Những đồi chè mê đắm lòng người ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An hiện có khoảng 7.000 ha chè. Trong đó huyện Thanh Chương chiếm diện tích lớn nhất với hơn 3.000 ha, tiếp đến là Anh Sơn hơn 2.500 ha. Ngoài ra các huyện như Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Tương Dương đều có diện tích dành cho cây chè. Không chỉ đem đến đời sống ổn định cho nhiều hộ dân mà những đồi chè đã vẽ nên một bức tranh đẹp và vô cùng sống động trên miền Tây xứ Nghệ.

Đồi chè Thanh An (Thanh Chương)
Huyện Thanh Chương hiện có 4.200 ha chè, là điạ phương có diện tích chè lớn nhất Nghệ An. Trong ảnh: Duyên dáng đảo chè Thanh An.
Cây chè
Cây chè đã góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho bà con miền Tây Nghệ An.
Thanh Thủy
Đồi che xã Thanh Thủy (Thanh Chương).
Xã Thanh Thủy hiện có
Cây chè cũng là cây trồng trọng điểm ở xã Thanh Thủy với diện tích gần 500 ha.
Chè ở xã Hạnh Lâm (Thanh Chương)
Người dân xã Hạnh Lâm (Thanh Chương) thu hái chè búp tươi.
1
Các đảo chè ở Thanh Chương hiện nay được xem như địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn.
Du khách tham quan và chụp ảnh trên đồi chè
Du khách tham quan và chụp ảnh trên đồi chè.
Đồi chè ở Anh Sơn
Chè cũng là cây trồng chủ lực ở huyện Anh Sơn với hơn 2.500 ha.
Gia đình anh Phạm Văn Quang, xóm Già Giang, xã Long Sơn (Anh Sơn) thu hoạch chè
Gia đình anh Phạm Văn Quang, xóm Già Giang, xã Long Sơn (Anh Sơn) thu hoạch chè bằng máy (Ảnh: Nguyên Khoa)
Bên cạnh thu hoạch bằng máy
Bên cạnh thu hoạch chè bằng máy, người dân Anh Sơn cũng thu hái chè búp tươi thủ công bằng tay (Ảnh: Nguyên Khoa)
Diện tích chè mới trồng ở Nông trường 3-2 Quỳ Hợp
Diện tích chè mới trồng ở Nông trường 3-2 Quỳ Hợp
Công nhân Nông trường 3-2 Quỳ Hợp thu hái chè búo tươi
Công nhân Nông trường 3-2 Quỳ Hợp chăm sóc chè
Tải xuống
Tạo dáng chụp ảnh trên đồi chè

Sách Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới