Những dấu mốc tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

(Baonghean.vn) - Năm 2017 đánh dấu hai sự kiện quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào: 55 năm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và  Hợp tác. Đây là những dấu mốc trọng đại trong lịch sử quan  hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Từ 1930 - 1939: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và Lào đã ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng mỗi nước phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (8/2/1966).
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (8/2/1966). Ảnh tư liệu

Tháng 10/1945: Ký Hiệp ước tương trợ Lào - Việt và Hiệp định về tổ chức liên quân Lào - Việt.

Ngày 21/3/1946: Trận chiến bảo vệ Thà Khẹc (Lào), trận đánh lớn nhất của liên quân Lào - Việt từ ngày thành lập, biểu tượng cao đẹp về tình đoàn kết, gắn bó giữa hai nước.

Từ 1945 - 1948: Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào từng bước được hình thành, phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào gắn bó mật thiết hơn.

Ngày 30/10/1949: Các lực lượng của quân sự Việt Nam được cử làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào tổ chức thành hệ thống riêng, lấy danh nghĩa là "Quân tình nguyện".

Bộ đội tình nguyện Việt Nam liên hoan chia tay Nhân dân các bộ tộc Lào trước khi về nước, năm 1961.
Bộ đội tình nguyện Việt Nam liên hoan chia tay Nhân dân các bộ tộc Lào trước khi về nước, năm 1961.

Tháng 3/1951: Thành lập khối liên minh nhân dân Việt Nam - Lào -  Campuchia, cùng nhau đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập thực sự cho nhân dân Đông Dương.

Ngày 23/7/1962: Dưới sự giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam, đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Giơnevơ công nhận nền độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Lào.

Ngày 5/9/1962: Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Ngày 18/7/1977: Ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào ký Hiệp ước Hữu Nghị và Hợp tác ngày 18-7-1977. Ảnh tư liệu
Lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào ký Hiệp ước Hữu Nghị và Hợp tác ngày 18/7/1977. Ảnh tư liệu

Tháng 7/1977: Ký Hiệp ước hoạch định biên giới.

Ngày 24/1/1986: Việc phân vạch và cắm mốc trên thực địa toàn tuyến biên giới 2 nước hoàn thành.

Tháng 12/2014: Ký thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Tháng 3/2015: Ký Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới