Những điểm đến lý tưởng nên ghé thăm trong năm 2017

Tạp chí New York Times của Mỹ mới đây đã liệt kê những điểm đến lý tưởng dành cho du khách trên toàn thế giới trong năm 2017.

Ngoài những cái tên quen thuộc như Canada, Ấn Độ hay Châu Âu, danh sách cũng kể tên những điểm đến đầy thú vị tại châu Phi và vùng Scandinavi.

Trong những điểm đến này, có thể kể tên 10 địa điểm chắc chắn sẽ làm say lòng du khách.

1. Canada

Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới, tại đây có những thành phố hiện đại, kỳ quan thiên nhiên và rất nhiều nơi để khám phá. 2017 sở dĩ là dịp nên đến Canada là bởi trong năm nay, nước này kỷ niệm 150 năm ngày hợp nhất các thuộc địa.

Có khoảng hơn 200 công viên quốc gia và địa danh lịch sử cho phép du khách vào cửa miễn phí trong cả năm.

 

Bạn có thể đến thăm từ những hồ nước tự nhiên và đỉnh núi Banff ở Alberta đến những vách đá sa thạch đỏ và cồn cát lăn tại đảo Hoàng tử Edward dọc theo bờ biển Đại Tây Dương hay sững sờ trước những dãy núi trẻ, quanh năm băng tuyết bao phủ ở Labrador.

Trong khi đó, các sự kiện văn hóa đã được lên kế hoạch tổ chức tại thủ đô Ottawa và Montreal, ước tính có đến 375 sự kiện diễn ra trong suốt một năm kỷ niệm.

Về yếu tố tỷ giá, đồng CAD hiện đang giảm, chính vì vậy 2017 có thể coi là thời điểm lý tưởng để đến Canada.

2. Agra, Ấn Độ

Pháo đài Agra nằm ngay bên ngoài đền Taj Mahal rực rỡ sắc màu. 2017 sẽ là một năm đầy hứa hẹn khi đến thăm khu vực này vì các đường phố gần khu kỳ quan đã được tu sửa lại.

Ngoài ra chính quyền đã cho xây dựng thêm khu Agra Pavilion – tổ hợp ẩm thực với hàng chục thương hiệu ẩm thực và bảo tàng Mughal.

Không chỉ vậy, tàu cao tốc với vận tốc nhanh nhất Ấn Độ và đường cao tốc dài nhất hiện đã cắt giảm đáng kể thời gian đi từ Delhi đến Lucknow.

10 điểm đến lý tưởng nên ghé thăm trong năm 2017 - Ảnh 2.
 

3. Zermatt, Thụy Sĩ

Zermatt nằm bên cạnh ngọn núi Matterhorn huyền thoại, đã thu hút khách du lịch từ năm 1898 khi tàu Gornergrat và tuyến đường sắt điện đầu tiên của Thụy Sĩ bắt đầu hoạt động.

Nhân dịp lễ kỷ niệm 200 năm của tuyến đường sắt đầu tiên này, khu resort 5 sao nằm trên cao nguyên 7290 foot – tương đương hơn 2200m nằm đối diện dãy Matterhorn sẽ mở cửa từ tháng 12.

Zenmart còn để lại ấn tượng đặc biệt với du khách về nhà hát ngoài trời Riffelberg sẽ trình diễn vào mùa hè này vở kịch mang tên "Romeo và Juliet tại Gornergrat".

10 điểm đến lý tưởng nên ghé thăm trong năm 2017 - Ảnh 3.
 

4. Botswana – đến ngắm những chú sư tử già của vùng đồng bằng châu thổ sông Okavango

Vùng đồng bằng Okavango là nơi trú ẩn theo mùa cho một loạt các loài động vật hoang dã, chính vì vậy nơi đây đã trở thành một điểm thu hút du lịch nổi tiếng.

Rất nhiều bộ phim tài liệu về đời sống của các loài động vật hoang dã châu Phi đã được các đạo diễn nổi tiếng Dereck và Beverly Joubert thực hiện tại đây.

10 điểm đến lý tưởng nên ghé thăm trong năm 2017 - Ảnh 4.
 

5. Thành phố Dubrovnik, Croatia

Với những bức tường lát đá vôi cao tới hơn 20m xung quanh khu thị trấn cổ, Thành phố Dubrovnik được ví như viên ngọc bên bờ biển Dalmatian.

Nếu ai đã từng xem bộ phim Trò chơi vương quyền (Games of Thrones), hẳn sẽ nhận ra những cảnh tượng quen thuộc trong bộ phim này khi đến thăm Dubrovnik.

Mùa hè này, chính quyền thành phố sẽ bắt đầu thực hiện những xe điện, dây zip treo cho phép người dân địa phương và du khách đến thăm thêm nhiều bãi biển hiện chưa được khám phá.

10 điểm đến lý tưởng nên ghé thăm trong năm 2017 - Ảnh 5.
 

6. Công viên quốc gia Grand Teton,Wyoming, Mỹ

Du khách đến nơi đây không chỉ để chiêm ngưỡng những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, rất nhiều người đã lên kế hoạch để được chứng kiến sự kiện nhật thực toàn phần lần đầu tiên trong vòng 38 năm vào ngày 21 tháng 8 tới.

Công viên Grand Teton tại Wyoming sẽ là một địa điểm lý tưởng, tại đây nhật thực kéo dài tới 2 phút 20 giây. Ngay cả khi bạn bỏ lỡ sự kiện này, tại Wyoming, du khách vẫn được bao quanh bởi những đỉnh núi lởm chởm, hồ trên núi và đời sống của các loài động vật hoang dã nơi đây.

 

7. Tijuana, Mexico

Tijuana là một thành phố ở bán đảo Baja California của Mexico. Thành phố nằm ở biên giới Mexico – Mỹ.

Mặc dù những vùng lân cận vẫn chưa thực sự phát triển nhưng thành phố biên giới này lại đang chuyển mình không ngừng với các khu thương mại cực kì sang trọng và hệ thống xe buýt nhanh được đầu tư tới 60 triệu USD.

Ẩm thực dành cho du khách tại thành phố này cũng rất phong phú, với nhiều nhà máy bia thủ công, quán cà phê phong cách và hệ thống nhà hàng nổi tiếng thế giới.

10 điểm đến lý tưởng nên ghé thăm trong năm 2017 - Ảnh 6.
 

8. Hamburg, Đức

Hamburg được ví như thiên đường của kiến trúc và thiết kế. Năm 2012, kiến trúc sư Zaha Hadid đã thiết kế cho Hamburg một công trình đường đi dạo uốn quanh sông Elbe, công trình này đã mang một hơi thở mới cho quần thể Di sản thế giới Warehouse District từ thế kỷ XIX.

Dự kiến trong tháng 1/2017, thành phố này sẽ cho mở cửa Elbphilharmonie – công trình kiến trúc bằng kính cao hơn 100m đặt trên đỉnh một nhà kho cũ, với phần mái nhọn như những cánh buồm gợi nhớ về quá khứ đầy huy hoàng của thành phố cảng Hamburg.

10 điểm đến lý tưởng nên ghé thăm trong năm 2017 - Ảnh 7.
 

9. Marrakesh, Ma rốc

Một bảo tàng mới dành riêng để tôn vinh biểu tượng thời trang Yves Saint Laurent sẽ ra mắt vào mùa thu 2017 tại Marrakesh, nơi đây trưng bày hàng ngàn bản phác thảo, sản phẩm may mặc thời trang cao cấp và phụ kiện.

Vườn Majorelle rộng 43.000 foot vuông cũng sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 vào năm 2017. Một địa điểm du lịch thu hút sự quan tâm không kém của du khách là bảo tàng văn hóa Berber và nhà riêng của nhà thiết kế lừng danh, vườn hồngVilla Oasis.

10 điểm đến lý tưởng nên ghé thăm trong năm 2017 - Ảnh 8.
 

10. Osaka, Nhật Bn

Nếu Kyoto đại diện cho tinh thần Nhật Bản và Tokyo là trái tim của cả nước, thì Osaka chính là biểu tượng cho nền ẩm thực vô cùng phong phú của xứ sở mặt trời mọc.

Di sản về nền ẩm thực của thành phố này vẫn tồn tại đến ngày nay và được tiếp tục phát triển tại Tsuruhashi và Fukushima.

91 nhà hàng đã nhận được sao Michelin danh giá nằm ở khắp nơi trong thành phố Osaka, như Ajikitcho, chuyên về các món truyền thống của Nhật, hay Taian – chuyên các món nướng.

10 điểm đến lý tưởng nên ghé thăm trong năm 2017 - Ảnh 9.
 


Ngày 28 tháng 4 tới đây, Osaka sẽ đăng cai Liên hoan Quốc tế Utage - một lễ hội ẩm thực kéo dài trong 10 ngày, với những món ăn mang hương vị khác nhau đến từ 47 tỉnh của Nhật Bản.

Theo Tri thức trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới