Những hình ảnh sôi động, giàu cảm xúc tại Lễ Bế mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24

Những hình ảnh sôi động, giàu cảm xúc tại Lễ Bế mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24

(Baonghean.vn) - Sau 1 tuần diễn ra sôi nổi, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đã bế mạc vào chiều nay. Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của trận chung kết Thiếu niên và buổi lễ.
Những hình ảnh sôi động, giàu cảm xúc tại Lễ Bế mạc Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 ảnh 1

Chiều 16/6, tại Sân vận động Vinh, hai đội Thiếu niên Đô Lương và Thiếu niên Hoàng Mai bước vào trận chung kết. Đây là trận đấu cuối cùng sau 1 tuần tranh tài sôi nổi tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24. Ảnh: Thành Duy

Trận chung kết càng thêm hấp dẫn với sự cổ vũ chuyên nghiệp của cổ động viên hai đội trên khán đài. Ảnh: Thành Duy

Trận chung kết càng thêm hấp dẫn với sự cổ vũ chuyên nghiệp của cổ động viên hai đội trên khán đài. Ảnh: Thành Duy

Ở dưới sân, dù thời tiết nắng nóng, song cầu thủ hai đội đã rất nỗ lực thi đấu để có thể chạm tay vào chức vô địch. Ảnh: Đức Anh
Ở dưới sân, dù thời tiết nắng nóng, song cầu thủ hai đội đã rất nỗ lực thi đấu để có thể chạm tay vào chức vô địch. Ảnh: Đức Anh
Một nữ cổ động viên lớn tuổi của Đội Thiếu niên Hoàng Mai cổ vũ rất "cháy". Ảnh: Thành Duy

Một nữ cổ động viên lớn tuổi của Đội Thiếu niên Hoàng Mai cổ vũ rất "cháy". Ảnh: Thành Duy

Ngay phía trước khu vực cổ động viên Hoàng Mai là khu vực các cổ động viên đến từ xứ Lường - Đô Lương cũng "cháy" không kém theo từng đường bóng dưới sân. Ảnh: Thành Duy

Ngay phía trước khu vực cổ động viên Hoàng Mai là khu vực các cổ động viên đến từ xứ Lường - Đô Lương cũng "cháy" không kém theo từng đường bóng dưới sân. Ảnh: Thành Duy

Xen lẫn với những giây phút cuồng nhiệt là những phút lo âu của một người bà, cổ động viên Đội Thiếu niên Đô Lương khi theo dõi cháu thi đấu dưới sân. Ảnh: Thành Duy

Xen lẫn với những giây phút cuồng nhiệt là những phút lo âu của một người bà, cổ động viên Đội Thiếu niên Đô Lương khi theo dõi cháu thi đấu dưới sân. Ảnh: Thành Duy

Trên khán đài, những cổ động viên chăm chú dõi theo từng đường bóng. Ảnh: Thành Duy

Trên khán đài, những cổ động viên chăm chú dõi theo từng đường bóng. Ảnh: Thành Duy

Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport TV và Báo Nghệ An; các fanpage chính của Báo Nghệ An; kênh YouTube Báo Nghệ An với 2 bình luận viên: Đào Tuấn - Báo Nghệ An và Quang Vinh - On Sport. Ảnh: Thành Duy

Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport TV và Báo Nghệ An; các fanpage chính của Báo Nghệ An; kênh YouTube Báo Nghệ An với 2 bình luận viên: Đào Tuấn - Báo Nghệ An và Quang Vinh - On Sport. Ảnh: Thành Duy

Niềm vui khôn tả của cầu thủ Thiếu niên Đô Lương khi đội nhà giành chiến thắng sau loạt luân lưu cân não. Ảnh: Đức Anh

Niềm vui khôn tả của cầu thủ Thiếu niên Đô Lương khi đội nhà giành chiến thắng sau loạt luân lưu cân não. Ảnh: Đức Anh

Trên khán đài, cổ động viên Đô Lương bùng nổ sau những giây phút dồn nén cảm xúc theo dõi loạt penalty. Ảnh: Thành Duy

Trên khán đài, cổ động viên Đô Lương bùng nổ sau những giây phút dồn nén cảm xúc theo dõi loạt penalty. Ảnh: Thành Duy

Sau trận đấu, một cầu thủ Đội Nhi đồng Đô Lương vội chạy xuống đường pitch Sân vận động Vinh ôm chầm chúc mừng người đàn anh ở đội thiếu niên vừa đoạt chức vô địch. Ảnh: Đức Anh

Sau trận đấu, một cầu thủ Đội Nhi đồng Đô Lương vội chạy xuống đường pitch Sân vận động Vinh ôm chầm chúc mừng người đàn anh ở đội thiếu niên vừa đoạt chức vô địch. Ảnh: Đức Anh

Trên khán đài, một nữ phụ huynh Đội Thiếu niên Đô Lương vẫy chào chúc mừng con trai vừa cùng đội giành chức vô địch lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: Thành Duy

Trên khán đài, một nữ phụ huynh Đội Thiếu niên Đô Lương vẫy chào chúc mừng con trai vừa cùng đội giành chức vô địch lứa tuổi thiếu niên. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải trao Huy chương Vàng cho các cầu thủ Thiếu niên Đô Lương. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải trao Huy chương Vàng cho các cầu thủ Thiếu niên Đô Lương. Ảnh: Đức Anh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức giải trao Cúp Vô địch và chúc mừng Đội Thiếu niên Đô Lương. Ảnh: Đức Anh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức giải trao Cúp Vô địch và chúc mừng Đội Thiếu niên Đô Lương. Ảnh: Đức Anh

Hạnh phúc trọn vẹn của thủ môn Đội Thiếu niên Đô Lương và gia đình. Ảnh: Đức Anh

Hạnh phúc trọn vẹn của thủ môn Đội Thiếu niên Đô Lương và gia đình. Ảnh: Đức Anh

Nụ cười tỏa nắng, xua tan mệt mỏi của một cầu thủ Thiếu niên Đô Lương sau khi nhận chức vô địch. Ảnh: Đức Anh

Nụ cười tỏa nắng, xua tan mệt mỏi của một cầu thủ Thiếu niên Đô Lương sau khi nhận chức vô địch. Ảnh: Đức Anh

Giây phút vỡ oà cảm xúc của cầu thủ và Ban Huấn luyện Đội Thiếu niên Đô Lương khi giành chức vô địch. Ảnh: Đức Anh

Giây phút vỡ oà cảm xúc của cầu thủ và Ban Huấn luyện Đội Thiếu niên Đô Lương khi giành chức vô địch. Ảnh: Đức Anh

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 khép lại, có đội thắng, đội thua, nhưng đọng lại trong mỗi cầu thủ nhí, phụ huynh, các cổ động viên, Ban Tổ chức giải là những giây phút cháy mình với trái bóng tròn, vỡ òa theo từng đường bóng... Với tất cả những ý nghĩa, cảm xúc đong đầy mang lại, có thể khẳng định giải đấu đã tổ chức thành công, thực sự là sân chơi bổ ích ngày hè ý nghĩa cho các em thiếu niên, nhi đồng. Đây cũng là động lực để Báo Nghệ An, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty CP Sông Lam Nghệ An tiếp tục tổ chức các mùa giải tiếp theo thành công, ấn tượng hơn nữa. Ảnh: Thành Duy
Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 khép lại, có đội thắng, đội thua, nhưng đọng lại trong mỗi cầu thủ nhí, phụ huynh, các cổ động viên, Ban Tổ chức giải là những giây phút cháy mình với trái bóng tròn, vỡ òa theo từng đường bóng... Với tất cả những ý nghĩa, cảm xúc đong đầy mang lại, có thể khẳng định giải đấu đã tổ chức thành công, thực sự là sân chơi bổ ích ngày hè ý nghĩa cho các em thiếu niên, nhi đồng. Đây cũng là động lực để Báo Nghệ An, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty CP Sông Lam Nghệ An tiếp tục tổ chức các mùa giải tiếp theo thành công, ấn tượng hơn nữa. Ảnh: Thành Duy

Tin mới