Những công trình Giáng sinh độc đáo nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hân hoan chào đón Giáng sinh, các giáo xứ trong tỉnh đã thiết kế, xây dựng được nhiều công trình độc đáo là những điểm tham quan hấp dẫn trong đại lễ Noel 2020.
Giáng sinh năm nay, Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc) đã thiết kế một cây thông Noel đặc biệt. Cây thông này cao gần 21m, 3 tầng, đường kính mặt đáy rộng 8m, nặng 2 tấn, treo kín hơn 1.000 chiếc nón bài thơ. Ảnh: Huy Thư
Giáng sinh năm nay, Giáo xứ Bố Sơn, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc) đã thiết kế một cây thông Noel đặc biệt. Cây thông này cao gần 21m, 3 tầng, đường kính mặt đáy rộng 8m, nặng 2 tấn, treo kín hơn 1.000 chiếc nón bài thơ. Ảnh: Huy Thư
Bên trong đỉnh mỗi chiếc nón có gắn một bóng đèn điện, để phát sáng ban đêm. Liên kết cùng với số nón lá này là 1.020 quả cầu nhỏ và hơn 2.000 dây kim tuyến và dây nháy giăng mắc xung quanh. Việc dùng nón lá làm chất liệu cho cây thông Noel, không chỉ có ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp truyền thống quê hương mà còn chuyển tải một thông điệp ca ngợi người dân miền Trung, trong thiên tai, bão lũ vẫn vươn lên kiên cường. Ảnh: Huy Thư

Bên trong đỉnh mỗi chiếc nón có gắn một bóng đèn điện, để phát sáng ban đêm. Liên kết cùng với số nón lá này là 1.020 quả cầu nhỏ và hơn 2.000 dây kim tuyến và dây nháy giăng mắc xung quanh. Việc dùng nón lá làm chất liệu cho cây thông Noel, không chỉ có ý nghĩa tôn vinh vẻ đẹp truyền thống quê hương mà còn chuyển tải một thông điệp ca ngợi người dân miền Trung, trong thiên tai, bão lũ vẫn vươn lên kiên cường. Ảnh: Huy Thư

Còn giáo xứ Lưu Mỹ xã Trù Sơn (Đô Lương) đã thiết kế cây thông Noel làm từ hàng nhìn chiếc khẩu trang. Cây thông này cao hơn 20 mét, đường kính mặt đáy 7 m. Mặt ngoài cây thông treo kín hàng nghìn chiếc khẩu trang từ trên xuống dưới. Giữa các khẩu trang in những dòng chữ “Anti - Covid-19”, “Pro - Life”. Phần trên của cây thông có gắn một chiếc ấm sắc thuốc cao 2m, đường kính 3m. Ảnh: Huy Thư

Còn giáo xứ Lưu Mỹ xã Trù Sơn (Đô Lương) đã thiết kế cây thông Noel làm từ hàng nhìn chiếc khẩu trang.  Cây thông này cao hơn 20 mét, đường kính mặt đáy 7 m. Mặt ngoài cây thông treo kín hàng nghìn chiếc khẩu trang từ trên xuống dưới. Giữa các khẩu trang in những dòng chữ “Anti - Covid-19”, “Pro -  Life”. Phần trên của cây thông có gắn một chiếc ấm sắc thuốc cao 2m, đường kính 3m. Ảnh: Huy Thư

Giáo xứ Kẻ Gai, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) đã thiết kế một hang đá khổng lồ, độc đáo làm từ hơn 2.000 cây tre và 11.000 bao bì xi măng. Hang dài 100 m, rộng 35m, cao 24 m, gồm 4 tầng với nhiều không gian mô phỏng quá trình ra đời của Chúa hài đồng. Ngoài sự phong phú về hình khối, kiến trúc, cảnh quan, hệ thống chiếu sáng, phối màu... cũng được lắp đặt một cách chu đáo, khiến công trình trở nên lung linh rực rỡ về đêm. Ảnh: Huy Thư

Giáo xứ Kẻ Gai, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) đã thiết kế một hang đá khổng lồ, độc đáo làm từ hơn 2.000 cây tre và 11.000 bao bì xi măng. Hang dài 100 m, rộng 35m, cao 24 m, gồm 4 tầng với nhiều không gian mô phỏng quá trình ra đời của Chúa hài đồng. Ngoài sự phong phú về hình khối, kiến trúc, cảnh quan, hệ thống chiếu sáng, phối màu... cũng được lắp đặt một cách chu đáo, khiến công trình trở nên lung linh rực rỡ về đêm. Ảnh: Huy Thư

Tại giáo xứ Kẻ Gai, đối diện với hang đá khổng lồ còn có cây thông Noel ngũ sắc lung linh soi bóng xuống hồ nước cũng là một công trình độc đáo. Ảnh: Huy Thư
Tại giáo xứ Kẻ Gai, đối diện với hang đá khổng lồ còn có cây thông Noel ngũ sắc lung linh soi bóng xuống hồ nước cũng là một công trình độc đáo.  Ảnh: Huy Thư
Con đường chạy qua trước nhà thờ giáo xứ Kẻ Gai dài 1,5 km trang trí hơn 3.000 bộ đèn nháy đa màu sắc được xem là "cung đường đèn nháy" dài nhất, lung linh nhất ở các giáo xứ mùa Noel 2020 này. Ảnh: Huy Thư
Con đường chạy qua trước nhà thờ giáo xứ  Kẻ Gai dài 1,5 km trang trí hơn 3.000 bộ đèn nháy đa màu sắc được xem là "cung đường đèn nháy" dài nhất, lung linh nhất ở các giáo xứ mùa Noel 2020 này.  Ảnh: Huy Thư
Tại giáo xứ Nghi Lộc xã Diễn Hạnh (Diễn Châu) có nhiều công trình đón Giáng sinh tuyệt đẹp, trong đó "hồ Giáng sinh" nằm bên phải thánh đường, được xem là công trình độc đáo nhất với nhiều mô hình, biểu tượng kết hợp với ánh sáng, mang tính nghệ thuật cao. Trung tâm "hồ Giáng sinh" là bàn tiệc sinh nhật Chúa hài đồng chuyển động trên mặt nước. Ảnh: Huy Thư

Tại giáo xứ Nghi Lộc xã Diễn Hạnh (Diễn Châu) có nhiều công trình đón Giáng sinh tuyệt đẹp, trong đó "hồ Giáng sinh" nằm bên phải thánh đường, được xem là công trình độc đáo nhất  với nhiều mô hình, biểu tượng kết hợp với ánh sáng, mang tính nghệ thuật cao. Trung tâm "hồ Giáng sinh" là bàn tiệc sinh nhật Chúa hài đồng chuyển động trên mặt nước.  Ảnh: Huy Thư

Cây thông Noel 5 tầng màu tuyết trắng, trên đỉnh có ông sao 5 cánh sáng rực trên "hồ Giáng sinh" là điểm nhấn nổi bật của cảnh quan Giáng sinh ở Giáo xứ Nghi Lộc. Ảnh: Huy Thư

Cây thông Noel 5 tầng màu tuyết trắng, trên đỉnh có ông sao 5 cánh sáng rực trên "hồ Giáng sinh" là điểm nhấn nổi bật của cảnh quan Giáng sinh ở Giáo xứ Nghi Lộc. Ảnh: Huy Thư

Lung linh "hồ Giáng sinh" ở giáo xứ Nghi Lộc (Diễn Châu). Video: Huy Thư

Tin mới