Những mẫu robot kì lạ tại CES 2018

Từ vũ nữ múa cột cho đến chó con biết làm nũng, các ông lớn mang đến CES năm nay những phát minh độc nhất.
Những mẫu robot kì lạ tại CES 2018 ảnh 1

LG Cloi được hãng công nghệ đến từ Hàn Quốc giới thiệu là mẫu robot quản gia tích hợp trợ lý ảo Google Assistant, công cụ đơn giản tối ưu quản lý nhà cửa. Tuy nhiên, trái với mong đợi, mẫu robot đã làm LG "ngượng chín mặt" ngay trên sân khấu ra mắt khi không hề phản hồi bất kì mệnh lệnh nào từ vị giám đốc marketing của hãng.

Những mẫu robot kì lạ tại CES 2018 ảnh 2
Robot vũ nữ được chuyển từ London đến CES năm nay bởi Sapphire Las Vegas. Thân thể của robot được ghép bởi các mảnh nhựa để tạo cảm giác mềm mại, cùng hệ thống dây dẫn giúp robot cử động mượt mà. Trái ngược với cơ thể có thiết kế "nóng bỏng", đầu của robot lại là một chiếc camera. Sapphire Las Vegas cho hay mục đích của việc triển lãm robot này nhằm lôi kéo nhiều phụ nữ hơn đến hộp đêm của họ.
Những mẫu robot kì lạ tại CES 2018 ảnh 3
Walker là một loại robot quản gia khác đến từ Ubtech của Trung Quốc. Nhưng, Walker lại không có tay, nó chỉ có thể giúp bạn bật/tắt thiết bị thông minh kết nối mạng, làm quyển lịch, máy check mail di động cũng như chơi đá bóng với trẻ em. Kì lạ thay, Walker có khả năng giữ thăng bằng rất tốt và chỉ nặng vỏn vẹn 38 kg, nếu như bị ngắt điện, nó sẽ duy trì nguyên tư thế ban đầu, tình huống xấu nhất Walker sẽ chủ động ngã theo hướng khác để không gây nguy hiểm cho người xung quanh.
Những mẫu robot kì lạ tại CES 2018 ảnh 4
Forpheus là robot chơi bóng bàn do Omron Automation sản xuất, có khả năng dự đoán hành động đối phương qua hệ thống quan sát ngôn ngữ hình thể, từ đó đưa ra những phương án tối ưu nhằm đọc vị đối thủ.
Những mẫu robot kì lạ tại CES 2018 ảnh 5
Pepper là robot thông minh được SoftBank Robotics đem đến CES 2018, có khả năng đón biết trạng thái tâm lý của bạn chỉ bằng việc phân tích nụ cười, cái nhíu mày, giọng nói hay những hành động không lời, đặc biệt hơn là phân tích hành vi người dùng chỉ qua góc độ phần đầu của cơ thể.
Những mẫu robot kì lạ tại CES 2018 ảnh 6
Buddy được trang bị khuôn mặt dễ thương và có lập trình cấu tạo não phức tạp. Công việc của Buddy cũng giống như một trợ lý ảo từ việc gọi video call cho đến kiểm tra thời gian, nhắc nhở người dùng... Ngoài ra, nó có thể tự hành động để thu hút sự quan tâm từ chủ nhân, hay sẽ trở nên tức giận nếu như bị chạm vào đôi mắt.
Những mẫu robot kì lạ tại CES 2018 ảnh 7
Honda 3E Robot gồm 4 loại robot được thiết kế nhằm giúp đỡ con người ở nhiều tình huống khác nhau. Robot 3E-A18 có hình dáng chú lật đật, đóng vai trò người bạn đồng hành với khả năng phản ứng trước cảm xúc của người dùng nhờ những biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt. Robot 3E-B18B là chiếc ghế tự hành có thể sử dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời. Hai thành viên còn lại được phát triển dựa trên ý tưởng về xe tự lái. Cụ thể, Robot 3E-C18 là cỗ máy đa năng giúp vận chuyển hàng hóa, trong khi mẫu xe địa hình 3E-D18 với trí thông minh nhân tạo hỗ trợ chủ nhân ở nhiều nghề nghiệp khác nhau.
Những mẫu robot kì lạ tại CES 2018 ảnh 8
Aibo là dòng chó robot với nhiều tính năng đặc biệt của Sony. Aibo có thể hiểu những cử chỉ tay của chủ như bắt tay và ngồi xuống khi được ra lệnh. Robot có đôi mắt OLED và camera giấu trong mũi, đóng vai trò một webcam quan sát khi người dùng vắng nhà. Hệ thống cảm biến hành động trên lưng của Aibo rất nhạy cảm, nó có thể so sánh mức độ thỏa mãn của từng cái vuốt ve giữa người sử dụng, sau đó có xu hướng bám theo người được đánh giá tốt hơn.
Những mẫu robot kì lạ tại CES 2018 ảnh 9
Solanna là mẫu robot tình dục thứ hai thuộc dòng RealDoll của Abyss Creations, được tích hợp công nghệ AI cho phép nói chuyện, tán tỉnh, vui đùa với người dùng như một "người tình" thực thụ. Phần mềm AI của robot có thể tải về trên các smartphone chạy Android 5.0 trở lên, dùng để điều chỉnh tính cách, suy nghĩ của Solanna hay kích hoạt chế độ tự phản ứng theo tình huống. Solanna còn có thể tùy chỉnh khuôn mặt, tóc tai theo yêu cầu của khách hàng.
Những mẫu robot kì lạ tại CES 2018 ảnh 10
BeamPro 2 thuộc sở hữu của Suitable Technologies và là phiên bản kế nhiệm của robot camera BeamPro. BeamPro 2 tích hợp camera góc rộng để thu lại hình ảnh xung quanh và một camera phụ để người dùng điều chỉnh phương hướng di chuyển qua máy tính xách tay. Hơn nữa, robot được trang bị cảm biến chiều sâu 3D, cảm biến ánh sáng (giúp tự động chỉnh độ sáng màn hình), cùng 3 chiếc loa mà hãng quảng bá là cho trải nghiệm âm thanh sống động như thật. Màn hình chính có thể tùy chỉnh lên cao hoặc xuống thấp trong khoảng 25 cm.

Tin mới