Những hình ảnh đặc sắc tại Hội thi 'Hát dân ca trong trường học'

(Baonghean.vn) - Hội thi hát dân ca trong trường học vừa kết thúc với phần dự thi của 21 đội. Nhiều tiết mục biểu diễn được đầu tư công phu, hấp dẫn.

Tiết mục biểu diễn: Bạn giỏi như mình của học sinh huyện Anh Sơn. Clip: Đình Tuyên - Mỹ Hà

Hội thi Hát dân ca trong trường học nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn, giới thiệu, quảng bá và phát huy các giá trị văn hoá, tiêu biểu của xứ Nghệ và dân ca các vùng, miền. Năm nay 21 đội thi đã đem đến hơn 70 tiết mục được dàn dựng công phu với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước, con người xứ Nghệ, phản ánh cuộc sống, tình yêu lao động và các hoạt động của xã hội, các hoạt động dạy và học trong các nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên

Hội thi Hát dân ca trong trường học nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn, giới thiệu, quảng bá và phát huy các giá trị văn hoá, tiêu biểu của xứ Nghệ và dân ca các vùng, miền. Năm nay 21 đội thi đã đem đến hơn 70 tiết mục được dàn dựng công phu với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước, con người xứ Nghệ, phản ánh cuộc sống, tình yêu lao động và các hoạt động của xã hội, các hoạt động dạy và học trong các nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên

Theo quy định, đến với hội thi năm nay, các đội thi sẽ thi hát dân ca, ví, giặm Nghệ Tĩnh và dân ca các vùng, các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, có tỷ lệ 70% số tiết mục sử dụng làn điệu dân ca, ví, giặm Nghệ Tĩnh, 30% dân ca cải biên, dân ca các vùng, các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Một tiết mục của đội tuyển Tương Dương với sự đa dạng về văn hóa của các vùng miền. Ảnh: Đình Tuyên

Theo quy định, đến với hội thi năm nay, các đội thi sẽ thi hát dân ca, ví, giặm Nghệ Tĩnh và dân ca các vùng, các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, có tỷ lệ 70% số tiết mục sử dụng làn điệu dân ca, ví, giặm Nghệ Tĩnh, 30% dân ca cải biên, dân ca các vùng, các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Một tiết mục của đội tuyển Tương Dương với sự đa dạng về văn hóa của các vùng miền. Ảnh: Đình Tuyên

Phần thi của huyện Hưng Nguyên tái hiện lại những hình ảnh của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đình Tuyên

Phần thi của huyện Hưng Nguyên tái hiện lại những hình ảnh của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài các tiết mục văn nghệ trình diễn đơn ca, song ca. Năm nay, khá nhiều đội thi đã xây dựng nhiều tiểu phẩm để nói về những vấn đề thời sự của học đường. Vở kịch "Em đã hiểu rồi" phản ánh tình trạng đuối nước đáng báo động hiện nay. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài các tiết mục văn nghệ trình diễn đơn ca, song ca. Năm nay, khá nhiều đội thi đã xây dựng nhiều tiểu phẩm để nói về những vấn đề thời sự của học đường. Vở kịch "Em đã hiểu rồi" phản ánh tình trạng đuối nước đáng báo động hiện nay. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài các tiết mục về dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, nhiều đội thi đem đến những làn điệu dân ca mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Phần trình diễn "Tả bương dưới trăng" của đội thi đến từ huyện Anh Sơn. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài các tiết mục về dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, nhiều đội thi đem đến những làn điệu dân ca mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong ảnh: Phần trình diễn "Tả bương dưới trăng" của đội thi đến từ huyện Anh Sơn. Ảnh: Đình Tuyên

Không khí của ngày hội làng đã được tái hiện sinh động trên sân khấu của Hội thi Hát dân ca trong trường học. Ảnh: Đình Tuyên

Không khí của ngày hội làng đã được tái hiện sinh động trên sân khấu của Hội thi Hát dân ca trong trường học. Ảnh: Đình Tuyên

Nhiều tiết mục đến từ các huyện miền núi cao mang đậm bản sắc vùng miền và được đầu tư công phu từ trang phục đến dàn dựng. Ảnh: Đình Tuyên

Nhiều tiết mục đến từ các huyện miền núi cao mang đậm bản sắc vùng miền và được đầu tư công phu từ trang phục đến dàn dựng. Ảnh: Đình Tuyên

Hội thi thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả. Từ đó, đã mang dân ca đến gần với học sinh, góp phần gìn giữ, bảo tồn, giới thiệu, quảng bá và phát huy các giá trị văn hoá, tiêu biểu của xứ Nghệ và dân ca các vùng, miền. Ảnh: Đình Tuyên

Hội thi thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả. Từ đó, đã mang dân ca đến gần với học sinh, góp phần gìn giữ, bảo tồn, giới thiệu, quảng bá và phát huy các giá trị văn hoá, tiêu biểu của xứ Nghệ và dân ca các vùng, miền. Ảnh: Đình Tuyên

Trong những ngày diễn ra hội thi. Nhiều hình ảnh đã được lưu lại hoặc phát trực tiếp để người dân ở các địa phương có thể xem phần trình diễn của các đội nhà. Ảnh: Đình Tuyên

Trong những ngày diễn ra hội thi. Nhiều hình ảnh đã được lưu lại hoặc phát trực tiếp để người dân ở các địa phương có thể xem phần trình diễn của các đội nhà. Ảnh: Đình Tuyên

Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào tối nay. Ngoài ra những tiết mục xuất sắc nhất cũng được ban tổ chức lựa chọn để đồng diễn trong đêm bế mạc. Ảnh: Đình Tuyên

Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào tối nay. Ngoài ra những tiết mục xuất sắc nhất cũng được ban tổ chức lựa chọn để đồng diễn trong đêm bế mạc. Ảnh: Đình Tuyên

Niềm vui của các giáo viên và học sinh khi tham dự Hội thi Hát dân ca trong trường học. Clip: Đình Tuyên - Mỹ Hà

Tin mới