Những đứa trẻ Khơ Mú trong khu cách ly tập trung

(Baonghean.vn) - Tại các khu cách ly tập trung ở huyện Tương Dương có trên 100 trẻ em đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Hầu hết là trẻ em người Khơ Mú, tuổi nhỏ song đã phải thích nghi với môi trường mới khi không có bố mẹ bên cạnh.
Là F1 của ca nhiễm Covid- 19 đầu tiên của Tương Dương, bé Lương Thị My (SN 2020) cùng mẹ là Chích Thị Phương phải đi cách ly tập trung từ ngày 14/7. Hai mẹ con bé My được cách ly tại khu cách ly tập trung Trường PT DTNT THCS Tương Dương.
Là F1 của ca nhiễm Covid-19 đầu tiên của huyện Tương Dương, bé Lương Thị My (SN 2020) cùng mẹ là Chích Thị Phương phải đi cách ly tập trung từ ngày 14/7. Hai mẹ con bé My được cách ly tại khu cách ly tập trung Trường PT DTNT THCS Tương Dương. Ảnh: Thành Cường
Cùng với bé Lương Thị My còn có hơn 100 trẻ em khác cũng đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Tương Dương .
Cùng với bé Lương Thị My còn có hơn 100 trẻ em khác cũng đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Cường
Toàn huyện Tương Dương có 230 người đang thực hiện cách ly thì có 105 trường hợp là trẻ em. Riêng tại Khu cách ly tập trung Trường PT DTNT THCS Tương Dương có 151 người thì có 71 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi. Tất cả đều là người Khơ Mú.
Do xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, nên 214 người - gần 1/3 dân cư bản Chăm Puông, xã Lượng Minh buộc phải đi cách ly ở các khu cách ly tập trung. Trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em. Ảnh: Thành Cường
Do xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn, nên 214 người - gần 1/3 dân cư bản Chăm Puông xã Lượng Minh buộc phải đi cách ly ở các khu cách ly tập trung. Trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em.
Toàn huyện Tương Dương có 230 người đang thực hiện cách ly thì có 105 trường hợp là trẻ em. Riêng tại Khu cách ly tập trung Trường PT DTNT THCS Tương Dương có 151 người thì có 71 trường hợp là trẻ em dưới 16 tuổi. Tất cả đều là người Khơ Mú. Ảnh: Thành Cường
4 tuổi, lần đầu tiên xa ra khỏi bản không có bố mẹ đi cùng, bé Xeo Thanh Hà cách ly cùng với những anh chị hơn tuổi mình. Ơ khu cách ly, những đứa trẻ phải quen cuộc sống mới. Nhiều em không có bố mẹ bên cạnh. Niềm an ủi lớn của các em chính là sự quan tâm, chăm sóc của các cán bộ y tế, quân sự, an ninh làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung.
Khác với bé Lương Thị My, bé Xeo Thanh Hà Bé (4 tuổi) đang cách ly cùng với những anh chị hơn tuổi mình. Đây là lần đầu tiên ra khỏi bản không có cha mẹ đi cùng. Đã 5 ngày nay, Thanh Hà đã làm quen với cuộc sống mới ở khu cách ly tập trung này. Ảnh: Thành Cường
Nhiều em không có bố mẹ bên cạnh. Niềm an ủi lớn của các em chính là sự quan tâm, chăm sóc của các cán bộ y tế, quân sự, an ninh làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung.
Cũng như bé Xeo Thanh Hà, nhiều em ở đây không có bố mẹ bên cạnh. Niềm an ủi lớn của các em chính là sự quan tâm, chăm sóc của các cán bộ Công an, Quân sự và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Thành Cường
Ngoài nhiệm vụ chung là tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống Covid-19 cho người dân, hướng dẫn người dân thực hiện cách ly, thực hiện tốt 5k. Chúng tôi còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể  tổ chức phục vụ người dân. Từ nhu yếu phẩm, nơi ăn nghỉ, … đặc biệt là trẻ em.
"Cuộc sống trong bản còn khó khăn, ít tiếp xúc bên ngoài, cùng với tuổi còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có em suốt tuần đi chân trần, trên người chỉ mặc mỗi bộ áo quần từ khi vào cách ly. Chúng tôi đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân kêu gọi hỗ trợ áo quần, giày dép, đường sữa, khẩu trang, sách vở,... cho các cháu” - Trung tá Lê Xuân Thế, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Tương Dương phụ trách Khu cách ly tập trung Trường PT DTNT THCS Tương Dương cho biết. Ảnh: Thành Cường
Hàng ngày, ở đây, các công dân thực hiện cách ly được phục vụ đầy đủ ba bữa với thực đơn phong phú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Những cháu nhỏ tuổi còn được nấu cháo riêng, đảm đầy đủ dinh dưỡng và khẩu vị được thay đổi hàng ngày.
Hàng ngày, ở đây, các công dân thực hiện cách ly được phục vụ đầy đủ ba bữa với thực đơn phong phú, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ngoài ra, những cháu nhỏ tuổi còn được nấu cháo riêng, kèm thêm sữa tươi đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và khẩu vị được thay đổi hàng ngày. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Xác định trẻ em là đối tượng đặc biệt cần phải quan tâm chăm sóc trong đại dịch Covid-19, cán bộ khu cách ly tập trung huyện Tương Dương đã tích cực hỗ trợ, tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 cho trẻ em và đảm bảo an toàn cho trẻ mùa dịch. Ảnh: Thành Cường

Tin mới