Những công trình thể thao bỏ hoang đáng sợ ở Hi Lạp

Các công trình phục vụ Olympic 2004 ở Hi Lạp đã xuống cấp và trở nên hoang phế do không được bảo dưỡng.

Cây dại mọc đầy khán đài với sức chứa 7.600 chỗ ngồi tại khu đua thuyền Olympic 2004 sau nhiều năm bị bỏ hoang.
Cây dại mọc đầy khán đài với sức chứa 7.600 chỗ ngồi tại khu đua thuyền Olympic 2004 sau nhiều năm bị bỏ hoang. 
Vẻ hoang phế của của khu đua thuyền Olympic được ví như nhà hát ngoài trời Dionysus ở thành phố Athens. Công trình này được xây dựng từ năm thứ 4 trước Công nguyên với sức chứa 14.000 chỗ ngồi.
Vẻ hoang phế của của khu đua thuyền Olympic được ví như nhà hát ngoài trời Dionysus ở thành phố Athens. Công trình này được xây dựng từ năm thứ 4 trước Công nguyên với sức chứa 14.000 chỗ ngồi. 
Sau nhiều năm không được sử dụng và bảo dưỡng, khán đàn và sân chính của khu đua thuyền Olympic 2004 đã bị cỏ dại xâm lấn.
Sau nhiều năm không được sử dụng và bảo dưỡng, khán đàn và sân chính của khu đua thuyền Olympic 2004 đã bị cỏ dại xâm lấn. 
Khu thi đấu bóng chày và bóng mềm giờ chỉ còn là nơi hoang phế vì công trình không được sử dụng sau khi Olympic 2004 kết thúc.
Khu thi đấu bóng chày và bóng mềm giờ chỉ còn là nơi hoang phế vì công trình không được sử dụng sau khi Olympic 2004 kết thúc.
Hình ảnh khu thi đấu bóng chày và bóng mềm khi hoàn thành vào năm 2004. Nhiều sân vận động xây dựng phục cho Olympic 2004 ở Hi Lạp được xây dựng vội vàng và đội giá so với dự kiến.
Hình ảnh khu thi đấu bóng chày và bóng mềm khi hoàn thành vào năm 2004. Nhiều sân vận động xây dựng phục cho Olympic 2004 ở Hi Lạp được xây dựng vội vàng và đội giá so với dự kiến.
Khung cảnh hoang tàn bên ngoài khu thi đấu bóng chày và bóng mềm của Olympic 2004.
Khung cảnh hoang tàn bên ngoài khu thi đấu bóng chày và bóng mềm của Olympic 2004. 
Trẻ em đạp xe trong khuôn viên hoang tàn của làng Olympic được xây dựng để phục vụ cho 10.000 người ở trong thời gian Olympic 2004 diễn ra.
Trẻ em đạp xe trong khuôn viên hoang tàn của làng Olympic được xây dựng để phục vụ cho 10.000 người ở trong thời gian Olympic 2004 diễn ra. 
Hiện tại, Hi Lạp thậm chí còn không có đủ kinh phí ước tính khoảng 60 triệu euro để duy trì hoạt động và bảo dưỡng khu thi đấu chính của Olympic 2004.
Hiện tại, Hi Lạp thậm chí còn không có đủ kinh phí ước tính khoảng 60 triệu euro để duy trì hoạt động và bảo dưỡng khu thi đấu chính của Olympic 2004. 
Nước tù đọng trong bể bơi tại làng vận động viên Olympic ở thành phố Athens, Hi Lạp.
Nước tù đọng trong bể bơi tại làng vận động viên Olympic ở thành phố Athens, Hi Lạp. 
Những tấm hàng rào kiểm soát bị bỏ han gỉ ngoài trời trước sân vận động Olympic ở Athens.
Những tấm hàng rào kiểm soát bị bỏ han gỉ ngoài trời trước sân vận động Olympic ở Athens. 
Ít người tin rằng đây từng là sân vận động của môn bóng mềm tại Olympic 2004.
Ít người tin rằng đây từng là sân vận động của môn bóng mềm tại Olympic 2004. 
Sân vận động thi đấu bóng mềm nằm trong khu liên hợp thể thao Olympic với kinh phí xây dựng lên tới hơn 8 tỷ USD ở thủ đô Athens, Hi Lạp.
Sân vận động thi đấu bóng mềm nằm trong khu liên hợp thể thao Olympic với kinh phí xây dựng lên tới hơn 8 tỷ USD ở thủ đô Athens, Hi Lạp. 
Khung cảnh hoang tàn và nhếch nhác bên ngoài sân vận động Olympic.
Khung cảnh hoang tàn và nhếch nhác bên ngoài sân vận động Olympic. 
Khu nhảy cầu cạn khô nước tại trung tâm thể thao dưới nước ở Athens được xây dựng cho Olympic 2004.
Khu nhảy cầu cạn khô nước tại trung tâm thể thao dưới nước ở Athens được xây dựng cho Olympic 2004.

 Theo Dân Việt

Tin mới