Những hình ảnh ấn tượng tại Giải vô địch Kick-Boxing trẻ toàn quốc 2020 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Giải vô địch Kick-Boxing trẻ toàn quốc 2020 tại Nghệ An quy tụ hơn 400 võ sỹ trẻ hàng đầu tại Việt Nam đã khép lại với những màn đối đầu không khoan nhượng. Đây là giải đấu các VĐV đội chủ nhà Nghệ An để lại ấn tượng với 7 tấm HCV trong 43 bộ huy chương.
Tham dự giải đấu năm nay có 35 đoàn với hơn 400 vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước, tranh tài ở 2 lứa tuổi (từ 14-16 và 17-18), các hạng cân từ 40 đến 81kg. Ảnh: Hải Vương
Tham dự Giải vô địch Kick-Boxing trẻ toàn quốc 2020 có 35 đoàn với hơn 400 vận động viên đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước, tranh tài ở các hạng cân từ 40 đến 81 kg. Ảnh: Hải Vương
Ở những nội dung của nữ, đoàn Nghệ An giành được 4 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, xếp thứ hai toàn đoàn chỉ kém đoàn Thái Nguyên về nhất với cùng 4 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ. Ảnh: Hải Vương
Sau nhiều năm bắt đầu làm lại công tác đầu vào và đầu tư cho Kick-Boxing, chủ nhà Nghệ An có sự chuẩn bị tốt với 23 VĐV tham gia tranh tài ở 23 hạng cân. Ảnh: Hải Vương
Sau nhiều năm bắt đầu làm lại công tác đầu vào và đầu tư cho Kick-Boxing, chủ nhà Nghệ An có sự chuẩn bị tốt với 23 VĐV tham gia tranh tài ở 23 hạng cân. Ảnh: Hải Vương
Ở những nội dung của nữ, đoàn Nghệ An giành được 4 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ, xếp thứ 2 toàn đoàn chỉ kém đoàn Thái Nguyên về Nhất với cùng 4 HCV, 5 HCB và 1 HCĐ. Ảnh: Hải Vương
Trong ngày bế mạc, có rất nhiều võ sỹ Nghệ An góp mặt trong trận chung kết. Ảnh: Hải Vương
Trong ngày bế mạc, có rất nhiều nam võ sỹ Nghệ An góp mặt trong các trận chung kết ở các hạng cân 52 kg, 60 kg, 71 kg và 81 kg. Ảnh: Hải Vương
Một pha ra đòn bằng chân đến từ võ sỹ người Nghệ An (đỏ). Ảnh: Hải Vương
Một pha ra đòn bằng chân đến từ võ sỹ người Nghệ An (đỏ). Ảnh: Hải Vương
Ở trận chung kết cuối cùng hạng cân 81kg nam, VĐV Nguyễn Tài Anh đối đầu với VĐV Trần Tuấn Anh của đoàn Đồng Nai. Ảnh: Hải Vương
Ở trận chung kết cuối cùng hạng cân 81 kg nam, VĐV Nguyễn Tài Anh (đỏ) đối đầu với VĐV Trần Tuấn Anh (xanh) của đoàn Đồng Nai. Ảnh: Hải Vương
Huấn luyện viên và săn sóc viên tiếp nước cho võ sỹ giữa hiệp đấu. Ảnh: Hải Vương
Huấn luyện viên và săn sóc viên tiếp nước cho võ sỹ xứ Nghệ giữa hiệp đấu. Ảnh: Hải Vương
Một pha ghi điểm liên tục của võ sỹ người Nghệ An. Ảnh: Hải Vương
Một pha ghi điểm liên tục của võ sỹ người Nghệ An. Ảnh: Hải Vương
Niềm vui chiến thắng. Ảnh: Hải Vương
Niềm vui chiến thắng. Ảnh: Hải Vương
Tổng cộng, các VĐV Kick-Boxing Nghệ An mang về tổng cộng 7 HCV, 2 HCB và 7 HCĐ. Ở các nội dung của nữ, Nghệ An trình làng rất nhiều võ sỹ tài năng như Nguyễn Thị Mai (hạng cân 52kg), Lê Thị Khánh Huyền (60kg), Nguyễn Trà My (60kg). Ảnh: Hải Vương
Tổng cộng, các VĐV Kick-Boxing Nghệ An mang về  7 HCV, 2 HCB và 7 HCĐ. Ở các nội dung của nữ, Nghệ An trình làng rất nhiều võ sỹ tài năng như Nguyễn Thị Mai (hạng cân 52 kg), Nguyễn Thị Thu Uyên (54 kg), Lê Thị Khánh Huyền (60 kg), Nguyễn Trà My (60 kg), Nguyễn Thị Uyển Nhi (57 kg). Ảnh: Hải Vương
Ảnh: Hải Vương
Kể từ thế hệ vàng Kick-Boxing Nghệ An giai đoạn 2002-2007 dưới sự dẫn dắt của HLV, đại võ sư Bùi Duy Vinh thì việc giành được 7 HCV tại Giải vô địch Kick-Boxing trẻ toàn quốc 2020 là dấu hiệu cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của Kick-Boxing Nghệ An. Ảnh: Hải Vương
Trận chung kết nam hạng cân 81 kg giữa võ sỹ Tài Anh (Nghệ An) và Tuấn Anh (Đồng Nai). Video: T.K

Tin mới