Những điều chờ đợi ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2021 - 2022

(Baonghean.vn) - Giải Ngoại hạng Anh từ lâu được xem là giải đấu thu hút lượng người xem nhiều nhất thế giới bởi chất lượng các đội bóng ở Ngoại hạnh Anh tương đối đồng đều, có nhiều ngôi sao ở các CLB. Vì thế thật khó đoán định cho chức vô địch ở mùa giải này.
Man City luôn mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Ảnh: Internet
Man City luôn mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Ảnh: Internet

Ngoại hạng Anh luôn hút người xem

Giải Ngoại hạng Anh là giải đấu có lượng người xem số một thế giới hiện nay. Để có được sự thu hút đó phải bao gồm rất nhiều yếu tố. Nhưng yếu tố quan trọng hàng đầu chính là chất lượng cầu thủ trong mỗi đội bóng.

Ở các giải đấu khác chỉ có 2 đến 3 đội có sự góp mặt của ngôi sao, tuy nhiên ở Ngoại hạng Anh số lượng các cầu thủ nổi tiếng đến với các đội bóng ở đây là khá nhiều. Ở tốp trên gồm những đội bóng như Man City, Man Utd, Livepool, Tottenham, Arsenal… mỗi mùa giải đều có sự đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng.

Năm nay không ngoại lệ các CLB đã mang về những cầu thủ ngôi sao đắt giá. Có thể điểm qua như Man city phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Grealish từ Aston Villa; hay như Livepool có sự góp mặt của Van Dijk sau chấn thương dài hạn cũng như chiêu mộ Konate cho hàng phòng ngự; M.U cuối cùng cũng đã ký hợp đồng với Sancho và Varane; Chelsea đón Lukaku tiền đạo để lại ấn tượng nhất giải Seria mùa trước và mới đây là giải Euro 2020. Còn rất nhiều bản hợp đồng đáng chú ý khác mà các đội bóng đã có được cho mùa giải 2021 - 2022.

Sancho là bản hợp đồng mới của ManU. Ảnh: Internet
Sancho là bản hợp đồng mới của Man Utd. 

Với sự góp mặt của các tân binh trong đội hình chắc chắn sẽ mang đến những điều mới mẻ cho CLB họ tham gia. Qua đó thu hút lượng người xem và cả sự tò mò của các fan hâm mộ. Có được các bản hợp đồng giá trị là ngôi sao của bóng đá thế giới trong đội hình, các CLB ở Top trên sẽ cho khán giả những trận cầu có chất lượng chuyện môn cao, những trận đấu ở đẳng cấp thế giới.

Ngoài ra Ngoại hạng Anh còn thu hút người theo dõi bởi lối đá tấn công đẹp mắt. Những mùa giải gần đây Premier League luôn có sự góp mặt của nhiều HLV chất lượng vì thế cách chơi và chiến thuật của các đội bóng cũng trở nên đa dạng hơn.

Trước đây Ngoại hạng Anh chỉ biết đến với lối chơi lật cánh đánh đầu thì nay mọi thứ đã có nhiều thay đổi. Lối đá tấn công nhanh, đập nhả đoạn ngắn được nhiều câu lạc bộ áp dụng. Có được điều này là cả sự thay đổi mạnh mẽ trong lối đá cũng như con người thực hiện nó. Đội bóng mang đến cảm xúc cho người xem mạnh nhất không ai khác đó là nhà đương kim vô địch Man City.

Từ khi Pep Guardiola về với Man xanh đội bóng đã có sự cải tổ toàn diện. Lối đá theo kiểu Tiki - Taka của chiến lược gia người Tây Ban Nha được áp dụng. Điều này đã mang đến những trận đấu hay, hấp dẫn và cả những chiến thắng cho đội bóng của ông chủ Hoàng gia Abu Dhabi. Các đội bóng còn lại của Ngoại hạng Anh cũng sở hữu lối chơi vừa mang tính hiện đại, vừa hiệu quả và không kém phần đẹp mắt.

Nhận diện nhà vô địch

Ở mùa giải trước Man city đã có cú nước rút đầy ngoạn mục, băng băng tiến về đích hơn đội sếp sau tới 12 điểm. Sự vượt trội của The Citizens đã khiến cho giải ngoại hạng Anh có đôi chút kém phần hấp dẫn trong những lượt đấu cuối. Tuy nhiên năm nay mọi thứ dường như đã khác, các đối thủ cạnh tranh đã có những sự chuẩn bị rất quyết liệt.

Năm nay đội bóng của HLV Pep Guardiola không có sự thay đổi nhiều, họ còn mạnh hơn khi có sự góp mặt của ngôi sao đội tuyển Anh Grealish. Vì thế khi nhắc đến hàng công của The Citizens bất cứ CLB nào cũng phải dè chừng. Những cái tên đáng chú ý trên hàng công của Man city gồm De Bruyne, Sterling, Mahrez khi có sự bù đắp bên hành lang trái Grealish, đội bóng của Pep Guardiola sẽ có nhiều phương án tấn công nguy hiểm nhiều hơn nữa ở mùa giải này. Vì vậy các nhà cái hoàn toàn có lý khi dự đoán Man City là đội sáng giá cho chức vô địch Anh mùa giải 2021 - 2022.

Tuchel có tạo nên cú lật đổ trong mùa giải này. Ảnh: Internet
Tuchel có tạo nên cú lật đổ trong mùa giải này. 

Bên cạnh đó, nửa kia của thành Man, đội quân của HLV Solskjaer mùa bóng này cũng rất được chú ý. Đây là mùa giải thứ 3 HLV người Na Uy cầm quân cho Man đỏ đây là lúc họ đi tìm danh hiệu đầu tiên sau 8 năm chờ đợi. Sự xuất hiện của tiền đạo trẻ người Anh, Sancho sẽ giúp ManU củng cố sức mạnh hàng công.

Với bộ ba tiền đạo Rashford - Cavani - Sancho cùng với sự hỗ trợ của Fernandes sẽ giúp “Quỷ đỏ” hoàn thiện được những vấn đề còn thiếu ở mùa giải trước. Ở mặt trận phòng ngự có sự bổ sung của Varane, hai sự kết hợp Varane và Maguire tạo nên cặp trung vệ chắc chắn bậc nhất Premier League. Vì thế đây có lẽ là mùa giải chín muồi để đoàn quân HLV Solskjaer làm nên kỳ tích tại giải Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra còn có Livepool là đội bóng có nhiều khát khao cho chức vô địch. Bởi năm nay họ có sự trở lại của các cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự. Điều này sẽ giúp tuyến trên của chủ sân Anfield bùng nổ hơn. Không chỉ Livepool, Chelsea cũng hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Bởi năm ngoái HLV Thomas Tuchel chỉ gia nhập ở nửa cuối cuộc đua đã mang về cho The Blue kết quả ngoài mong đợi. Vì thế năm nay không bất ngờ nếu có sự lật đổ đến từ Chelsea.

Tin mới