Những hình ảnh chưa đẹp mắt tại phố đêm Cao Thắng thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Mở cửa chạy thử được 4 ngày (bắt đầu từ ngày 25/9), tại phố đêm Cao Thắng (TP. Vinh) đã xuất hiện một số bất cập cần có sự điều chỉnh để tạo được ấn tượng tốt với du khách khi chính thức đi vào vận hành.
Phố đêm Cao Thắng đã mở cửa chạy thử từ ngày 25/9 và lượng khách ghé thăm có xu hướng tăng lên qua các đêm, đặc biệt là đêm cuối tuần. Ảnh: P.V
Phố đêm Cao Thắng đã mở cửa chạy thử từ ngày 25/9 và lượng khách ghé thăm có xu hướng tăng lên qua các đêm, đặc biệt là đêm cuối tuần. Ảnh: P.V
Và sau 4 đêm chạy thử đã xuất hiện 1 số bất cập cần chấn chỉnh. Tối 28/9, ngay tại cổng vào phố đêm (ngã tư chợ Vinh), một bãi đỗ xe ô tô tự phát chiếm trọn khu vực cổng vào, gây ùn tắc, thu hẹp diện tích của phố đêm. Ảnh: P.V
Và sau 4 đêm chạy thử đã xuất hiện 1 số bất cập cần chấn chỉnh. Tối 28/9, ngay tại cổng vào phố đêm (ngã tư chợ Vinh), một bãi đỗ xe ô tô tự phát chiếm trọn khu vực cổng vào, gây ùn tắc, thu hẹp diện tích của phố đêm. Ảnh: P.V 
Mặc dù đã có biển chỉ dẫn rất rõ ràng tại các rào chắn để hướng dẫn người dân đỗ xe đúng quy định. Tuy nhiên, hầu hết người dân đều không tuân thủ, lượng xe máy quá đông khiến cổng vào luôn trong tình trạng lộn xộn, ùn tắc. Ảnh: P.V
Mặc dù đã có biển chỉ dẫn rất rõ ràng tại các rào chắn để hướng dẫn người dân đỗ xe đúng quy định. Tuy nhiên, hầu hết người dân đều không tuân thủ, lượng xe máy quá đông khiến cổng vào luôn trong tình trạng lộn xộn, ùn tắc. Ảnh: P.V
Một số điểm trông giữ xe tự phát mọc lên chiếm dụng vỉa hè, thu tiền trái phép ngay trước cổng phố đêm nhưng không hề có lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý. Ảnh: P.V
Một số điểm trông giữ xe tự phát mọc lên chiếm dụng vỉa hè, thu tiền trái phép ngay trước cổng phố đêm nhưng không hề có lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý. Ảnh: P.V
Trong khi đó, bãi giữ xe tầng hầm chợ Vinh - nơi quy hoạch làm bãi giữ xe của phố đêm thì trống trơn. Dù đã mở cửa được 4 ngày nhưng hầu như không có khách ghé vào gửi xe. Ảnh: P.V
Trong khi đó, bãi giữ xe tầng hầm chợ Vinh - nơi quy hoạch làm bãi giữ xe của phố đêm thì trống trơn. Dù đã mở cửa được 4 ngày nhưng hầu như không có khách ghé vào gửi xe. Ảnh: P.V
Các gian hàng theo kế hoạch sẽ trải thành một hàng dài thẳng tắp, ngay ngắn, tuy nhiên, thực tế thì sắp xếp rất lộn xộn, bàn ghế bày biện chưa đẹp mắt, nhất là tại khu vực ăn uống. Ảnh: P.V
Các gian hàng theo kế hoạch sẽ trải thành một hàng dài thẳng tắp, ngay ngắn, tuy nhiên, thực tế thì sắp xếp rất lộn xộn, bàn ghế bày biện chưa đẹp mắt, nhất là tại khu vực ăn uống. Ảnh: P.V
Các gian hàng ăn vặt, xe đẩy, xe bán rong... không nằm trong danh mục 114 ki- ốt được phép kinh doanh mọc lên như nấm, thu hút lượng lớn người dân đến mua trong khi các gian hàng được phép kinh doanh, phải đóng các loại thuế, phí thì khách lại khá đìu hiu. Ảnh: P.V
Các gian hàng ăn vặt, xe đẩy, xe bán rong... không nằm trong danh mục 114 ki- ốt được phép kinh doanh mọc lên như nấm, thu hút lượng lớn người dân đến mua trong khi các gian hàng được phép kinh doanh, phải đóng các loại thuế, phí thì khách lại khá đìu hiu. Ảnh: P.V
Sau khi ăn uống, du khách vô tư xả rác trên khắp mặt đường. Theo quan sát của P.V, trên toàn tuyến phố đêm vẫn chưa lắp đặt các thùng rác. Ảnh: P.V
Sau khi ăn uống, du khách vô tư xả rác trên khắp mặt đường. Theo quan sát của P.V, trên toàn tuyến phố đêm vẫn chưa lắp đặt các thùng rác. Ảnh: P.V
Một số nơi, rác xả thải khá nhiều và công tác thu dọn chưa kịp thời. Ảnh: P.V
Một số nơi, rác xả thải khá nhiều và công tác thu dọn chưa kịp thời. Ảnh: P.V

Tin mới