Những chiến công thầm lặng của Công an Đô Lương

(Baonghean) - Đô Lương được đánh giá là một trong những địa bàn trọng điểm trong phát triển kinh tế, bên cạnh đó còn tiềm ẩn các vấn đề phức tạp như: An ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tệ nạn về ma túy. Những năm qua, tập thể Đảng bộ, chỉ huy đơn vị Công an huyện Đô Lương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực thi đua lập nhiều chiến công, quyết tâm đưa huyện nhà trở thành địa bàn sạch về ma túy…
Điểm "nóng" về ma túy
Huyện Đô Lương nằm ở khu vực phía Tây Bắc của tỉnh, có 3 tuyến quốc lộ chạy qua là Quốc lộ 46, Quốc lộ 7 và Quốc lộ 15A, tiếp giáp 4 huyện Yên Thành, Tân Kỳ, Anh Sơn, Nghi Lộc. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện ngày càng tăng cao. Những đặc điểm địa lý, xã hội cụ thể đó cho thấy đây cũng là địa bàn phức tạp về ANTT, trọng điểm về hoạt động tội phạm và tệ nạn ma túy. 
Một góc Thị trấn Đô Lương. Ảnh: Trần hải
Một góc Thị trấn Đô Lương. Ảnh: Trần Hải
Số liệu thống kê từ Công an huyện Đô Lương, trong thời gian gần 30 năm, lực lượng Công an huyện Đô Lương đã bắt giữ 325 vụ, trên 400 đối tượng buôn bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, khởi tố, điều tra 248 vụ, 334 bị can, xử lý hành chính 77 vụ, 84 đối tượng với tang vật  trên 230 kg thuốc phiện, 14 kg chất lỏng có chứa thuốc phiện, 52 bi thuốc phiện, 182 tép heroin, 2,1g ma túy tổng hợp, 2.381 viên hồng phiến.
Chỉ tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, Công an huyện  đã lập 4 chuyên án, điều tra mở rộng 15 vụ án, khởi tố 18 bị can liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy, tập trung chủ yếu ở các xã: Yên Sơn, Đà Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Thượng Sơn… Điều này cho thấy thực trạng về tệ nạn ma túy trên địa bàn đang dần được chấn chỉnh triệt để với quy mô điều tra bài bản hơn trước.
Nhiều vụ án liên quan đến ma túy của cơ quan điều tra Công an huyện thực sự được quần chúng nhân dân ghi nhận. Sau thời gian theo dõi, điều tra, thu thập thông tin chính xác, vào ngày 28/12/2015, tại khu vực ngã 3, xã Đà Sơn (Đô Lương), tổ công tác Công an huyện đã bố trí lực lượng, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Quốc Việt (SN 1980) trú tại xóm 6, xã Thanh Liên (Thanh Chương) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,185g heroin. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối tượng Hoàng Thị Dương (SN 1976) trú tại xóm 4, xã Đà Sơn (Đô Lương), quá trình khám xét đã thu giữ 4.960.000 đồng và một số tang vật có liên quan. 
Mới đây nhất (ngày 23/3/2016), tại xã Lưu Sơn (Đô Lương), tổ công tác Công an huyện phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Huy (SN 1996), trú tại khối 8, thị trấn Đô Lương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,15g ma túy đá. Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thục (SN 1980) trú tại khối 9, thị trấn Đô Lương về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, thu giữ 30,195 g ma túy đá, 3 điện thoại di động, 1 cân tiểu ly điện tử và gần 5 triệu đồng tiền mặt. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng chuyên án…   
Vào cuộc quyết liệt
Ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng Công an thị trấn Đô Lương, cho biết: Để đấu tranh, phòng ngừa các tệ nạn ma túy trên địa bàn, đơn vị đã tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng nghị quyết chuyên đề về đấu tranh với tệ nạn ma túy.
Thực hiện mô hình tự quản về ANTT như: Tăng cường cán bộ xuống từng khối xóm, quản lý chặt các đối tượng trong diện nghi vấn, tăng cường tuần tra công khai vào các giờ cao điểm. Phối hợp cùng hội phụ nữ duy trì và phát huy phong trào “Lá chắn”. Phối hợp với tổ chức Mặt trận thị trấn mở các cuộc phát động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm tại cộng đồng dân cư... Quản lý giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tại khu dân cư.
Trong 5 năm, nhân dân đã bỏ phiếu kín, cung cấp hàng trăm nguồn tin quan trọng giúp đơn vị gọi hỏi, điều tra, phát hiện trên 30 vụ liên quan 50 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy. Đầu năm 2016 đến nay bắt 8 đối tượng sử dụng ma túy, xử phạt 5 triệu đồng nộp ngân sách. Lập hồ sơ quản lý 28 đối tượng nghiện, 20 đối tượng nghi nghiện. Nhờ vậy, đến nay, thị trấn không có tụ điểm về ma túy, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Ông Nguyễn Cảnh Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra hình sự, kinh tế, ma túy - Công an huyện Đô Lương cho biết: Tình hình tội phạm ma túy có thời điểm bùng phát, nổi cộm rất khó kiểm soát. Đa số các đối tượng liên quan đến ma túy đều sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan điều tra, chúng đều đã có tiền án tiền sự về ma túy nên rất có kinh nghiệm. Các đối tượng mua hàng phần nhiều là các con nghiện đã có tiền án, mang nhiều căn bệnh xã hội nguy hiểm, khó khăn trong việc nắm bắt danh tính cụ thể, lực lượng điều tra phải huy động, sử dụng đồng bô nhiều biện pháp nghiệp vụ để phá án, trong một số vụ án quá trình điều tra phá án phải trực tiếp thực hiện vào ban đêm nên gặp không ít sự chống trả, manh động, thậm chí cọ xát với thủ phạm.

Để ứng phó và đấu tranh có hiệu quả với diễn biến tình hình tội phạm nguy hiểm nêu trên, Đảng ủy, chỉ huy Công an huyện có kế hoạch tham mưu thường trực huyện ủy chỉ đạo UBND 33 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đấu tranh 1 năm/1 lần, nhằm xóa bỏ và triệt phá tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy.

Ban Công an các xã đều có báo cáo tình hình, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, nhận định rõ thuận lợi, khó khăn của cơ sở mình để có phương hướng hoạt động trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy thời gian tới. Theo đó, hàng năm, các xã thành lập 33 ban chỉ đạo tại 33 xã, thị trấn, các ban chỉ đạo tuyên truyền Luật Phòng chống ma túy xuống tận cơ sở xóm.

Riêng các xóm được phân vùng trọng điểm, phức tạp, xóm có nguy cơ cao, tập trung chủ yếu là học sinh, thanh, thiếu niên, phụ nữ, trẻ em. Các trường học xây dựng chương trình hành động, các đảng bộ, chi bộ đề ra nghị quyết chuyên đề về đấu tranh phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

Công an Đô Lương đã tổ chức ký cam kết với trưởng Công an các xã không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ đốt pháo nổ ở 33 xã, thị trấn.
Công an Đô Lương đã tổ chức ký cam kết với trưởng Công an các xã không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ đốt pháo nổ ở 33 xã, thị trấn.

Để khơi dậy và phát huy phong trào quần chúng chung tay phòng, chống tội phạm ma túy, bên cạnh làm tốt vai trò vận dụng, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị Công an huyện đã thực hiện tốt vai trò phối hợp với các phòng, ban cấp huyện như Mặt trận, Phòng Nội vụ, Trung tâm Y tế, Phòng Giáo dục, Phòng Văn hóa - Thông tin nhằm xây dựng đề án về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Triển khai mô hình “Bạn giúp bạn”, thành lập 41 tổ công tác cai nghiện ma túy cộng đồng.

Nhờ vậy, đến đầu năm 2016, tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy được kìm giữ, từng bước làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, giảm địa bàn có người vi phạm từ 30 xã, thị trấn xuống còn 4 xã địa bàn trọng điểm về ma túy, toàn huyện chỉ có khoảng 30 đối tượng nghi vấn hoạt động liên quan đến ma túy, 136 đối tượng sử dụng ma túy, huyện không có tụ điểm về ma túy, 4 điểm bán lẻ, bán sỉ ma túy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn hầu hết đều bị triệt phá và không có dấu hiệu phát sinh hoạt động. 

Những kết quả nêu trên đã ghi nhận nỗ lực của tập thể, cán bộ Công an huyện Đô Lương trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm về ma túy. Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động của tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp, một số đối tượng, điểm bán lẻ hoạt động lén lút, có nguy cơ phát sinh ở các địa bàn khác.
Công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy trong nhân dân chưa đồng bộ, sự phối hợp của các xã chưa tích cực. Đặc biệt, công tác cai nghiện ở địa phương chưa được chú trọng, việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chưa hiệu quả. Cùng với đó, công tác đào tạo nghề, việc làm cho người cai nghiện trở về hòa nhập cộng đồng còn nhiều bất cập. 
Đại tá Thái Khắc Thống - Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương, cho biết:  Để tích cực đấu tranh đưa huyện nhà trở thành địa bàn sạch về ma túy, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh nhiều biện pháp nghiêp vụ, khoanh vùng, mở rộng điều tra, phối hợp các phòng, ban đưa người nghiện vào diện cai nghiện cộng đồng, bắt buộc nhằm giảm thiểu đầu vào đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn…
Lương Mai

Tin mới