Những công nghệ đáng mong chờ trong năm 2018

Năm 2017 kết thúc cũng là thời điểm để chúng ta có một cái nhìn về những gì sẽ xảy ra vào năm sau. Dưới đây là một số công nghệ đáng xem mà bạn có thể chờ đợi.

Máy quét vân tay tích hợp trong màn hình

Smartphone đầu tiên có tính năng này sẽ xuất hiện trong quý 1. Đáng chú ý, đó không phải là những cái tên đình đám như Apple hay Samsung (vốn tham gia nghiên cứu về công nghệ này trong một khoảng thời gian) mà là Vivo - một công ty đến từ Trung Quốc. Vẫn chưa rõ hiệu quả hoạt động của công nghệ là ra sao nhưng điều này sẽ rất hứa hẹn.

Chip Clear ID FS9500 sẽ xuất hiện đầu tiên trên smartphone thương mại từ VivoẢNH: AFP
Chip Clear ID FS9500 sẽ xuất hiện đầu tiên trên smartphone thương mại từ VivoẢNH: AFP

Máy quét vân tay đầu tiên tích hợp vào màn hình do Synaptics phát triển có tên gọi Clear ID FS9500. Nó bao gồm cảm biến CMOS nhỏ đặt dưới màn hình AMOLED, chiếu sáng ngón tay để máy quét vân tay có thể đọc các phản xạ của vân tay và xác thực.

Điện thoại có thể gập lại

Chúng được đồn đại trong nhiều năm nhưng sản phẩm cuối cùng có thể phải chờ đến giai đoạn cuối của năm 2018 mới xuất hiện. Theo thông tin rò rỉ, Samsung đang cân nhắc việc ra mắt chiếc điện thoại có thể gập lại vào cuối năm 2018 mang tên Galaxy W.

Mặc dù vậy công ty Hàn Quốc có thể phải trì hoãn việc phát hành chính thức sản phẩm ra thị trường cho đến năm 2019, thời điểm công nghệ Super AMOLED cong thực sự hoàn thiện.

Tai đeo AR đầu tiên của Apple

Apple đang thực sự tích cực làm việc với một chiếc tai đeo thực tế ảo tăng cường (AR) - công nghệ khác với các thiết bị thực tế ảo (VR) hiện tại vì không đòi hỏi người dùng phải đắm mình vào một thế giới ảo.

Chưa rõ liệu Apple khi nào tung ra tai đeo AR của mình nhưng nhiều thông tin về sản phẩm có thể được đưa ra trong năm 2018 trước khi nó chính thức phát hành vào năm 2019 với vai trò mang đến những đột phá như những gì mà iPhone đã làm với thế giới smartphone cách đây hơn 10 năm.

Loa thông minh với chất lượng âm thanh tuyệt vời

Amazon đang dẫn đầu trên thị trường loa thông minh với dòng sản phẩm Echo được tích hợp trợ lý ảo Alexa, biến nó trở thành mặt hàng gia dụng được người dùng quan tâm tại Mỹ trong năm 2017.

HomePod sẽ giúp thúc đẩy việc cải thiện chất lượng âm thanh trên loa thông minhẢNH: AFP
HomePod sẽ giúp thúc đẩy việc cải thiện chất lượng âm thanh trên loa thông minhẢNH: AFP

Nhưng mặc dù rất hữu ích nhưng tất cả những loa thông minh này đều không cung cấp trải nghiệm âm thanh đặc biệt tuyệt vời từ mọi góc độ phát nhạc thuần túy. Vì vậy, giới phân tích mong đợi 2018 sẽ là năm của loa thông minh khi Apple bước vào với việc phát hành HomePod ra thị trường, trong khi Google sẽ bắt đầu tối ưu hóa sản phẩm Home của mình.

Điện thoại giá rẻ từ Trung Quốc

Trong Quốc không còn là quốc gia kém cỏi nữa khi nói về điện thoại. Huawei, Oppo hay Xiaomi đều là những thương hiệu đã phát triển mạnh mẽ với nhiều thiết kế bắt mắt và tính năng thú vị.

Đáng chú ý nhất chính là Huawei khi công ty điện thoại lớn thứ 3 thế giới đã xác nhận sẽ cung cấp Mate 10 Pro đến các nhà mạng Mỹ, đánh dấu bước đột phá của một doanh nghiệp Trung Quốc vào thị trường này. Dự kiến AT&T sẽ là nhà mạng đầu tiên bán Mate 10 Pro vào tháng 2 tới.

Trong khi đó, Xiaomi cũng chen chân vào thị trường châu Âu trong năm 2017, mà cụ thể là Tây Ban Nha. Công ty cũng cho biết họ đang có kế hoạch mở rộng sang Mỹ, vốn cần chuẩn bị những bước kỹ lưỡng nếu muốn đạt thành công.

Điện thoại AI hàng đầu của Google

Loạt điện thoại Pixel 2 của Google cung cấp hai tính năng làm cho chúng trở nên nổi bật so với các sản phẩm còn lại, đó là cập nhật Android nhanh và sức mạnh đến từ Google AI.

AI sẽ ngày càng được cải tiến hơn trong smartphone Pixel của GoogleẢNH: REUTERS
AI sẽ ngày càng được cải tiến hơn trong smartphone Pixel của GoogleẢNH: REUTERS

 AI (trí tuệ nhân tạo) là một thuật ngữ rộng, nhưng Google đang làm cho các lợi ích của nó trở nên rõ ràng hơn theo những cách rất cụ thể. Máy ảnh mới của Pixel 2 và 2 XL trở thành những sản phẩm tốt nhất mà mọi người từng trải nghiệm, đặc biệt là khả năng chụp ảnh ban đêm rất tốt. Điều này nhờ sự hỗ trợ của AI.

Dịch vụ Photos của Google cũng có khả năng tìm kiếm thông minh hơn, và AI được nhúng trong nhân các dịch vụ Google hiện đại. Vì vậy, năm 2018 tới đây mọi thứ rất đáng chờ đợi ở Pixel 3 và 3 XL, nơi AI sẽ được nâng lên tầm cao mới.

Theo TNO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới