Những cựu binh đi đầu trên mặt trận mới

(Baonghean.vn) - Giúp nhau phát triển kinh tế, cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới, góp sức xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh… là những việc làm được các cựu chiến binh (CCB) phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện hàng ngày.

Xây dựng khối đoàn kết toàn dân 

Một tuyến đường Nhà nước và nhân dân cùng làm ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu: Thành Duy
Một tuyến đường Nhà nước và nhân dân cùng làm ở phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Chi hội CCB khối 7, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai có 18 hội viên. Nhiều năm qua, Chi hội CCB nơi đây đã làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền cho người dân Giáo xứ Xuân An đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không nghe các thế lực phản động xúi dục, luôn ý thức “sống tốt đời, đẹp đạo”, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, mở rộng lòng bác ái với tâm niệm “kính Chúa yêu nước”.

Cùng đó, các CCB cùng người dân nơi đây thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”…

Các CCB ở khối 7, phường Quỳnh Xuân tích cực trao đổi, giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân trên địa bàn xóa đói, giảm nghèo, vươn lên khá giàu. Nổi bật nhất là rất nhiều CCB nỗ lực trở thành hộ giàu với nghề nuôi tôm thâm canh. Ông Nguyễn Văn Đại - Chi hội trưởng CCB khối 7 cũng là một trong những người thành công với mô hình nuôi tôm. Cùng đó, Chi hội CCB khối 7 còn thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân có 18 thành viên, tích cực phát triển kinh tế, hỗ trợ chính quyền trong gìn giữ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cựu chiến binh Chi hội khối 7 phường Quỳnh Xuân (TX. Hoàng Mai) trao đổi kỹ thuật nuôi tôm. Ảnh: Nguyên Sơn
Cựu chiến binh Chi hội khối 7 phường Quỳnh Xuân (TX. Hoàng Mai) trao đổi kỹ thuật nuôi tôm. Ảnh: Nguyên Sơn

Điển hình như ông Trần Văn Quyền - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu Quân nhân khối 7 là một trong những hộ giàu từ nuôi tôm, tham gia quản lý, điều hành một công ty may mặc trên địa bàn thị xã. Bản thân ông còn là một điển hình tiên tiến của thị xã Hoàng Mai trong các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp tích cực trong xây dựng khối đoàn kết trên địa bàn…

Các CCB ở khối 7 còn vận động người dân hiến đất, tường rào để chỉnh trang đô thị; thực hiện tốt công tác giải tỏa hành lang giao thông; đóng góp xây dựng Nhà Văn hóa khối 7 gắn với sân bóng chuyền. Chi hội CCB khối 7 nhiều năm được công nhận đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Còn tại xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai), Chi hội CCB thôn 9 nổi bật với việc thực hiện mô hình góp sức xây dựng nông thôn mới và xóa nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo: Trong 5 năm từ năm 2016 đến năm 2021, Chi hội CCB thôn 9 phát triển quỹ cho hội viên vay khi khó khăn và phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội của thôn vận động nhân dân xây dựng được 1,6 km đường bê tông, với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng; xây dựng đường điện chiếu sáng trên toàn thôn, 100% đường làng, ngõ xóm đều có bóng điện thắp sáng, tổng số tiền 110 triệu đồng.

Chi hội CCB thôn 9, xã Quỳnh Vinh (TX. Hoàng Mai) thăm hỏi gia đinh bà Lan - hộ đơn thân trên địa bàn. Ảnh: Nguyên Sơn
Chi hội CCB thôn 9, xã Quỳnh Vinh (TX. Hoàng Mai) thăm hỏi gia đinh bà Lan - hộ đơn thân trên địa bàn. Ảnh: Nguyên Sơn

Các CCB nơi đây còn đóng góp 200 ngày công cùng vật liệu, tiền mặt hỗ trợ bà Nguyễn Thị Lan, một hộ nghèo đơn thân trong thôn xây dựng nhà kiên cố với tổng kinh phí trên 26 triệu đồng… Những hành động của CCB thôn 9, xã Quỳnh Vinh góp phần lan tỏa tình yêu thương, xây dựng khối đoàn kết toàn dân cùng khắc phục khó khăn để phát triển vững bền.

Với CCB Lê Xuân Lâm - Chi hội trưởng CCB thôn 3B, xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai), là một giáo dân, đảm nhận công việc Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Dị Lệ, ông đã thực hiện tốt mọi công việc được giao. Những năm qua, ông cùng 7 CCB trong chi hội phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động bà con lương – giáo chung sức xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ.

Quá trình đó, gia đình ông Lâm đã tự nguyện hiến 121 m2 đất để mở rộng đường giao thông thôn. Theo tấm gương của ông, nhiều hộ khác trong thôn cũng tự nguyện di dời tường rào, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn thẳng đẹp. Cùng đó, với nguồn xi măng Nhà nước hỗ trợ, ông Lâm cùng các đoàn thể tích cực vận động người dân trên địa bàn góp sức đổ bê tông hơn 1,2 km đường thôn…

CCB Lê Xuân Lâm (bên trái) - Chi hội trưởng CCB thôn 3B, xã Quỳnh Lộc (TX. Hoàng Mai) hiến 121m2 đất mở đường giao thông. Ảnh: Nguyên Sơn
CCB Lê Xuân Lâm (bên trái) - Chi hội trưởng CCB thôn 3B, xã Quỳnh Lộc (TX. Hoàng Mai) hiến 121m2 đất mở đường giao thông. Ảnh: Nguyên Sơn

Tạo sức lan tỏa lớn

Trở về đời thường sau thời gian quân ngũ, lực lượng CCB ở tất cả các địa phương đã phát huy vai trò tích cực trong mọi hoạt động, phong trào, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, CCB các cấp tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm của anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi nhiệm vụ, phong trào  ở địa phương. Theo ông Nguyễn Bá Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Hoàng Mai, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp hàng ngày đối với mỗi CCB.

Nhiều CCB Chi hội khối 7 phường Quỳnh Xuân - TX Hoàng Mai làm giàu từ nuôi tôm. Ảnh Nguyên Sơn
Nhiều CCB Chi hội khối 7, phường Quỳnh Xuân (TX. Hoàng Mai) làm giàu từ nuôi tôm. Ảnh Nguyên Sơn

Qua từng hành động cụ thể trong đời thường, mỗi CCB luôn “nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”. Đó là gương mẫu trong phát triển kinh tế, gương mẫu trong cuộc sống; mỗi CCB thường xuyên vận động gia đình và người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định địa phương; cùng các tổ chức, đoàn thể xây dựng khối “Đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

Tại thị xã Hoàng Mai, 4.712 hội viên CCB sinh hoạt tại 103 chi hội CCB thuộc 14 hội cơ sở luôn thấm nhuần đạo đức, phong cách của Bác Hồ và mỗi chi hội lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại tập thể hội cơ sở, chi hội và cán bộ, hội viên trong 6 tháng và cả năm.

Để tiếp tục nhân lên nhiều kết quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội CCB ở các địa phương thường xuyên kiểm tra đôn đốc, uốn nắn, sơ kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm hay, việc làm tốt trong cộng đồng. Mỗi tổ chức hội CCB luôn ý thức về phát huy phẩm chất anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc sống hàng ngày, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể tạo sức lan tỏa lớn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Ông Lê Xuân Lâm, Chi hội trưởng CCB thôn 3B, xã Quỳnh Lộc vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật. Ảnh: Nguyên Sơn
Ông Lê Xuân Lâm -Chi hội trưởng CCB thôn 3B, xã Quỳnh Lộc vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật. Ảnh: Nguyên Sơn

Đặc biệt, Hội CCB phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp, tổ chức các hoạt động giao lưu, đối thoại, các hoạt động ngoại khóa, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, thanh niên và học sinh gắn với giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Từ đó, tiếp tục tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh, đoàn viên, thanh niên, giác ngộ đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ để phấn đấu vươn lên lập nghiệp, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Toàn cảnh thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu
Toàn cảnh thị xã Hoàng Mai. Ảnh tư liệu

Tin mới