn, đời sống bà con đã bắt đầu khấm khá. Họ gọi đây là cây giảm nghèo của bí thư Lý.

Trên cương vị là bí thư Đảng ủy xã,  đồng chí Lý luôn tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, từ đó cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng nhiều nghị quyết sát với thực tế địa phương, từng bước đưa đời sống của người dân ngày càng nâng cao.

Đồng chí đã cùng với BCH Đảng ủy quyết tâm chỉ đạo duy trì 100,67 ha ruộng nước gieo cấy những giống lúa mới cho năng suất cao như NA2, BT-E1, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa năng suất lúa mỗi vụ tăng 5,9 tấn/ha; chuyển đổi toàn bộ diện tích 59 ha bãi bằng sang trồng mía nguyên liệu, đồng thời phát triển mô hình trang trại chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh phát triển ngành nghề khác. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 19 triệu đồng/năm.

Đồng chí Lý chia sẻ: “Theo Nghị quyết 02 của huyện ủy, trồng rừng, trồng cỏ, nuôi trồng thủy sản… được xác định là mục tiêu phát triển kinh tế hàng đầu. Tôi đã trực tiếp đạo chỉ đạo các cấp và bản thân tôi trực tiếp đi xem các mô hình để  tăng cường giám sát, đôn đốc UBND và Ban nông nghiệp, các đoàn thể  thực hiện có hiệu quả”.

Đồng chí Lô Văn Lý (thứ 6 từ trái sang) được tuyên dương tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03.
Đồng chí Lô Văn Lý (thứ 6 từ trái sang) được tuyên dương tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của huyện Tương Dương.

Sự gương mẫu, nhiệt tình và trách nhiệm, bằng những việc làm cụ thể và có ý nghĩa thiết thực của Bí thư Đảng ủy Lô Văn Lý, đã góp phần vào sự đổi thay của quê hương. Đồng chí Kha Văn Điếm – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tương Dương cho biết:“ Đảng bộ xã Tam Quang có hơn 300 đảng viên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Lô Văn Lý luôn gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, nghiêm túc có trách nhiệm, xử lý các vụ việc đạt kết quả cao. Trong đợt tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của huyện, đồng chí là 1 trong 9 điển hình được khen thưởng ”.

 May Huyền – Vi Mận

Đài Tương Dương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới