Những hy vọng của tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) - Nếu giành được chiến thắng trước Đội tuyển Oman, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiến gần hơn đến vị trí thứ 3 của bảng B.

Thứ tự của bảng B ở thời điểm hiện tại như sau: Đội tuyển Australia và Đội tuyển Saudi Arabia đang giữ 2 vị trí dẫn đầu (cùng được 9 điểm), các vị trí tiếp theo lần lượt là của Đội tuyển Oman, Đội tuyển Nhật Bản và Đội tuyển Trung Quốc (cùng được 3 điểm), rêng Đội tuyển Việt Nam là vẫn chưa có được điểm số nào. Khoảng cách giữa Đội tuyển Việt Nam với đội bóng đứng ở vị trí thứ 3 của bảng B - Đội tuyển Oman chỉ là 3 điểm, bằng với số điểm của 1 trận thắng.

Trong trường hợp vượt qua được Đội tuyển Oman, nhiều khả năng là Đội tuyển Việt Nam cũng sẽ rút ngắn hoặc san bằng cách biệt về mặt điểm số với Đội tuyển Nhật Bản và Đội tuyển Trung Quốc. Theo lịch thi đấu thì bên cạnh màn so tài giữa Đội tuyển Oman và Đội tuyển Việt Nam, lượt trận thứ 4 của bảng B còn có 2 cuộc đối đầu đáng chú ý khác: Đội tuyển Nhật Bản gặp Đội tuyển Australia và Đội tuyển Trung Quốc gặp Đội tuyển Saudi Arabia.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đang rất tự tin. Ảnh tư liệu Hải Hoàng
Thầy trò HLV Park Hang-seo đang rất tự tin. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Dựa trên phong độ và tương quan lực lượng giữa các đội ở thời điểm này, nguy cơ trắng tay của Đội tuyển Nhật Bản và Đội tuyển Trung Quốc là không hề nhỏ. Đây được xem là một trong những động lực để thầy trò HLV Park Hang-seo có thêm sự tự tin cho chuyến làm khách của Đội tuyển Oman, diễn ra vào lúc 23h ngày hôm nay (12/10). Một chiến thắng sẽ giúp Đội tuyển Việt Nam tiến hơn đến vị trí thứ 3, vị trí được chơi trận tranh vé vớt (play-off) của vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, để đánh bại được Đội tuyển Oman, Quế Ngọc Hải và các đồng đội phải thi đấu với trên 100% sức lực. Bởi, đội bạn không chỉ được thi đấu trên sân nhà, mà còn sở hữu một lối chơi hết sức khó chịu. Mặc dù không có trong đội hình những ngôi sao đình đám, song dưới bàn tay "nhào nặn" của HLV Branko Ivankovic, Đội tuyển Oman đã trở thành một đối thủ rất đáng gờm. Bằng chứng là ở trận đấu ra quân tại bảng B, họ đã quật ngã Đội tuyển Nhật Bản ngay trên sân khách.

Đội tuyển Oman đã đánh bại Đội tuyển Nhật Bản ở trận ra quân. Ảnh: AFC
Đội tuyển Oman đã đánh bại Đội tuyển Nhật Bản ở trận ra quân. Ảnh: AFC

Dẫu sao thì thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đã ở vào tình thế "không còn gì để mất", sau 3 thất bại liên tiếp trước Đội tuyển Saudi Arabia, Đội tuyển Australia và Đội tuyển Trung Quốc. Với tâm lý khá thoải mái, cùng "cái duyên" khi đối đầu với các đội bóng đến từ khu vực Tây Á, chính là những cơ sở để Quế Ngọc Hải và các đồng đội hướng tới một chiến thắng trước Đội tuyển Oman ngay trên sân của đối phương. Đừng quên là trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Vả lại, đánh giá một cách khách quan, Đội tuyển Oman không mạnh bằng Đội tuyển UAE, đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (trận lượt đi, Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1 - 0). Một khi Quế Ngọc Hải và các đồng đội đã đánh bại được Đội tuyển UAE thì không có lý do gì họ lại không làm được điều tương tự trước Đội tuyển Oman./.

Tin mới