Những điểm nóng trong trận SLNA - HAGL

(Baonghean.vn) - Sự trở lại của Văn Khánh, Đình Đồng, Xuân Mạnh, Xuân Thắng phía SLNA được đánh giá là rất quan trọng. Đơn giản là bởi phía đối diện của đội khách là những cầu thủ HAGL đang có phong độ cao.

Không khó để nhận định về những điểm nóng trên sân Vinh trong cuộc đối đầu với HAGL. Hai đội bóng, với 2 lối đá khác nhau sẽ khiến cho trận đấu thêm phần sôi nổi, lâu nay HAGL luôn phải trắng tay ra về vì các cầu thủ chủ nhà quá hiểu lối đá của đối thủ.

Chân sút người Jamaica

Tính đến thời điểm hiện tại Văn Toàn là cầu thủ kiến tạo tốt nhất của V.League 2020. Ảnh HAGL FC

Lối chơi giàu năng lượng của Chevaughn Walsh sẽ gây nhiều khó khăn cho trung vệ Văn Khánh. Ảnh HAGL FC.

HLV Lee Tae-hoon đang sở hữu Văn Toàn, người đứng đầu danh sách kiến tạo V.League 2020 (5 lần) và tiền đạo Chevaughn Walsh có 5 bàn thắng, chỉ kém người dẫn đầu danh sách vua phá lưới hiện này 2 bàn. Lâu nay, sơ đồ chiến thuật ưa thích của nhà cầm quân người Hàn quốc là 4-1-4-1 với duy nhất trung phong Chevaughn Walsh cắm ở phía trên.

Khi đó Kelly làm nhiệm vụ “máy quét” trước mặt 2 trung vệ Trọng Sáng, D.Memovic. Một sơ đồ được xem là cân bằng giữa phòng ngự và tấn công và giải phóng bớt nhiệm vụ thu hồi bóng cho nhạc trưởng Tuấn Anh.

Khi cần bàn thắng thì HLV Lee Tae-hoon sẽ chuyển sang sơ đồ 4-4-2 chơi với 2 tiền đạo Văn Toàn, Chevaughn Walsh.Vấn đề làm đau đầu BHL SLNA lúc này là trên sân Vinh đối phương sẽ đá 1 hay 2 tiền đạo. Với vị trí thứ 6 nhưng chỉ cách tốp 4 (được đá 4/7 trận sân nhà sau lượt đi) đúng 1 điểm và lúc này với sự bổ sung của Anh Đức, HAGL hoàn toàn có thể nghĩ đến mục tiêu có huy chương bằng lối chơi tấn công.

Ông thầy Lee thừa hiểu nếu đá sơ đồ 4-4-2 mà dùng cả Xuân Trường, Tuấn Anh cho vị trí tiền vệ trung tâm là một sự mạo hiểm. Nếu tự tin, đá với 3 trung vệ, sử dụng Kelly đá tiền vệ mỏ neo thì HAGL mới có thể sử dụng cả Chevaughn Walsh lẫn Anh Đức trong sơ đồ 3-5-2 như mùa giải năm ngoái.

Như thế có thể khẳng định dù đá với đội hình nào thì Chevaughn Walsh vẫn đang là một phần không thể thiếu của hệ thống tấn công ở HAGL. Lối đá chiếm ưu thế về tốc độ, thể lực, sức mạnh và sự trẻ trung của tiền đạo Jamaica đang truyền cảm hứng cho đồng đội. Đội trưởng Văn Khánh sẽ phải rất để ý đến chân sút này trong ngày trở lại vị trí trung vệ quen thuộc.

Tấn công biên

Tính đến thời điểm hiện tại Văn Toàn là cầu thủ kiến tạo tốt nhất của V.League 2020. Ảnh HAGL FC.
Tính đến thời điểm hiện tại Văn Toàn là cầu thủ kiến tạo tốt nhất của V.League 2020. Ảnh HAGL FC.

Dường như ở hàng tiền vệ 2 cánh là Văn Toàn, Ngọc Quang đã được “đóng đinh” khó có ai thay thế. Cả hai đều là những cầu thủ sở hữu tốc độ và kỹ thuật, các tiền vệ này thường di chuyển dọc biên rồi bất ngờ đổi hướng bóng xâm nhập vòng cấm. 

Phía cánh phải của HAGL do Văn Thanh và Văn Toàn quán xuyến được đánh giá là rất mạnh. Ông Lee sẽ cho các học trò chơi đôi công ở hành lang này nhằm đẩy Văn Đức về phần sân nhà. Nhiều khả năng HLV Quang Trường phải tung Xuân Mạnh trấn giữ vị trí hậu vệ trái để hạn chế tầm hoạt động của Văn Toàn.

Khán giả sân Vinh sẽ thấy những màn đối đầu đầy thú vị của 4 tuyển thủ quốc gia nơi cánh này. Họ đều là những cầu thủ chả hề xa lạ nhau và ai là người quyết tâm hơn sẽ giành được chiến thắng.

Phía cánh đối diện Hồng Duy và Ngọc Quang tuy không có tốc độ như những người đồng đội bên cánh phải nhưng chắc chắn vẫn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự SLNA. Khác với SLNA, từ biên các cầu thủ HAGL có nhiều phương án tấn công hơn chủ nhà trong đó những cú trả ngược cho tuyến 2 sút xa được đánh giá là khá khó chịu.

Tin mới