Những điểm nhấn trong trận hòa của Sông Lam Nghệ An với Câu lạc bộ Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trận cầu tâm điểm vòng 14 V.League đã kết thúc với tỷ số hoà 1-1. Tuy nhiên, nó vẫn để lại rất nhiều dấu ấn cho người hâm mộ.

Phủ đầu ngỡ ngàng

Với đội hình xuất phát không có chân sút Phan Văn Đức, cứ ngỡ đội bóng xứ Nghệ sẽ chủ động chơi thấp chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An đã rất tích cực dâng cao áp sát đội khách. Lối chơi này phần nào đã làm cho các cầu thủ Hà Nội bị lúng túng. Từ một pha lên bóng nhanh, Mario đã có đường tạt bóng chính xác cho Đình Hoàng mở tỷ số. Thêm một lần nữa Sông Lam Nghệ An lại ghi bàn mở tỷ số khi trận đấu chưa trôi qua phút thứ 10.

Sông Lam Nghệ An tiếp tục sớm có bàn thắng dẫn trước Câu lạc bộ Hà Nội. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Sông Lam Nghệ An tiếp tục sớm có bàn thắng dẫn trước Câu lạc bộ Hà Nội. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Hàng thủ tiếp tục chơi tốt

Mặc dù thiếu vắng thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, tuy nhiên hàng thủ vẫn tiếp tục là chỗ dựa cho Sông Lam Nghệ An. Thi đấu lăn xả, bọc lót nhau khá tốt đã làm cho hạn chế được sự nguy hiểm của hàng công chất lượng của Câu lạc bộ Hà Nội. Trong lần hiếm hoi được ra sân, thủ thành Trần Văn Tiến đã thi đấu xuất sắc khi cản phá được ít nhất 3 cơ hội ngon ăn của đội bóng Thủ đô. Bên cạnh đó, các hậu vệ Sông Lam Nghệ An còn có những tình huống dâng cao tham gia tấn công. Một trong những tình huống đó đã đem đến bàn thắng mở tỷ số của hậu vệ Trần Đình Hoàng.

Sân Vinh rực lửa

Có thể nói trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Hà Nội là trận đấu có đông khán giả nhất từ đầu mùa tại sân Vinh. 16.000 người hâm mộ đã tạo nên một không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm sức mạnh cho những cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Có vẻ như những phút đầu trận các cầu thủ Hà Nội cũng đã bị ngợp trước sự cổ vũ nhiệt huyết này của khán giả xứ Nghệ. Nếu tiếp tục thi đấu tốt ở những trận tới, sân Vinh vẫn sẽ là một trong những sân vận động có đông khán giả nhất cả nước.

Phạm Xuân Mạnh quá hay

Dù hậu vệ Đình Hoàng là người mở tỷ số ở trận đấu này, nhưng cầu thủ xuất sắc nhất trận chắc chắn phải là tiền vệ Phạm Xuân Mạnh. Có mặt tại mọi điểm nóng trên sân, dường như một mình Mạnh Kalou cân hết hàng tiền vệ của Câu lạc bộ Hà Nội. Cái cách mà tiền vệ người Yên Thành đua tốc độ với hậu vệ Đoàn Văn Hậu ở những phút cuối trận đã nói lên nhiệt huyết của cầu thủ này. Với những gì đã thể hiện ở các trận đấu vừa qua tại V.League 2022, Phạm Xuân Mạnh xứng đáng có tên trong danh sách tập trung sắp tới của Đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Phạm Xuân Mạnh có một trận đấu xuất sắc. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Phạm Xuân Mạnh có một trận đấu xuất sắc. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Oseni tiếp tục vô duyên

Trận đấu này Oseni tiếp tục được ra sân ngay từ đầu. Như thường lệ anh vẫn thi đấu rất nhiệt tình trên hàng công. Chính anh là người khởi nguồn cho tình huống dẫn đến bàn thắng của Đình Hoàng. Tuy nhiên, đây cũng là trận đấu mà tiền đạo người Nigeria này thi đấu khá vô duyên, tình huống sút hụt ở phút thứ 39 hay tình huống đưa bóng đi trúng xà ngang ở phút 60 làm cho Sông Lam Nghệ An lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Trận đấu này là trận thứ 6 liên tiếp Oseni không thể ghi bàn.

Đấu pháp hợp lý của huấn luyện viên Huy Hoàng

Với sự thiếu vắng thủ thành Văn Hoàng và thể trạng chưa thực sự tốt của tiền đạo Phan Văn Đức, huấn luyện viên Huy Hoàng đã đưa ra những đấu pháp hợp lý ở trận đấu này: Đánh phủ đầu tạo ra sự bất ngờ cho Câu lạc bộ Hà Nội ở đầu trận đấu, sau khi có lợi thế dẫn điểm chủ động chơi thấp chờ cơ hội phản công; Chỉ đạo hàng thủ chơi quyết liệt và có những tình huống dâng cao để bẫy việt vị để hạn chế sự nguy hiểm của hàng công đội bóng Thủ đô. Có thể nói, đây là một trong những trận đấu hay nhất của Sông Lam Nghệ An từ đầu V.League 2022.

Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với Hà Nội FC. Ảnh: Chung Lê
Huấn luyện viên Huy Hoàng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu với Hà Nội FC. Ảnh: Chung Lê

Rất tiếc là sự kém may mắn ở hàng công và đội hình chất lượng của Câu lạc bộ Hà Nội khiến cho đội bóng xứ Nghệ chỉ có được một trận hòa. Trận hòa này cũng là một kết quả đáng khích lệ cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng trong chặng đường sắp tới của V.League 2022.

Tin mới