Những dấu mốc trong phòng chống HIV/AIDS

(Baonghean.vn) - Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS được cử hành vào ngày 1/12 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về nạn dịch AIDS do việc lây nhiễm HIV và để tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vì HIV/AIDS.

Năm 1959Người nhiễm HIV/AIDS đầu tiên trên thế giới được phát hiện ở Kinshasa, Thủ đô nước Cộng hòa Dân chủ Công gô. 

Ngày 5/6/1981: Xuất hiện ca bệnh đầu tiên tại Mỹ. Bệnh suy giảm miễn dịch bất thường có thể gây tử vong được phát hiện ở 5 nam giới đồng tính tại Los Angeles (California, Mỹ).

Hìnhảnh virus HIV.
Hình ảnh virus HIV.

Năm 1982: Các nhà khoa học nhận định rằng bệnh truyền nhiễm do một loại vi rus qua đường máy, đường sinh dục và từ mẹ sang thai nhi.

Căn bệnh mới được gọi là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). Nam giới đồng tính hình thành nên các nhóm vận động chính sách AIDS đầu tiên ở Mỹ

Năm 1985:  Rock Hudson - Ngôi sao đầu tiên chết vì AIDS; Ryan White trở thành ca nhiễm HIV/AIDS ở trẻ em nổi tiếng sau khi bị nhà trường đuổi học vì nhiễm  bệnh này; Nữ diễn viên Elizabeth Taylor trở thành Chủ t ịch sáng lập của Quỹ quốc tế AmFẢ (Quỹ nghiên cứu bệnh AIDS của Mỹ).

Nụ cười tươi của Ryan White tại ngôi trường mới ở Indiana ngày 1/1/1987. Được biết, Ryan đã phải chuyển trường trước đó vì nhà trường không tiếp nhận em do lo sợ căn bệnh thế kỷ mà em mắc phải làm ảnh hưởng tới các học sinh khác. (Ảnh: ATI)
Nụ cười tươi của Ryan White tại ngôi trường mới ở Indiana ngày 1/1/1987. Được biết, Ryan đã phải chuyển trường trước đó vì nhà trường không tiếp nhận em do lo sợ căn bệnh thế kỷ mà em mắc phải làm ảnh hưởng tới các học sinh khác. Ảnh: ATI

Ngày 1/12/1988: Ra đời ngày thế giới phòng chống AIDS đầu tiên với chủ đề Truyền thông;  FDA Mỹ lần đầu tiên cấp phép cho xét nghiệm nhanh HIV; Bệnh AIDS trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nam giới Mỹ độ tuổi 25-44.

Từ 1991 - 1992: Dải băng đỏ trở thành biểu tượng của nhận thức về AIDS; Magic Johnson - vận động viên bóng rổ chuyên nghiện người Mỹ công bố dương tính với HIV;  Freddie Mercủy - ca sỹ hát chính của ban nhạc rock Queen của Anh chết vì AIDS;  Nhà nghiên cứu David Ho gợi ý có thể điều trị xóa sổ HIV khỏi cơ thể- Ông đã sai, tuy nhiên số ca tử vong do AIDS ở Mỹ giảm hơn 40%.

Từ 1996-1997: Bước đột phá trong điều trị HIV/AIDS,  phối hợp các thuốc điều trị AIDS- liệu pháp kháng retrovirus hoạt tính cao, hay HAART; FDA đã phê chuẩn thêm những nhóm thuốc mới khiến điều trị HIV trở nên an toàn hơn và hiệu quả hơn; AIDS trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế gới ở nhóm tuổi 15-59.

Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh minh họa: Intenret
Tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh minh họa: Intenret

Từ 1998-2000: Phát hiện HAART có những tác dụng phụ nghiêm trọng.

Từ 2001-2002: Tổng thư ký Liên Hợp quốc Kofi Annan khởi xướng Quỹ toàn cầu chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét.

Năm 2009: Có 2,7 triệu ca nhiễm HIV mới và 2 triệu bệnh nhân AIDS tử vong trong năm trước đó; Tuổi thọ của người bị HIV ở Mỹ hiện cao hơn, gần bằng tuổi thọ của dân số nói chung (78 tuổi).

Từ 2011- 2014: FDA Mỹ phê chuẩn phối hợp emtricitabine/tenofovir (tên biệt dược là Truvada) để giảm nguy cơ HIV ở người có nguy cơ cao.

Năm 2016: Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS với chủ đề 'Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020''.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới