Những loại vũ khí Nga sử dụng trong cuộc tấn công Ukraine

Sau khi Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, trên mạng xã hội và truyền thông tràn ngập hình ảnh về chiến sự.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngoài các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa, một số lực lượng mặt đất của Nga đã tiến vào Ukraine từ hướng Crưm. Dưới đây là danh sách các vũ khí mà Nga đang sử dụng để tấn công Ukraine.

Xe tăng và xe thiết giáp

Xe tăng và xe thiết giáp của Nga dường như đã đối mặt với sự chống trả quyết liệt. Tại thị trấn Glukhov, phía Đông Bắc Ukraine, gần biên giới Nga, một hàng xe tăng T-72 đã bị phá hủy do trúng tên lửa Javenlin do Mỹ cung cấp, tuyên bố của Chính phủ Ukraine cho biết. Tuy nhiên, giới chức Ukraine không cung cấp thêm bằng chứng về những gì đã xảy ra. Một số video cho thấy tháp pháo bị thổi bay.

Những loại vũ khí Nga sử dụng trong cuộc tấn công Ukraine ảnh 1
Xe tăng xuất hiện tại Donetsk. Ảnh: Reuters

Nhiều video và hình ảnh được chụp từ bên trong Ukraine cho thấy, nhiều phương tiện quân sự của Nga được sơn chữ Z màu trắng trên thân để phân biệt, nhằm tránh sự cố bắn nhầm do các xe tăng của Ukraine có từ thời Liên Xô rất dễ nhầm lẫn với xe tăng của Nga. Việc tránh nhầm lẫn là điều được suy đoán nhiều nhất vì Z không phải là một chữ cái trong bảng chữ cái Kirin của Nga.

Máy bay

Khi bao vây Ukraine trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã đưa vào biên chế một loạt máy bay có khả năng phóng tên lửa không đối đất, hoặc thả các loại bom chùm hoặc bom nổ mảnh.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/2 cho biết, đánh giá ban đầu của phía Mỹ cho thấy Nga đã triển khai khoảng 75 máy bay ném bom cánh cố định thực hiện các cuộc không kích loạt đầu tiên trên khắp lãnh thổ Ukraine, chủ yếu để làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine, phá hủy các kho đạn và sân bay.

Quân đội Ukraine cho biết, gần 20 trực thăng tấn công và vận tải đã tấn công sân bay Hostomel bên ngoài Thủ đô Kiev. Các video chia sẻ trên mạng xã hội cũng cho thấy, ít nhất 20 trực thăng gồm Mi-8 và Ka-52 đã tấn công một sân bay gần Kiev.

Phía Ukraine cho biết, các lực lượng Nga nhắm mục tiêu chủ yếu vào những cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có một nhà máy nhiệt điện gần Kiev.

Pháo hạng nặng và tên lửa

Các nhà quan sát cho biết, pháo binh là một trong những lực lượng chủ chốt của quân đội Nga. Moscow nhiều khả năng đã sử dụng những vũ khí mà nước này triển khai xung quanh biên giới Ukraine, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa hành trình và pháo công suất lớn để bắn hạ các mục tiêu.

Cho đến thời điểm hiện tại, Nga sử dụng chủ yếu là tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết. Theo quan chức này, Nga có vẻ như cũng đã sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa đất đối không và tên lửa phóng từ trên biển.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga đã thực hiện cuộc tấn công mở màn bằng 30 tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M14 Kalibr. Đây là loại vũ khí Moscow đã sử dụng trong chiến dịch quân sự tại Syria và hiện giờ nó đã trở thành một trong những vũ khí quan trọng nhất trong kho khí tài của quân đội Nga. Mẫu 3M14 nội địa của Nga có tầm bắn 2.500 km và mang được đầu đạn nặng hơn 400 kg, đủ sức tấn công mọi mục tiêu ở Ukraine nếu phóng từ Biển Đen.

Tiếp đến là tên lửa Kh-31P -  tên lửa chống bức xạ siêu thanh. Không rõ trước đó Nga đã từng sử dụng tên lửa này trong chiến đấu hay chưa, nhưng một số nguồn tin cho biết Kh-31P đã được sử dụng trong giai đoạn đầu của chiến dịch tấn công Ukraine, có khả năng loại bỏ các trận địa radar. Nhiều video và hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy xác của tên lửa này tại Kiev.

Tên lửa Kh-31P ban đầu được thiết kế để chống lại các hệ thống phòng không của phương Tây, trong đó có Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo PAC (Patriot Advanced Capability), gọi tắt là Patriot. Tên lửa này được sử dụng cho các cường kích Su-24, Su-34 cũng như những biến thể tiên tiến của dòng máy bay Flanker, trong đó có Su-30SM và Su-35S. Phiên bản đời đầu Kh-31P có tầm bắn tối đa 112 km, tốc độ lên đến Mach 3.5 nhờ động cơ đẩy phản lực. Phiên bản Kh-31PM hiện đại hơn được đưa vào sử dụng từ năm 2012 có tầm bắn tối đa khoảng 241km.

Tên lửa Iskander-M nhiều khả năng cũng được sử dụng trong cuộc tấn công. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn 9K720 Iskander-M của quân đội Nga, (theo cách gọi của phương Tây là SS-26 Stone), nằm trong số những hệ thống vũ khí mà Nga đã triển khai xung quanh Ukraine trong những tuần gần đây. Tên lửa này có tầm bắn gần 500km, có thể mang cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân. Nó rất hữu hiệu trong việc phá hủy các công trình quân sự cố định của đối phương.

Các bằng chứng từ đợt giao tranh mới nhất cũng cho thấy Nga đã sử sụng tên lửa Tochka được trang bị đầu đạn 9N123K. Tochka, được phát triển từ thời Chiến tranh Lạnh, là một tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động (SRBM) được thiết kế để triển khai trên chiến trường nhằm thay thế đạn rocket chiến trường FROG. Nó có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau có trọng lượng khoảng 500 kg. Tên lửa có tầm hoạt động khoảng 121km.

Tin mới