Những hình ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ được Bộ Quốc phòng Pháp giải mật

Những hình ảnh quý giá về chiến dịch "Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng". Trong đó có nhiều tài liệu lưu trữ được Bộ Quốc phòng Pháp giải mật năm 2016 và công bố tại Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp bàn về chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 12/1953.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp bàn về chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 12/1953.
Bộ Tổng tư lệnh họp bàn kế hoạch, phương án tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đầu năm 1954.
Bộ Tổng tư lệnh họp bàn kế hoạch, phương án tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đầu năm 1954.
Bộ đội hành quân lên Tây Bắc năm 1954.
Bộ đội hành quân lên Tây Bắc năm 1954.
Những khẩu đại bác 105 ly nặng trên 2 tấn được kéo qua đèo dốc gập ghềnh đến vị trí chờ ngày nổ súng.
Những khẩu đại bác 105 ly nặng trên 2 tấn được kéo qua đèo dốc gập ghềnh đến vị trí chờ ngày nổ súng.
Các chiến sỹ vui vẻ trò chuyện trong chiến hào trước khi vào cuộc chiến đấu.
Các chiến sỹ vui vẻ trò chuyện trong chiến hào trước khi vào cuộc chiến đấu.
Nhân viên quân y chăm sóc, cứu chữa thương binh.
Nhân viên quân y chăm sóc, cứu chữa thương binh.
Một đơn vị phất cờ quyết chiến, quyết thắng đánh chiếm cầu Mường Thanh.
Một đơn vị phất cờ quyết chiến, quyết thắng đánh chiếm cầu Mường Thanh.
Bộ đội chiếm xe tăng của Pháp, tất cả binh lính trên xe tăng xin hàng.
Bộ đội chiếm xe tăng của Pháp, tất cả binh lính trên xe tăng xin hàng.
Lá cờ quyết chiến, quyết thắng của bộ đội Việt Minh tung bay trên nóc hầm tướng De Castries chiều 7/5/1954.
Lá cờ quyết chiến, quyết thắng của bộ đội Việt Minh tung bay trên nóc hầm tướng De Castries chiều 7/5/1954.
Tướng De Castries và các chỉ huy bị bắt sống.
Tướng De Castries và các chỉ huy bị bắt sống.
Quang cảnh trung tâm Mường Thanh sau khi được giải phóng.
Quang cảnh trung tâm Mường Thanh sau khi được giải phóng.
Ký ức 3 anh em cùng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ký ức 3 anh em cùng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều thanh niên đã xung phong lên đường nhập ngũ. Ở Đô Lương, đã có gần 100 người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Có những gia đình là mấy anh em đều tham gia chiến dịch; trong đó có 3 anh em Hoàng Ngọc Nhẫn, Hoàng Đình Thuyết, Hoàng Đình Thảo ở xã Lạc Sơn.

Tin mới