Những công việc 'nặng ký' đang chờ tân Tổng thanh tra

Kết luận thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma, các dự án trên bán đảo Sơn Trà... là công việc đang chờ Tổng thanh tra mới.

Ông Lê Minh Khái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu là ứng viên được giới thiệu vào chiều qua, nếu Quốc hội phê chuẩn, ông Khái với trọng trách người đứng đầu ngành thanh tra sẽ phải điều hành công việc chung liên quan đến nhiều cuộc thanh tra được dư luận quan tâm.

Thanh tra dự án Metro tỷ đô ở Hà Nội.

Dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội điển hình về đội vốn và chậm tiến độ. Ảnh: Hùng Thập
Dự án Metro Nhổn - Ga Hà Nội điển hình về đội vốn và chậm tiến độ. Ảnh: Hùng Thập

Giữa tháng 5/2017, Thanh tra Chính phủ quyết định thanh tra toàn diện dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội. Sự vào cuộc của cơ quan thanh tra căn cứ vào quy định pháp luật có liên quan, ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình và các nội dung tố cáo của công dân. 

Ngoài thanh tra toàn diện dự án, cơ quan này cũng thanh tra việc thu hồi đất, thực hiện dự án đầu tư xây dựng điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương thuộc huyện Hoài Đức. Việc thanh tra trực tiếp diễn ra trong vòng 40 ngày. Đến nay cuộc thanh tra đã kết thúc gần ba tháng, tuy nhiên kết quả chưa được công bố.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội được khởi công xây dựng từ tháng 9/2010, sau hai lần thay đổi, mức đầu tư phê duyệt ban đầu từ 783 triệu euro (khoảng 22 nghìn tỷ đồng) hiện lên tới 36.000 tỷ đồng. Đại dự án này là một trong những điển hình về đội vốn và chậm tiến độ. Theo dự kiến ban đầu đến năm 2017 sẽ đưa vào hoạt động nhưng nay tiến độ nhiều gói thầu đi nổi mới đạt trên 40%, các ga ngầm chưa được đào; thời điểm hoàn thành có thể lùi đến năm 2021.

Thanh tra việc cấp phép cho VN Pharma.

Cuối tháng 9/2017, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã đến Bộ Y tế để công bố quyết định thanh tra việc cấp phép nhập khẩu và cấp giấy đăng ký lưu hành đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất; việc trúng gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của công ty cổ phần VN Pharma trước khi xảy ra vụ án. Cuộc thanh tra sẽ kéo dài trong 60 ngày không kể các ngày nghỉ.

Cuộc thanh tra này được công bố trong bối cảnh, Công ty VN Pharma bị cơ quan điều tra xác định đã làm giả hồ sơ nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg chữa ung thư từ nhà sản xuất Helix Pharmaceuticals Inc., Canada. Lô thuốc này được Cục Quản lý Dược cấp phép nhập khẩu cuối tháng 12/2013. Việc thanh tra này cũng nhằm xác định tính pháp lý, việc cấp giấy phép nhập khẩu các loại thuốc của Bộ Y tế cho Công ty VN Pharma...

Năm 2014, H-Capita trúng đấu thầu tại Sở Y tế TP HCM với giá 31.000 đồng một viên trong khi giá kế hoạch của Sở là 66.000 đồng. Trong đó, Bộ Y tế chỉ ra các loại thuốc này chứa 97% hoạt chất capecitabine kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không sử dụng được cho người. Tài liệu từ nhà sản xuất Helix trong hồ sơ nhập khẩu Capita cũng được cơ quan điều tra xác định giả mạo.

Vụ án sau đó được xét xử vào giữa tháng tám, cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng bị tòa tuyên 12 năm tù. Bộ Y tế khẳng định VN Pharma được cấp phép nhập khẩu lô H-Capita đúng quy định, do có đầy đủ hồ sơ giấy tờ và các tài liệu được làm giả một cách tinh vi, nên thời điểm ấy các chuyên viên của Bộ không thể nhận biết bằng mắt thường.

Hiện vụ án đang trong quá trình xét xử phúc thẩm.

Các dự án trên bán đảo Sơn Trà.

Toàn cảnh bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông
Toàn cảnh bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông

Cuối tháng 9, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hoà Bình về thanh tra việc chấp hành pháp luật với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà. Đây là các dự án đầu tư xây dựng đã được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép trong giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2016.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Xây dựng... thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án này.

Các Bộ được yêu cầu gửi báo cáo lên Thủ tướng trước ngày 31/3/2018.

Bán đảo Sơn Trà cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 10 km về phía đông bắc, rộng 4.400 ha, là tổng hòa của hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền biển duy nhất ở Việt Nam.

Tháng 11/2016, Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà với số phòng giảm từ khoảng 5.600 xuống chỉ còn 1.600. Đến thời điểm tháng 12/2012, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án phát triển du lịch, nghỉ dưỡng tại khu vực bán đảo này.

Hiện có ba dự án đã triển khai ở Sơn Trà; ba dự án khác đã triển khai một phần nhưng sau đó tạm dừng; một dự án đang triển khai là khu nghỉ dưỡng sinh thái biển Tiên Sa (tạm dừng sau vụ phát hiện 40 móng biệt thự không phép); 11 dự án còn lại chưa triển khai.

Sau khi công bố quy hoạch, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng gửi kiến nghị đến Thủ tướng, bày tỏ lo ngại Sơn Trà sẽ bị bê tông hóa bởi các dự án du lịch; kiến nghị xem xét lại bản quy hoạch theo hướng giữ nguyên hiện trạng (với khoảng 300 phòng).

Kết luận thanh tra Tập đoàn Than khoáng sản.

Cuộc thanh tra tại tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bắt đầu diễn ra từ tháng 8/2015. Đây là cuộc thanh tra kéo dài qua hai nhiệm kỳ Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Phan Văn Sáu.

Đến nay cơ quan chức năng chưa công bố kết luận thanh tra. Trong cuộc họp báo hồi tháng 4, ông Ngô Văn Khánh - Phó Tổng thanh tra Chính phủ thừa nhận chậm trễ. Tuy nhiên, ông nói: "Tại cuộc thanh tra này, có nhiều việc cần làm ngay trong quá trình thanh tra thì chúng tôi đã làm rồi. Đó là vụ việc nào có dấu hiệu vi phạm hình sự thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra".

Cũng theo ông Khánh, sau khi có dự thảo kết luận, Thanh tra Chính phủ đã làm việc với tập đoàn Than khoáng sản, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính về "một số nội dung rất lớn nhưng còn có những ý kiến khác nhau về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật".

"Cuộc thanh tra liên quan đến quy mô giá trị rất lớn chi phí của ngành than nên không thể đơn giản kết luận ngay được”- ông Khánh giải thích.

Thanh tra việc cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam.

Mới đây, câu chuyện cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam đã gây tranh cãi, khi giới nghệ sỹ, những người nhiều năm cống hiến cho hãng phim này đã có những màn 'đấu khẩu' nảy lửa về cách hành xử với chủ mới của hãng phim là Tổng công ty vận tải thủy Vivaso.

Trước những lùm xùm đó, lãnh đạo Chính phủ đã giao Thanh tra vào cuộc. Ngày 13/10, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra Hãng Phim truyện Việt Nam (từ năm 2014 - giai đoạn khởi đầu tiến trình cổ phần hóa - đến khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hãng Phim truyện Việt Nam hồi tháng 6).

Ngoài nội dung nêu trên, theo kế hoạch năm 2017, Thanh tra Chính phủ còn đảm nhiệm nhiều cuộc thanh tra quy mô lớn. Trong đó, cơ quan này có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thanh tra hoạt động tín dụng và đầu tư tài chính tại các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại có tỷ lệ nợ xấu lớn, có nguy cơ mất vốn, tài sản; thanh tra tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đơn vị liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tập trung việc chuyển đổi sử dụng đất từ đất quốc phòng, an ninh sang mục đích khác ở Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Khánh Hoà...

Ông Lê Minh Khái ứng viên tân Tổng thanh tra Chính phủ năm nay 53 tuổi, quê ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, Bạc Liêu; thạc sĩ Kế toán kiểm toán, cao cấp chính trị.

Ông Khái công tác tại Kiểm toán Nhà nước khi cơ quan này mới thành lập. Từ tháng 3/2007, ông đảm nhiệm chức vụ Phó tổng Kiểm toán Nhà nước.

Năm 2014, ông được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Ngày 9/6/2014, HĐND tỉnh Bạc Liêu tổ chức kỳ họp bất thường bầu ông Khái giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, vì hơn một tháng trước đó nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Hoàng Bê qua đời ở tuổi 59 vì bệnh hiểm nghèo.

Ngày 2/10/2015, ông Khái được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2010 - 2015 thay cho ông Võ Văn Dũng được Bộ Chính trị điều động về công tác ở Trung ương.

Ngày 29/10/2015, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015 - 2020, ông tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

Tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới