Những điểm đến ma quái không thua gì phim kinh dị

Mùa Halloween này, hãy quên những quả bí đỏ hay ngôi nhà ma ám kiểu trẻ con đi, mà hãy thử cảm giác mạnh những địa điểm có thật rợn tóc gáy như trong phim kinh dị, từ nghĩa địa cổ, bệnh viện bỏ hoang, nhà thờ xây toàn bằng hài cốt đến khu rừng tự sát…

Nghĩa địa cổ Chauchilla ở Peru lưu truyền nhiều truyền thuyết ma quái liên quan đến các bộ hài cốt trắng xóa đặt trong các hố và ở tư thế ngồi dựa lưng vào tường.
Nghĩa địa cổ Chauchilla ở Peru lưu truyền nhiều truyền thuyết ma quái liên quan đến các bộ hài cốt trắng xóa đặt trong các hố và ở tư thế ngồi dựa lưng vào tường.
Nhà thờ Capela dos Ossos ở Bồ Đào Nha được xây bằng hơn 5.000 bộ xương của các tu sĩ với 2 bộ hài cốt – 1 của người lớn và 1 của trẻ con – gần như nguyên vẹn treo trên tường.
Nhà thờ Capela dos Ossos ở Bồ Đào Nha được xây bằng hơn 5.000 bộ xương của các tu sĩ với 2 bộ hài cốt – 1 của người lớn và 1 của trẻ con – gần như nguyên vẹn treo trên tường.
Nhà thờ Sedlec ở Cộng hòa Czech được trang trí bằng hơn 40.000 bộ xương người, kết thành đèn chùm, chén thánh… đủ khiến tất cả những ai cả gan bước vào đây phải rùng mình.
Nhà thờ Sedlec ở Cộng hòa Czech được trang trí bằng hơn 40.000 bộ xương người, kết thành đèn chùm, chén thánh… đủ khiến tất cả những ai cả gan bước vào đây phải rùng mình.
Bệnh viện tâm thần Rockland ở Orangeburg, New York, Mỹ xây dựng từ những năm 1930, thời điểm đông nhất có tới 9.000 bệnh nhân, giờ bỏ hoang, ám ảnh với những đồ vật còn bỏ lại, như những thứ đồ chơi trẻ con màu sắc rực rỡ giữa những bức tường xám lạnh.
Bệnh viện tâm thần Rockland ở Orangeburg, New York, Mỹ xây dựng từ những năm 1930, thời điểm đông nhất có tới 9.000 bệnh nhân, giờ bỏ hoang, ám ảnh với những đồ vật còn bỏ lại, như những thứ đồ chơi trẻ con màu sắc rực rỡ giữa những bức tường xám lạnh.
Hầm mộ Capuchin ở Palermo, Italia với những xác ướp có từ thế kỷ thứ XVI xếp hàng dài.
Hầm mộ Capuchin ở Palermo, Italia với những xác ướp có từ thế kỷ thứ XVI xếp hàng dài.
Xác ướp một đứa trẻ ở El Museo de las Momias, Guanajuato, Mexico – nơi giữ xác của rất nhiều người chết vì dịch tả năm 1833.
Xác ướp một đứa trẻ ở El Museo de las Momias, Guanajuato, Mexico – nơi giữ xác của rất nhiều người chết vì dịch tả năm 1833.
Nghĩa địa Do thái cổ ở Prague, có từ năm 1478, ken đặc tới 12 lớp với 12.000 ngôi mộ và 10.000 thi thể chôn sâu dưới đất.
Nghĩa địa Do thái cổ ở Prague, có từ năm 1478, ken đặc tới 12 lớp với 12.000 ngôi mộ và 10.000 thi thể chôn sâu dưới đất.
Nhà thờ Thánh George ở Cộng hòa Czech đã bị sụp mái trong một đám tang từ năm 1968. Nghệ sĩ Jakub Hadrava khiến nhà thờ hoang tàn này thêm phần ám ảnh với các bức tượng thạch cao trùm khăn choàng trắng toát.
Nhà thờ Thánh George ở Cộng hòa Czech đã bị sụp mái trong một đám tang từ năm 1968. Nghệ sĩ Jakub Hadrava khiến nhà thờ hoang tàn này thêm phần ám ảnh với các bức tượng thạch cao trùm khăn choàng trắng toát.
Một phòng tắm ở nhà tù Tây Virginia, Mỹ, nơi đã diễn ra khoảng 100 vụ hành hình cho tới năm 1995, giờ mở cửa cho du khách tham quan.
Một phòng tắm ở nhà tù Tây Virginia, Mỹ, nơi đã diễn ra khoảng 100 vụ hành hình cho tới năm 1995, giờ mở cửa cho du khách tham quan.

Theo Lao động

TIN LIÊN QUAN

Tin mới