Những điểm nóng trên sân Kapten I Wayan Dipta khi ĐT Việt Nam gặp Indonesia

(Baonghean.vn) - Trong 6 trận còn lại, ông Park và ĐT Việt Nam có quyền hòa 1 trận hòa, 1 trận thua vẫn có thể đi tiếp vào vòng trong, nhưng chắc chắn đó không phải dành cho đối thủ Indonesia.

Điều đó như muốn khẳng định, trận đấu trên sân Kapten I Wayan Dipta cả chủ nhà và ĐT Việt Nam đều muốn giành thắng lợi, ngay cả trận hòa cũng không làm ai hài lòng. Giới chuyên môn nhận định, nhiều khả năng HLV McMenemy sẽ vẫn xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 với trung phong Beto (9) nhưng hộ công Stefano Lilipaly (10) sẽ đá cao hơn. Đội hình này khi cần sẽ biến thiên thành 4-1-2-3 để tăng sức công phá trong trận đấu chủ nhà cần 3 điểm, khi đó Manahati Lestusen (13) sẽ đóng vai trò tiền vệ mỏ neo.

Chủ nhà sẽ “2 đánh 1”

Có 2 lý do để ông McMenemy làm điều đó, trước hết sau trận gặp UAE cho thấy Beto khá đơn độc khi đón các đường tạt bóng của I. Bachdim (17, cánh phải) và A. Vermansyah (21, cánh trái). Có thêm cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan Stefano Lilipaly đón lõng, độ nguy hiểm sẽ tăng cao hơn rất nhiều, nhất là khi HLV McMenemy phát hiện thủ môn của Việt Nam đang có vấn đề về xác định quỹ đạo trái bóng.

Cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan Stefano Lilipaly sẽ đối đầu với Ngọc Hải. Ảnh AFC
Cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan Stefano Lilipaly sẽ đối đầu với Ngọc Hải. Ảnh AFC
Chắc chắn, Quế Ngọc Hải cần có thêm sự hỗ trợ của tiền vệ trung tâm, có thể là Hùng Dũng hoặc cầu thủ đá thay Tuấn Anh trong khâu kèm người. Thậm chí khi xuất hiện trung vệ cao kều nhập tịch gốc Brazil, Otavio Dutra trong các tình huống phạt góc thì Văn Hậu sẽ phải bó vào trong kèm người. Đây là phương án tấn công mà các cầu thủ Indonesia sẽ lặp đi, lặp lại để chờ vào sai lầm cá nhân của phía Việt Nam.
Trước trận đấu, ông Park chia sẻ: “Tôi đã trực tiếp xem trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan tại Jakarta. Họ có số 9 (Beto), số 17 (Irfan Bachdim), số 10 (Stefano Lilipaly) và số 15 là những cầu thủ nhập tịch. Trong đó, số 9 và số 17 kết hợp khá ăn ý, tập trung tấn công nhiều. Chúng tôi chắc chắn phải để mắt đến họ. Ngoài ra, số 17 cũng đá phạt tốt”.
Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm ngay trên đất Indonesia. Ảnh tư liệu Hải Hoàng
Quế Ngọc Hải và các đồng đội đang rất quyết tâm giành trọn 3 điểm ngay trên đất Indonesia. Ảnh tư liệu Hải Hoàng
Tuy không nói ra nhưng ông Park thừa biết, phong độ 2 thủ môn của ĐT Indonesia, Andritany Ardhiyasa và Henry Hendrawan đều không tốt. Việc để thua quá nhiều, 11 bàn sau 3 trận đấu khiến cho cả 2 đều không còn tự tin. Nếu như Andritany Ardhiyasa, thủ môn bắt trận thua Malaysia 2-3 và Thái Lan 0-3, được cho là không làm tròn nhiệm vụ của người đội trưởng lẫn kẻ gác đền.
Giới chuyên môn đều cho rằng, việc để thua ngược 3 bàn khi gặp đội khách Malaysia có lỗi rất lớn của thủ môn số 1 này. Nhưng người thay thế Hendrawan cũng không khá hơn, đã có một màn trình diễn thảm họa khi để lọt lưới bàn đầu do đứng sai vị trí trong một tình huống cản phá quả tạt từ xa.
Ông Park sẽ pressing và đánh biên?
Trong trận đấu này, nếu ông Park không chơi pressing ngày từ phần sân nhà Indonesia mới là điều lạ. Người ta sẽ thấy những màn tranh bóng của Công Phượng, Văn Toàn với thủ môn Andritany Ardhiyasa bởi những lý do đã phân tích trên.
Khác với ông Park, HLV McMenemy đang mất phương hướng khi áp dụng sơ đồ chiến thuật nào cho đội tuyển Indonesia. Với sơ đồ 3 trung vệ (3-4-3 và 3-5-2) của HLV McMenemy trong 2 trận đầu đem về những thất bại cay đắng.
Lỗ hổng 2 cánh đã để các cầu thủ Malaysia, UAE xâm nhập vòng cấm một cách dễ dàng. McMenemy trở lại sơ đồ 4 hậu vệ trong trận thứ 3, nhưng Indonesia quá yếu so với UAE. Điểm yếu lớn nhất của hàng thủ Indonesia là khả năng chống bóng bổng, thứ dẫn đến quá nửa số bàn thua. Khả năng bọc lót cũng là điểm hạn chế với đội bóng của McMenemy.
A. Vermansyah (21) sẽ đối đầu với Trọng Hoàng. Ảnh AFC
A. Vermansyah (21) sẽ đối đầu với Trọng Hoàng. Ảnh AFC
Như thế, đây là điều để Quang Hải, Văn Toàn có những quả leo biên để tạt bóng vào trong, điều kiện để Công Phượng xâm nhập vòng 5,5m bằng kỹ thuật cá nhân khá hoàn chỉnh của mình.
Chắc chắn HLV McMenemy đã chứng kiến các cầu thủ Thái Lan, Malaysia bị hàng phòng thủ Việt Nam chặn đứng các đường tấn công trung lộ. Nên chắc chắn những miếng đánh biên sẽ được ưu tiên, cuộc chiến hành lang 2 biên vì thế sẽ nóng bỏng hơn.
Những cuộc đối đầu I. Bachdim (17) và Quang Hải cũng như A. Vermansyah (21) với Trọng Hoàng sẽ quyết định nhiều đến kết quả trận đấu này. Có một chút lo lắng khi Trọng Hoàng dường như đã vắt kiệt sức trong trận đấu với Malaysia.
Sẽ có một cuộc đụng độ, không hề khoan nhượng! Chắc chắn thế!

Tin mới