Những cuộc 'đấu tay đôi' đầy thú vị trong trận SHB Đà Nẵng - SLNA

(Baonghean.vn) - Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và SLNA tại vòng 5 V.League 2021 diễn ra vào chiều 23/3 tới được dự báo là sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt, hấp dẫn với những màn "so găng" đầy thú vị giữa các cầu thủ của 2 đội.

Janclesio - Bruno

Bruno (số 9) đã có bàn thắng đầu tiên cho SLNA. Ảnh: Bá Tuấn
Bruno (số 9) đã có bàn thắng đầu tiên cho SLNA. Ảnh: Bá Tuấn

Mùa giải trước, Jan và Bruno là đồng đội của nhau trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chính họ là những người góp công lớn nhất trong chiến tích giành vị trí thứ 8 chung cuộc tại V.League 2020 của đội bóng mang biệt danh "núi Hồng". Trong khi Jan thi đấu chắc chắn ở vị trí trung vệ, thì Bruno lại tỏa sáng rực rỡ ở vị trí trung phong cắm. Kết thúc V.League 2020, Bruno đã ghi được cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 10 bàn thắng. Nhờ đó mà cầu thủ người Brazil đã được SLNA chiêu mộ. Đặc biệt, trong chiến thắng 1 - 0 của SLNA trước Than Quảng Ninh tại vòng 4 V.League 2021, Bruno chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. 

Rafaelson - Igor Jelic

Rafaelson (áo xanh) là chân sút lợi hại của SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF
Rafaelson (áo xanh) là chân sút lợi hại của SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF

Tính đến thời điểm này, Rafaelson mới chỉ ghi được 1 bàn thắng cho đội bóng sông Hàn. Tuy nhiên, không vì thế mà vội cho rằng, cựu tiền đạo Nam Định chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Ban huấn luyện và người hâm mộ SHB Đà Nẵng. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi đầy máu lửa, Rafaelson không chỉ nguy hiểm trong những pha dứt điểm, mà còn làm tốt vai trò "chim mồi" nhờ sự di chuyển không biết mệt mỏi của mình. Cho nên, để vô hiệu hóa được Rafaelson, hàng thủ SLNA sẽ phải trông chờ vào tài năng của trung vệ Igor Jelic. Đừng quên, cầu thủ người Serbia từng thi đấu cho SHB Đà Nẵng tại mùa giải 2020.

Võ Ngọc Toàn - Hồ Sỹ Sâm

Võ Ngọc Toàn (số 5) đang được HLV Lê Huỳnh Đức trọng dụng.
Võ Ngọc Toàn (số 5) đang được HLV Lê Huỳnh Đức trọng dụng.

Chứng kiến những màn trình diễn vừa qua của Võ Ngọc Toàn, giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà đều hiểu được vì sao tuyển thủ Nguyễn Huy Hùng và đương kim đội trưởng Hoàng Minh Tâm đang phải làm bạn với băng ghế dự bị. Chính vì vậy, nhiều khả năng, Toàn "hâm" sẽ tiếp tục có mặt trong đội hình xuất phát của SHB Đà Nẵng ở màn tiếp đón SLNA, tại vòng 5 V.League 2021. Và nếu điều đó xảy ra, Võ Ngọc Toàn sẽ có màn đối đầu với người đồng đội cũ, người đàn anh cùng quê Quỳnh Lưu là Hồ Sỹ Sâm, ở khu vực giữa sân. Một "màn đấu tay đôi" vô cùng thú vị.

Trần Đình Hoàng - Phan Văn Đức

Phan Văn Đức (số 20) trong trận đấu vừa qua với Than Quảng Ninh. Ảnh: Bá Tuấn
Phan Văn Đức (số 20) trong trận đấu vừa qua với Than Quảng Ninh. Ảnh: Bá Tuấn

Dù chỉ thi đấu cùng nhau trong 4 mùa giải (2016 - 2019), nhưng họ rất am hiểu về lối chơi của nhau. Lúc này, Đức "cọt" vẫn đang là "đầu tàu" của SLNA, còn Hoàng "me" cũng đã khẳng định được đẳng cấp vốn có ở đội bóng do HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt. Nếu kịp bình phục chấn thương, chắc chắn, Trần Đình Hoàng sẽ trở lại đội hình xuất phát để đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh phải. Có lẽ hơn ai hết, Ban huấn luyện và người hâm mộ SHB Đà Nẵng đang hy vọng, Trần Đình Hoàng sẽ đảm bảo 100% thể lực cho màn so tài với SLNA, diễn ra vào chiều 23/3 tới. Đơn giản, Phan Văn Đức là mũi nhọn lợi hại nhất bên phía đội khách./.

Tin mới