Những hình ảnh từ tâm lũ Thanh Mỹ - Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chiều 30/10, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương vẫn ngập băng nước lũ. Một số người dân di chuyển trâu bò, lợn gà lên tầng 2 tránh lũ. Hàng trăm hộ dân đang được sơ tán để đảm bảo an toàn.
Video: Phạm Bằng
Thanh Mỹ là điểm ngập sâu nhất của huyện Thanh Chương trong đợt lũ lịch sử này. Đến chiều 30/10, toàn bộ 6/6 xóm của xã đều đang bị cô lập hoàn toàn. Để tiếp cận được với Thanh Mỹ, chỉ có cách duy nhất là đi ca nô. Ảnh: Phạm Bằng
Thanh Mỹ là điểm ngập sâu nhất của huyện Thanh Chương trong đợt lũ lịch sử này. Đến chiều 30/10, toàn bộ 6/6 xóm của xã đều đang bị cô lập hoàn toàn. Để tiếp cận được với Thanh Mỹ, chỉ có cách duy nhất là đi ca nô. Ảnh: Phạm Bằng
Trong đêm 29/10, huyện Thanh Chương đã sơ tán hàng trăm hộ dân xã Thanh Mỹ khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Phạm Bằng
Trong đêm 29/10, huyện Thanh Chương đã sơ tán hàng trăm hộ dân xã Thanh Mỹ khỏi khu vực nguy hiểm.  Ảnh: Phạm Bằng
Chiều 30/10, nhiều nhà dân vẫn ngập sâu tới nóc.
Chiều 30/10, nhiều nhà dân vẫn ngập sâu tới nóc.
Toàn bộ tài sản, của cải của nhiều hộ dân ngâm chìm trong nước lũ. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn bộ tài sản, của cải của nhiều hộ dân ngâm chìm trong nước lũ. Ảnh: Phạm Bằng
Trâu bò, lợn gà được sơ tán. Một số đưa lên tầng 2 để chạy lũ. Ảnh: Phạm Bằng
Trâu bò, lợn gà được sơ tán. Một số đưa lên tầng 2 để chạy lũ.  Ảnh: Phạm Bằng
Đến chiều 30/10, mực nước nơi sâu nhất trong làng vẫn có nơi hơn 2m.
Đến chiều 30/10, mực nước nơi sâu nhất trong làng vẫn có nơi hơn 2m.
Nước lũ tàn phá nặng nề xã Thanh Mỹ khiến người dân ở đây rất lo lắng. Ảnh: Phạm Bằng
Nước lũ tàn phá nặng nề xã Thanh Mỹ khiến người dân ở đây rất lo lắng.  Ảnh: Phạm Bằng
Nhiều đội cứu hộ, cứu nạn đang liên hệ đường đến xã Thanh Mỹ để hỗ trợ người dân . Ảnh: Phạm Bằng
Nhiều đội cứu hộ, cứu nạn đang liên hệ đường đến xã Thanh Mỹ để hỗ trợ người dân .  Ảnh: Phạm Bằng
Chiều 30/10, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã vào thị sát vùng lũ xã Thanh Mỹ. Ảnh: Phạm Bằng.
Chiều 30/10, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã vào thị sát vùng lũ xã Thanh Mỹ. Ảnh: Phạm Bằng. 
Hiện nay, nước lũ đang dừng lại. Tuy nhiên, người dân đang lo lắng nếu trời mưa tiếp, các thủy điện trên thượng nguồn xả lũ thì tình trạng ngập lũ sẽ càng nghiêm trọng. Ảnh: Phạm Bằng
 Hiện nay, nước lũ đang dừng lại. Tuy nhiên, người dân đang lo lắng nếu trời mưa tiếp, các thủy điện trên thượng nguồn xả lũ thì tình trạng ngập lũ sẽ càng nghiêm trọng. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới