Những hình ảnh ấn tượng từ vòng bảng Cúp Báo Nghệ An 2019

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, các cầu thủ nhí tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An 2019 đã để lại nhiều hình ảnh ấn tượng trong lòng người hâm mộ xứ Nghệ.
1
 Nhi đồng Hưng Nguyên gặp Nhi đồng Yên Thành - đương kim vô địch. Nhà vô địch đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng chung cuộc 2-1. 
2.    Các cầu thủ dự bị chăm chú theo dõi đồng đội thi đấu trên sân.
Các cầu thủ dự bị chăm chú theo dõi đồng đội thi đấu trên sân.
Lo lắng khi đội nhà bị dẫn trước.
Lo lắng khi đội nhà bị dẫn trước.
 
4.    Thủ môn đội Nhi đồng Kỳ Sơn có một trận đấu vất vả khi gặp Nhi đồng Tân Kỳ - một trong hai đội được đánh giá là mạnh nhất mùa giải. Tỷ số chung cuộc là 12 - 1 với chiến thắng thuộc về đội Tân Kỳ.
Thủ môn đội Nhi đồng Kỳ Sơn có một trận đấu vất vả khi gặp Nhi đồng Tân Kỳ - một trong hai đội được đánh giá là mạnh nhất mùa giải. Tỷ số chung cuộc là 12 - 1 với chiến thắng thuộc về đội Tân Kỳ.
 
5.    “Che tay đi con, che cho chắc!” là lời động viên “dở khóc dở cười” của khán giả dành cho hai cầu thủ nhí này.
 “Che tay đi con, che cho chắc!” là lời động viên “dở khóc dở cười” của khán giả dành cho hai cầu thủ nhí này.
Một cầu thủ hăng hái “chỉ đạo” đồng đội thi đấu trên sân.
Một cầu thủ hăng hái “chỉ đạo” đồng đội thi đấu trên sân.
 
 Hai cầu thủ đội nhi đồng Hưng Nguyên “chăm sóc” cầu thủ nhi đồng Yên Thành.
Hai cầu thủ đội Nhi đồng Hưng Nguyên “chăm sóc” cầu thủ Nhi đồng Yên Thành.
 
Cầu thủ đội nhi đồng Đô Lương khiến cả sân cười ồ lên vì cách ăn mừng bàn thắng ngộ nghĩnh.
Cầu thủ đội Nhi đồng Đô Lương khiến cả sân cười ồ lên vì cách ăn mừng bàn thắng ngộ nghĩnh.
 
Lại một pha ăn mừng bàn thắng rất chuyên nghiệp. Trong trận này, nhi đồng Đô Lương giành chiến thắng 2-1 trước nhi đồng Thành phố Vinh.
Lại một pha ăn mừng bàn thắng rất chuyên nghiệp. Trong trận này, Nhi đồng Đô Lương giành chiến thắng 2-1 trước Nhi đồng Thành phố Vinh.
 
Chăm sóc cầu thủ trong giờ giải lao giữa trận.
Nắng thì kệ nắng, cố lên con!
 
Chăm sóc cầu thủ trong giờ giải lao giữa trận.
Chăm sóc cầu thủ trong giờ giải lao giữa trận. 
 
Tình đồng đội.
Tình đồng đội.
 
HLV tranh thủ “ra bài” cho học trò.
HLV tranh thủ “ra bài” cho học trò.
 
 “Thầy làm chi đó thầy?”
“Thầy làm chi đó thầy?”
 
“Sắp đến lượt ta đá rồi đó!”.
“Sắp đến lượt ta đá rồi đó!”.

Tin mới