Những điểm đón Giáng sinh hấp dẫn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đón Giáng sinh năm nay, bà con đồng bào Công giáo ở Nghệ An đã nô nức chuẩn bị cho ngày lễ trọng của mình. Nhiều công trình độc đáo đã được thiết kế, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho mỗi xứ đạo.
Trong không khí hân hoan đón Giáng sinh, bà con giáo xứ Bảo Nham, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành đã làm hang đá, mắc điện đường, trang hoàng cho nhà thờ… Ảnh tư liệu Huy Thư
 Trong không khí hân hoan đón Giáng sinh, bà con giáo xứ Bảo Nham, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành đã làm hang đá, mắc điện đường, trang hoàng cho nhà thờ… Ảnh tư liệu Huy Thư
Noel năm nay, nhiều hang đá bắt mắt đã được thiết kế tại các nhà thờ ở thành phố Vinh. Ảnh tư liệu Đức Anh
Noel năm nay, nhiều hang đá bắt mắt đã được thiết kế tại các nhà thờ ở thành phố Vinh. Ảnh tư liệu Đức Anh
Dọc đường Trương Văn Lĩnh (xóm 6 xã Nghi Phú, TP Vinh) con đường dẫn đến nhà thờ Yên Đại được người dân trang hoàng đèn Led. Ảnh tư liệu Đức Anh
Dọc đường Trương Văn Lĩnh (xóm 6 xã Nghi Phú, TP Vinh) con đường dẫn đến nhà thờ Yên Đại được người dân trang hoàng đèn Led. Ảnh tư liệu Đức Anh
Con đường lên nhà thờ giáo xứ Vạn Lộc - Nam Đàn lung linh giữa hàng trăm dàn đèn nháy. Ảnh: Huy ThưCon đường lên nhà thờ giáo xứ Vạn Lộc - Nam Đàn lung linh giữa hàng trăm dàn đèn nháy. Ảnh: Huy Thư
 
Đã thành truyền thống, mỗi dịp đại lễ Noel, bà con giáo xứ Nghi Lộc ở xã Diễn Hạnh huyện Diễn Châu lại trang hoàng khuôn viên nhà thờ lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Đã thành truyền thống, mỗi dịp đại lễ Noel, bà con giáo xứ Nghi Lộc ở xã Diễn Hạnh huyện Diễn Châu lại trang hoàng khuôn viên nhà thờ lộng lẫy hơn bao giờ hết. Con đường dẫn vào nhà thờ giáo xứ từ 2 phía đều trang trí giống nhau với dòng chữ lớn: Merry Christmas. Ảnh tư liệu Huy Thư
Trên cơ sở cây thông noel ghép từ 6000 nồi đất đã từng được công nhận kỷ lục Việt Nam, người dân giáo xứ Lưu Mỹ đã biến thành một chiếc cối xay gió khổng lồ, gọi là
Mừng Giáng sinh 2018, bà con giáo xứ Lưu Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã thiết kế chiếc cối xay gió khổng lồ và "cung điện nồi đất" khá độc đáo.Trên cơ sở cây thông Noel ghép từ 6.000 nồi đất đã từng được công nhận kỷ lục Việt Nam, người dân giáo xứ Lưu Mỹ đã biến thành một chiếc cối xay gió khổng lồ, gọi là "Đại phong xa". Ảnh tư liệu Huy Thư
Giáo xứ Mô Vĩnh, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương đã xây dựng nên một hang đá khổng lồ - công trình độc đáo thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Giáo xứ Mô Vĩnh, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương đã xây dựng nên một hang đá khổng lồ trong khuôn viên nhà thờ Mô Vĩnh. Hang đá này do Linh mục Nguyễn Duy Phương chỉ đạo thực hiện, giới trẻ giáo xứ sử dụng 160 cây tre, 2.500 chiếc bì và một số ván gỗ. Ảnh tư liệu Huy Thư
Trên cung đường vào Giáo xứ Nghĩa Thành, đứng chân trên địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) công việc trang trí đèn màu, cây thông, hang đá đang được gấp rút chuẩn bị. Bà con háo hức đón một Noel an lành, no ấm.
Các “công trình Noel” từ sân khấu biểu diễn văn nghệ tới hang đá, chuông biểu tượng và cây thông Noel… ở Giáo xứ Nghĩa Thành, đứng chân trên địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn được trang hoàng rực rỡ. Đặc biệt đường vào nhà thờ 125m được kết từ 6.000 cái chong chóng. Ảnh tư liệu Minh Thái

Tin mới