Những chân sút nội V.League xuất sắc nhất thời điểm này

(Baonghean.vn) - Cái duyên trong màu áo U23 Việt Nam tiếp tục được Hà Đức Chinh và Phan Văn Đức mang về V.League 2018. Những tiền đạo trẻ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải quốc nội.
Trong số các ngôi sao U23 Việt Nam về thi đấu tại CLB, Phan Văn Đức là ngôi sao sáng nhất với 1 bàn thắng tại AFC Cup và 2 bàn thắng tại Cúp QG đưa ĐKVĐ SLNA vào bán kết. Tại V.League 2018, cầu thủ sinh năm 1996 thi đấu đủ 7 trận cho đội bóng xứ Nghệ cùng 3 pha lập công. Ảnh: Hoàng Tùng
Trong số các ngôi sao U23 Việt Nam về thi đấu tại CLB, Phan Văn Đức là ngôi sao sáng nhất với 1 bàn thắng tại AFC Cup và 2 bàn thắng tại Cúp QG đưa ĐKVĐ SLNA vào bán kết. Tại V.League 2018, cầu thủ sinh năm 1996 thi đấu đủ 7 trận cho đội bóng xứ Nghệ cùng 3 pha lập công. Ảnh: Đức Anh
Chỉ sau các ngoại binh, Hà Đức Chinh trong àu áo SHB Đà Nẵng cũng là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V.League 2018 với 3 pha lập công. Anh đang là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Minh Phương trên hàng tấn công đội bóng sông Hàn, ra sân đủ 7 trận, ghi bàn thắng quyết định trong các trận đấu mà SHB Đà Nẵng đánh bại ĐKVĐ Quảng Nam và Sài Gòn trên sân Hòa Xuân. Tính cả pha lập công vào lưới Cần Thơ, Đức Chinh đã có được tổng cộng 4 bàn thắng trên mọi đấu trường. Ảnh: Đức Anh
Chỉ sau các ngoại binh, Hà Đức Chinh trong àu áo SHB Đà Nẵng cũng là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V.League 2018 với 3 pha lập công. Anh đang là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Minh Phương trên hàng tấn công đội bóng sông Hàn, ra sân đủ 7 trận, ghi bàn thắng quyết định trong các trận đấu mà SHB Đà Nẵng đánh bại ĐKVĐ Quảng Nam và Sài Gòn trên sân Hòa Xuân. Tính cả pha lập công vào lưới Cần Thơ, Đức Chinh đã có được tổng cộng 4 bàn thắng trên mọi đấu trường. Ảnh: Đức Anh
Dù chỉ có 1 pha lập công trận gặp XSKT Cần Thơ, nhưng tại vòng bảng AFC Cup, Tuấn Tài có 2 bàn thắng. Tại vòng 1/8 Cúp QG gặp TP HCM, Tuấn Tài tiếp tục điền tên mình vào bảng tỷ số. Trận đấu tứ kết lượt đi Cúp QG trên sân Hòa Xuân, Tuấn Tài chơi xuất quỷ nhập thần với cú đúp vào lưới SHB Đà Nẵng. Trận lượt về trên sân Vinh, cầu thủ này một lần nữa lên tiếng giúp đội bóng xứ Nghệ đánh bại đội bóng của Hà Đức Chinh với tổng tỷ số 5-1. Tổng cộng, “ông vua giải trẻ” SLNA đã có 7 pha lập công trong mùa giải này. Ảnh tư liệu
Dù chỉ có 1 pha lập công trận gặp XSKT Cần Thơ, nhưng tại vòng bảng AFC Cup, Tuấn Tài có 2 bàn thắng. Tại vòng 1/8 Cúp QG gặp TP HCM, Tuấn Tài tiếp tục điền tên mình vào bảng tỷ số. Trận đấu tứ kết lượt đi Cúp QG trên sân Hòa Xuân, Tuấn Tài chơi xuất quỷ nhập thần với cú đúp vào lưới SHB Đà Nẵng. Trận lượt về trên sân Vinh, cầu thủ này một lần nữa lên tiếng giúp đội bóng xứ Nghệ đánh bại đội bóng của Hà Đức Chinh với tổng tỷ số 5-1. Tổng cộng, “ông vua giải trẻ” SLNA đã có 7 pha lập công trong mùa giải này. Ảnh tư liệu
Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng thủ quân U23 Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường lại đang san bằng thành tích ghi bàn của Văn Đức - Đức Chinh tại V.League 2018. Tại Cúp QG dù dừng bước tại tứ kết nhưng nhạc trưởng của HAGL vẫn có được 1 bàn thắng. Ảnh: Internet
Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng thủ quân U23 Việt Nam, tiền vệ Lương Xuân Trường lại đang san bằng thành tích ghi bàn của Văn Đức - Đức Chinh tại V.League 2018. Tại Cúp QG dù dừng bước tại tứ kết nhưng nhạc trưởng của HAGL vẫn có được 1 bàn thắng. Ảnh: Internet
Tiền đạo Hoàng Đình Tùng cũng khiến tất cả phải nhớ đến anh với 3 bàn thắng tại V.League 2018. Cựu tuyển thủ QG này còn có 1 bàn thắng tại Cúp QG trong trận gặp Long An. Ảnh: Internet
Tiền đạo Hoàng Đình Tùng cũng khiến tất cả phải nhớ đến anh với 3 bàn thắng tại V.League 2018. Cựu tuyển thủ QG này còn có 1 bàn thắng tại Cúp QG trong trận gặp Long An. Ảnh: Internet
Lê Hoàng Thiên, cầu thủ đàn anh của các cầu thủ U23 Việt Nam đang chơi tốt trong màu áo CLB Sài Gòn. Chỉ tiếc, đội bóng của anh đang xếp ở vị trí thứ 12 có cùng điểm số với SLNA. Ảnh: Internet
Lê Hoàng Thiên, cầu thủ đàn anh của các cầu thủ U23 Việt Nam đang chơi tốt trong màu áo CLB Sài Gòn. Chỉ tiếc, đội bóng của anh đang xếp ở vị trí thứ 12 có cùng điểm số với SLNA. Ảnh: Internet

SLNA thêm phương án tấn công khi Hồ Tuấn Tài “lột xác”

SLNA thêm phương án tấn công khi Hồ Tuấn Tài “lột xác”

(Baonghean.vn) - Sự trưởng thành của tiền đạo Hồ Tuấn Tài trong thời gian qua là kết quả tất yếu nhờ sự điều chỉnh khá hợp lý về mặt chiến thuật của BHL SLNA. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chờ đợi một bộ mặt khác của đội bóng xứ Nghệ tại V.League.

Tin mới